Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Jose Mourinho xem thường danh hiệu Europa League của Chelsea

Thứ Tư 17/07/2013 13:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

'Người Hạnh Phúc' cho rằng Chelsea không thể tự hào với danh xưng nhà vô địch sân chơi hạng hai ở châu Âu.

Mùa trước, Chelsea trở thành nhà ĐKVĐ Champions League đầu tiên trong lịch sử không thể vượt qua vòng bảng ở mùa tiếp theo. Họ chỉ được an ủi với chiếc vé vớt xuống đá ở Europa League rồi đăng quang ở sân chơi này sau khi đánh bại Benfica trong trận chung kết hồi tháng năm.

Mourinho không xem vô địch Europa League là điều gì đó đáng tự hào.
Mourinho không xem vô địch Europa League là điều gì đó đáng tự hào.

Chức vô địch đó được xem như đoạn kết đẹp cho Chelsea sau một mùa giải giông bão với hàng loạt kết quả không như ý ở Ngoại hạng Anh, nỗi ê chề ở Champions League cũng như các giải Cup khác (thua Siêu Cup, chung kết FIFA Club World Cup, bị loại sớm ở Cup Liên đoàn và Cup FA).

Ngoài ra, nhờ vô địch Europa League, Chelsea cũng đi vào lịch sử với tư cách đội đầu tiên hai năm liền vô địch châu Âu ở hai sân chơi khác nhau, theo mức độ quan trọng giảm dần. Họ còn trở thành CLB thứ tư trong lịch sử sau Juventus, Ajax và Bayern Munich sở hữu trọn bộ sưu tập ba Cup châu Âu. Trước khi lên ngôi ở Europa League, Chelsea đã một lần vô địch Champions League (2012) và hai lần khác đoạt Cup C2 (đã bị khai tử) vào các năm 1971 rồi 1998.

Tuy nhiên, Mourinho hôm qua phủi sạch những ý nghĩa đó. “Tôi không muốn vô địch Europa League. Nếu tôi vô địch Europa League, tôi chỉ xem đó là một nỗi thất vọng lớn vì tôi không hề muốn chơi ở đó”, ông nói trên BBC. “Tôi không muốn học trò của mình cảm thấy Europa League là sân chơi dành cho họ”.

Mourinho từng vô địch UEFA Cup (tiền thân của Europa League hiện tại) năm 2003, trước khi cùng Porto lên ngôi ở Champions League năm kế tiếp. Đến năm 2010, ông một lần nữa bước lên bục vinh quang ở Champions League, nhưng lần này với Inter Milan. HLV người Bồ Đào Nha nhấn mạnh Champions League mới là ưu tiên số một của ông: “Đó là sân chơi tầm châu Âu duy nhất mà chúng tôi phải góp mặt, là sân chơi mà chúng tôi phải thể hiện bản thân tốt nhất”.

Ngoài việc khích lệ tinh thần các học trò hướng tới Champions League, bình phẩm của ông về Europa League hôm qua còn được xem là một cách Mourinho đá xoáy Rafa Benitez, vị tiền nhiệm mà ông từng có không ít hục hặc. Thời dẫn dắt Chelsea nhiệm kỳ đầu, Mourinho và Benitez, lúc ấy dẫn dắt Liverpool, luôn đối đáp chan chát cả trên mặt báo, lẫn trên sân cỏ trong những lần đọ tài trực tiếp.

Benitez từng vô địch Champions League cùng Liverpool năm 2005, lọt vào chung kết năm 2007. Trong cả hai lần đó, Liverpool của Benitez đều loại Chelsea của Mourinho ở bán kết. Mùa vừa qua, Benitez nhận nhiệm vụ giải cứu Chelsea giữa chừng và được cho là đã thành công. Ông đưa đội bóng tới vị trí thứ ba Ngoại hạng Anh, giành vé vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới, đồng thời mang về cho phòng truyền thống CLB chiếc Cup Europa League.

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X