Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

HLV Mourinho: Ai bảo M.U là đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp

Thứ Hai 16/10/2017 07:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Jose Mourinho đã thẳng thắn nói rằng ông không nghĩ mình sẽ kết thúc nghiệp HLV tại MU và có để mắt tới sự trỗi dậy của Paris Saint-Germain tại Pháp.


MU bổ nhiệm Jose Mourinho vào năm 2016 với kỳ vọng ông sẽ vực CLB trở lại với thành công trong kỷ nguyên hậu-Sir Alex Ferguson. Thậm chí nhiều fan MU hy vọng “Người đặc biệt” sẽ tiếp nối truyền thống của CLB khi gắn bó lâu dài với “Quỷ Đỏ” như cách Sir Alex đã làm trong gần 3 thập kỷ vinh quang.

Tuần trước tờ The Sun cho biết HLV Mourinho sẽ được mời ký hợp đồng mới với MU. Hợp đồng cũ ông ký hè năm ngoái chỉ là 3 năm, nhưng MU đề nghị hợp đồng mới lên tới 5 năm kèm mức lương kếch xù 65 triệu bảng (250.000 bảng/tuần). Không chỉ tăng lương và thời hạn hợp đồng, Mourinho sẽ còn được thưởng lớn qua mỗi chức vô địch.
HLV Mourinho Ai bao MU la doi bong cuoi cung trong su nghiep hinh anh
Jose Mourinho thừa nhận bị hấp dẫn bởi PSG


Nhưng ngay trong ngày Chủ nhật sau trận đấu Liverpool – MU, Mourinho đã tung một “quả bom” trên truyền hình Pháp. Thực hiện cuộc phỏng vấn với chương trình Telefoot, Jose Mourinho đã thừa nhận rằng ông không nghĩ mình sẽ kết thúc nghiệp cầm quân tại Old Trafford. Ông sẽ không ra đi trong tương lai gần, nhưng ở lại lâu dài thì chưa chắc.

“Điều duy nhất tôi có thể nói là tôi vẫn là một HLV với bao lo lắng, bao toan tính và tham vọng trong đầu. Tôi luôn luôn có khát khao làm những điều mới mẻ. Tôi chắc chắn là mình sẽ không kết thúc sự nghiệp huấn luyện tại đây”, Mourinho nói.

Mourinho thậm chí còn gây tò mò khi nói rằng ông để mắt tới những bước chuyển mình đáng kể đang xảy ra ở Paris Saint-Germain, đội bóng đã chi rất đậm cho những Neymar hay Kylian Mbappe.

“Con trai tôi sống ở London, một ngày nọ cháu đã đến Paris để theo dõi PSG thi đấu thay vì tới Manchester. Tại sao là Paris? Vì ở đó có một điều rất đặc biệt đang diễn ra. Một điều đầy ma thuật, trẻ trung và đẳng cấp, một điều rất tuyệt vời chỉ chờ biến thành vĩ đại”, ông nói.

Mourinho cũng đồng thời bộc bạch về chiến thuật mà ông sử dụng ở trận gặp Liverpool vừa qua. HLV người Bồ Đào Nha bị chỉ trích khá nhiều vì MU đá phòng ngự chặt chẽ và không tấn công ra hồn trong trận đầu tiên gặp một đối thủ top 6 ở mùa giải này.

“Tôi đã chờ Jurgen (Klopp) phản ứng bằng cách thay đổi đội hình để phiêu lưu tìm tới thắng lợi, nhưng thay vào đó ông ấy thay người mà không thay đổi đội hình hay vị trí. Tôi không chỉ trích điều đó, tôi chỉ dự đoán phản ứng của ông ấy”, Mourinho giải thích.

“Và bên cạnh đó, tôi không có 3 tiền vệ giỏi trong tay, tức không thể cung cấp sự tự do cho các cầu thủ tấn công. Không Fellaini, không Pogba, không Carrick, không gì cả. Tôi đã nghĩ cơ hội tốt nhất là chờ đối thủ thay đổi và thay người bằng những cầu thủ tốc độ, nhưng Liverpool rốt cuộc không thay đổi. Hiệp 2 trận đấu là một ván cờ và Liverpool đã không mở cửa để tôi thắng”.

Tổng Hợp (TTVN)
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X