HLV Rosenior chuẩn bị chốt tương lai Sterling và Disasi
Bộ đôi Raheem Sterling và Axel Disasi hiện đang phải tập riêng, không cùng nhóm đội một, sau khi bị cựu HLV Enzo Maresca xác định là không còn nằm trong kế hoạch nhân sự.
Sterling, người trải qua mùa giải trước dưới dạng cho mượn tại Arsenal nhưng không đạt được nhiều dấu ấn, vẫn còn 2 năm hợp đồng với mức lương lên tới 325.000 bảng/tuần, được ký vào năm 2022. Trong khi đó, Disasi còn hợp đồng với Chelsea đến năm 2029 và từng khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn ở nửa sau mùa giải trước.
![]() |
| HLV Rosenior chuẩn bị chốt tương lai Sterling và Disasi |
“Tôi sẽ có những cuộc trò chuyện với họ”, Rosenior phát biểu trong buổi họp báo hôm thứ Ba. “Raheem đã có một sự nghiệp xuất sắc, tôi dành cho cậu ấy sự tôn trọng rất lớn. Còn Axel là mẫu cầu thủ mà tôi đã thực sự đánh giá cao từ lâu.
Với lịch thi đấu dày đặc cùng khối lượng công việc hiện tại, tôi chưa có cơ hội bàn sâu về vấn đề này. Nhưng tôi sẽ làm điều đó trong vài ngày tới”.
Theo nguồn tin của ESPN đầu tháng này, Sterling đang ưu tiên tìm kiếm một bến đỗ mới theo dạng chuyển nhượng chính thức trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, trong bối cảnh nhận được sự quan tâm từ West Ham và Fulham.
Khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 vẫn đang mở cửa, Rosenior cho biết ông muốn đánh giá toàn diện lực lượng hiện tại trước khi cân nhắc bổ sung nhân sự.
Được hỏi liệu Sterling và Disasi có còn cơ hội trở lại đội hình chính hay không, ông trả lời: “Tôi cần nói chuyện với họ. Tôi cũng cần trao đổi với ban lãnh đạo CLB. Có rất nhiều việc phải làm và đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của tôi”.
Ưu tiên trước mắt của Rosenior là trận bán kết lượt đi Carabao Cup gặp Arsenal trên sân nhà vào đêm thứ Tư tới. Ông cũng cho biết sẽ đưa ra quyết định muộn về tình trạng thể lực của Cole Palmer.
Cầu thủ người Anh đã ghi 43 bàn và có 29 pha kiến tạo trong 2 mùa giải đầu tiên khoác áo Chelsea, kể từ khi chuyển đến từ Manchester City vào năm 2023. Tuy nhiên, do liên tiếp gặp vấn đề chấn thương, tiền vệ 23 tuổi chưa thể duy trì phong độ ổn định ở mùa giải này.
Rosenior khẳng định Palmer vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển, dù ông thừa nhận cần thời gian để khai thác hết khả năng của ngôi sao được đánh giá là đẳng cấp thế giới này.
“Cole là một tài năng đặc biệt. Nhiệm vụ của tôi là hiểu cậu ấy, kết nối với cậu ấy và tìm ra cách phát huy tốt nhất những gì cậu ấy có, và điều đó cần thời gian”, Rosenior chia sẻ.
“Tôi không ở đây để bàn về phong độ hay những gì cậu ấy thể hiện dưới thời các HLV trước. Tôi chỉ đơn giản là rất háo hức được làm việc cùng cậu ấy.
Điều đáng sợ ở Cole là cậu ấy đã sở hữu đẳng cấp thế giới, trong khi mới 23 tuổi và còn rất nhiều tiềm năng để phát triển”.
Tính đến thời điểm này của mùa giải, Palmer mới ghi được 4 bàn sau 12 lần ra sân và chưa có pha kiến tạo nào.
Phong độ của Palmer từng có dấu hiệu chững lại ở nửa sau mùa trước. Sau khi ghi 14 bàn trong 21 trận đầu tiên tại Premier League, anh chỉ ghi thêm 1 bàn trong 26 trận tiếp theo trên mọi đấu trường, trước khi góp công giúp Chelsea vô địch Club World Cup.
Rosenior cho biết ông muốn trao cho Palmer sự tự do tối đa để vươn tới những cột mốc mới.
“Những cầu thủ giỏi có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào”, Rosenior nói. “Tôi từng thấy Cole đá số 9 ảo, chơi lệch phải, lệch trái, hay ở vai trò số 10.
Cậu ấy đơn giản là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Tôi muốn trao cho cậu ấy quyền tự do để làm điều mình yêu thích nhất, đó là sáng tạo và ghi bàn”.
Trên đường Pitch

Axel Disasi
Raheem Sterling
