Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Hàng công "5 sao" của Liverpool được đưa "lên mây"

Thứ Hai 13/01/2014 08:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau trận Liverpool thắng Stoke 5-3 trong loạt trận đêm qua, HLV Brendan Rodgers của Liverpool đã dành những lời có cánh để nói về sức mạnh hàng công của đội nhà.

Liverpool đã lọt vào top 4 sau trận thắng Stoke trên sân Britannia. Sau trận, Rodgers đã có cuộc trả lời phỏng vấn tờ thông qua tờ Sky Sports: “Vâng, tôi nghĩ rằng các cầu thủ đã thi đấu thăng hoa. Liverpool đã mắc sai lầm ở hàng thủ và đó là điều không tốt nhưng chúng tôi sẽ đánh giá vấn đề đó sau”.

Hàng công Liverpool đã có một buổi tối tuyệt vời ở Britannia
Hàng công Liverpool đã có một buổi tối tuyệt vời ở Britannia

“Nhưng đến Britannia và ghi được 5 bàn thắng là điều tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Liverpool đã giành chiến thắng trên sân Stoke trong khuôn khổ Premier League. Các cầu thủ đã nỗ lực tuyệt vời vì vậy tôi rất vui mừng vì chiến thắng này”.

"Liverpool đã chơi tấn công mạnh mẽ, nhờ đó đã dẫn trước 2-0 chỉ sau 38 phút, song khá thất vọng khi để san bằng 2-2 do thiếu tập trung. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã ghi được 5 bàn thắng và điều đó khiến tôi rất hạnh phúc".

Bên cạnh đó, Rodgers thừa nhận tình huống Marc Wilson phạm lỗi với Raheem Sterling trong vòng cấm ở phút 50 là một món quà từ trọng tài. Ngoài ra, HLV Liverpool cũng ca ngợi phong độ của đội trưởng Gerrard và Lucas, những người hoạt động không biết mệt mỏi ở hàng tiền vệ.

"Gerrard là một cầu thủ có tầm ảnh hưởng rất lớn. Cậu ấy đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối trận đấu, phạm vi hoạt động, khả năng lãnh đạo trên sân và cả nhân cách của mình. Bạn cần một cầu thủ có cá tính để chơi bóng trong vai trò thủ lĩnh và tôi nghĩ Gerrard đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này".

Trong khi đó, HLV Mark Hughes tỏ ra không hài lòng với quả penalty, bàn thua dẫn đến sự suy sụp của Stoke. Theo Hughes, pha tranh chấp của Marc Wilson với Raheem Sterling không xứng đáng bị penalty.

"Tôi không nghĩ quả penalty là xứng đáng và đó là quyết định sai lầm của trọng tài. Chúng tôi rất thất vọng về điều đó. Stoke đã cố gắng thi đấu tốt sau bàn thua thứ 3 và chúng tôi thừa nhận sự yếu kém khi không thể gượng dậy. Stoke có quá nhiều việc phải làm sau ngày hôm nay. Nhưng nếu nhìn vào sự nỗ lực và quyết tâm ở trận đấu này, tôi nghĩ các cầu thủ đã làm rất tốt. Hàng thủ đã mắc quá nhiều lỗi, song tôi không đổ lỗi cho cầu thủ - những người đã rất nỗ lực và quyết tâm", Hughes kết luận.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X