Henry bảo vệ lối chơi của Arsenal mùa này
Thierry Henry cho rằng Mikel Arteta đã hoàn thành nhiệm vụ khi giúp đội bóng tạo khoảng cách 9 điểm trên đỉnh bảng xếp hạng, dù thi đấu nhiều hơn đội xếp thứ 2 là Manchester City 1 trận.
Lối chơi của Arsenal
mùa này vấp phải nhiều chỉ trích, chủ yếu do sự phụ thuộc lớn vào các tình huống cố định, nguồn mang về hơn 1/3 số bàn thắng của họ, trong bối cảnh CLB đã chi hơn 250 triệu bảng cho chuyển nhượng, phần lớn dành cho các cầu thủ tấn công.
| Henry bảo vệ lối chơi của Arsenal mùa này |
“Tôi không nhất thiết phải thích điều đó với tư cách một CĐV Arsenal, nhưng tôi chắc chắn tôn trọng nó”, Henry chia sẻ trên Monday Night Football. “Sau 22 năm, tôi không nói rằng chúng ta chắc chắn sẽ vô địch, nhưng bất kể họ làm điều đó bằng cách nào, tôi vẫn tôn trọng.
Không quan trọng tôi thích gì, mẹ tôi hay cha tôi thích gì. Chúng ta yêu cầu Mikel Arteta tìm ra cách, và ông ấy đã làm được. Đơn giản là vậy. Tôi muốn vô địch, đã 22 năm rồi".
Henry cũng nhấn mạnh Arsenal đang thay đổi hình ảnh từng bị chỉ trích trong quá khứ: “Trong một thời gian dài, Arsenal bị xem là những cậu bé, không giữ được lợi thế, dễ bị bắt nạt. Liệu họ có thể thắng theo cách xù xì hay không? Và hiện tại, đội bóng đang làm điều đó, thậm chí còn làm rất tốt.
Trong quá trình phát triển, đôi khi bạn có thể đánh mất bản sắc ban đầu. Khi cố gắng tiến hóa từ triết lý của Pep Guardiola hay thậm chí là những xu hướng mới, bạn có thể quên đi mình từng là gì. 3 năm trước, mọi người ca ngợi Arsenal chơi thứ bóng đá đẹp, nhưng vẫn tồn tại những lời chỉ trích như tôi vừa nói.
Còn bây giờ, khi họ thay đổi để giành chiến thắng, thì mọi người lại không hài lòng".
Dưới thời Arteta, Arsenal đang sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất, nhưng hiệu suất ghi bàn lại thấp hơn so với các mùa 2022/23 và 2023/24, giai đoạn họ được khen ngợi nhiều hơn về lối chơi và ít phụ thuộc vào các pha bóng cố định.
Henry cũng đặt vấn đề về cái gọi là bản sắc Arsenal, khi đội bóng dường như vẫn bị gắn chặt với di sản của Arsene Wenger, gần một thập kỷ sau khi chiến lược gia người Pháp rời ghế huấn luyện.
“Thế nào là lối chơi Arsenal? Là của tôi? Của George Graham? Là gì?”, Henry đặt câu hỏi. “Nếu nhìn vào câu nói ‘1-0 cho Arsenal’, điều đó gần với thời Graham hơn, còn cách chúng tôi chơi lại gần với những gì Wenger xây dựng. Nhưng Arsenal đã vô địch dưới thời cả hai HLV đó. Vậy vấn đề là gì?”.
Từ kinh nghiệm thi đấu, Henry cũng dẫn chứng về Jose Mourinho và Chelsea, đội bóng từng bị chỉ trích vì lối chơi thực dụng nhưng vẫn lên ngôi vô địch Premier League mùa 2004/05 với khoảng cách 12 điểm so với Arsenal.
Mùa giải đó, Arsenal ghi nhiều hơn Chelsea tới 15 bàn, nhưng lại thủng lưới hơn gấp đôi. Đội bóng của Mourinho chấm dứt sự thống trị kéo dài từ năm 1996 của Arsenal và Manchester United.
“Frank Lampard là chân sút hàng đầu của họ mùa đó với 13 bàn thắng”, Henry nói thêm. “Họ cực kỳ khó bị đánh bại, phản công xuất sắc. Mọi người ca ngợi Mourinho và Chelsea, và điều đó hoàn toàn xứng đáng. Họ đã tìm ra cách để phá vỡ thế song mã. Vì vậy, xin chúc mừng họ. Dù bạn có thích Chelsea hay không, họ vẫn xứng đáng được ghi nhận".