Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Harry Kane xem nhẹ khả năng ghi bàn của chính mình

Thứ Bảy 18/11/2017 07:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Phát biểu của cầu thủ được tôn vinh xuất sắc nhất nhì thế giới ở vị trí của mình nhờ vào vô số bàn thắng ghi được, những gì cũng giúp anh chiến thắng danh hiệu Vua phá lưới Premier League hai năm liên tiếp.

Sang đến mùa giải này, mọi chuyện dường như chẳng có gì đổi thay cho Harry Kane nếu không muốn nói anh cứ không ngừng hay lên từng ngày. Tiền đạo 24 tuổi người Anh hiện thuộc top đầu khoản phá lưới đối phương trong năm giải đấu hàng đầu Châu Âu với 13 bàn thắng, trong đó có một cú hat-trick ở Champions League cũng như giờ chễm chệ dẫn dắt cuộc đua giầy vàng khuôn khổ Premier League.

Harry Kane xem nhe kha nang ghi ban cua chinh minh hinh anh
Harry Kane

Tuy nhiên trong phát biểu mới nhất, Kane bất ngờ khẳng định những bàn thắng không phải tất cả đối với anh và không nên là thước đo tuyệt đối để giới mộ điệu đánh giá tài năng thực sự của anh. Ngôi sao của Tottenham thấm thía điều này sau những dấu hỏi, những áp lực chỉ trích tới tấp cho anh chỉ bởi cả tháng Tám tịt ngòi hay như gần đây là hai trận liên tiếp không thể ghi bàn.

Chia sẻ của Kane trước thềm trận đại chiến derby vùng Bắc London Arsenal vs Tottenham: “Thành thật mà nói, tôi cảm thấy mệt mỏi thực sự khi hở một tí là người ta lại nghi ngờ về khả năng và phong độ sa sút của tôi, tất cả chỉ qua đôi ba trận không ghi bàn như thường lệ.”

“Đối với tôi, những bàn thắng rất quan trọng nhưng không bao giờ là tất cả, nói kiểu tôi xem nhẹ kỹ năng làm bàn của mình cũng không sai bởi tôi vẫn còn nhiều thứ khác cần được chú trọng phát triển và nhận được sự công nhận. Có những trận đấu tôi chơi hay dù không ghi bàn và ngược lại, có thể ghi bàn đó nhưng màn trình diễn nói chung thì không tốt.”

“Ngườ ta giờ chỉ quan tâm xem bạn có ghi bàn hay không thôi. Điều đó rất không công bằng với màn trình diễn xuyên suốt cả trận đấu và kéo theo những đánh giá tổng quan có thể sai lầm. Thật không may khi đây cũng đã trở thành một sự bất khả kháng trong cuộc chơi bóng đá này rồi.”

Gia Khoa (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X