Thứ Sáu, 10/05/2024Mới nhất
Zalo

Góc chiến thuật: 3-5-2 sẽ “cứu rỗi” M.U?

Thứ Năm 09/01/2014 00:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Những cái tên mà David Moyes đang sở hữu không phải là loại xoàng, nhưng ông cần một chiến thuật khác để đưa Quỷ Đỏ tìm lại thói quen chiến thắng.

M.U hiện tại, nếu không có Rooney và Van Persie, thực sự là một đội bóng hạng trung. Từ sau thời kỳ của Paul Scholes, chưa có một tiền vệ nào của đội bóng này có khả năng tạo đột biến bằng những đường chuyền hướng về phía trên, hoặc bằng một pha đi bóng và phối hợp. Khó có thể chỉ trích Moyes, khi ông đã chấp nhận thử nghiệm nhưng chưa thể thành công, ngoại trừ trường hợp của Adnan Januzaj. Còn lại, Carrick vẫn chỉ giỏi việc “bo” ở giữa sân, trong khi Fellaini chưa cho thấy được những điểm mạnh.

Moyes cần phải tạo ra những thay đổi về chiến thuật
Moyes cần phải tạo ra những thay đổi về chiến thuật

Những điểm yếu của M.U có thể rút lại ở 3 điều chính: các hậu vệ biên để đối phương tạt bóng quá nhiều, các trung vệ chống bóng bổng kém, và vị trí tiền vệ sáng tạo chơi cạnh Carrick chưa thể định hình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, họ cũng có những điểm mạnh rất đáng nói: tiềm năng ở vị trí "số 10" (Rooney, Januzaj, Kagawa), chân chuyền xuất sắc nhất nhì Premier League (Carrick), cầu thủ đánh chặn đáng mơ ước (Phil Jones), và những chân sút đáng gờm (RVP, Chicharito).

Kết hợp những yếu tố đó, có lẽ Moyes cần phải tạo nên một cuộc cách mạng về chiến thuật, mà đội hình 3-5-2 là một lựa chọn rất đáng xem xét. Vì sao? Đây là một đội hình nếu sử dụng tốt, với những cái tên hợp lý, sẽ tạo nên sự cân bằng đáng nể cho cả công và thủ. Chìa khóa của đội hình này là 2 cầu thủ con thoi ở 2 biên, những người sẽ đóng vị trí của những hậu vệ biên, tiền vệ biên, và thậm chí sẽ là những tiền vệ phòng ngự khi cần.

M.U là một đội bóng Anh truyền thống, với lối chơi cánh, nhưng dường như cách đánh biên được áp dụng hiện tại dành cho họ đang tỏ ra “mất chất”, và thậm chí là “lệch tủ” ngay ở trong những “môn tủ”. Hiện chỉ có cánh phải của họ với sự góp mặt của Valencia là đang chơi theo kiểu thuần túy, trong khi những tiền vệ trái như Nani, Young, Januzaj, thường chơi theo kiểu đâm vào trung lộ chứ ít khi chơi bám biên.

Để thay đổi thì theo cách bố trí 3-5-2 này, Evra, Buttner (cánh trái) và Valencia, Rafael (cánh phải) là những cái tên không thể hợp hơn cho những vị trí số 3 và số 2. Cả 4 cái tên này đều có thể chơi đa năng ở khu vực cánh, thể lực tốt, và đều có khả năng tạt bóng đạt độ chính xác cao.

Ở 3 vị trí trung vệ (số 5), việc đang sở hữu Smalling, Vidic, Ferdinand, Evans cũng sẽ cho M.U những sự lựa chọn khác nhau. Việc 3 trung vệ chơi gần nhau cũng sẽ giúp Quỷ Đỏ giảm thiểu tối đa phần thua trong những tình huống tranh chấp trên không. Hơn nữa, vị trí tiền vệ đánh chặn (số 4), cũng sẽ là giải pháp hỗ trợ cho hàng thủ và chống phản công nhanh. Đội chủ sân Old Trafford đang có 2 cái tên có thể chơi tốt ở vị trí này là Phil Jones và Fletcher.

 

Ở những vị trí giữa sân, Moyes có thể dùng Fellaini ở vị trí tiền vệ công, và Carrick, như thường lệ, vẫn kiểm soát ở khu vực giữa sân. Vai trò của Fellaini sẽ là rất “biến ảo” trên sân khi vị trí này thường không quá bị chú ý. Tiền vệ người Bỉ có thể tận dụng điều này để xâm nhập vòng cấm và chiếm những khoảng trống. Trên thực tế, rất ít khi ở mùa giải năm nay Fellaini được chơi ở vị trí (có vẻ như) ưa thích này. Đây là điều mà Moyes nên thử nghiệm khi Fellaini trở lại sau chấn thương.

Còn lại, ở 2 vị trí hộ công (số 10), và tiền đạo cắm (số 9), những gì mà M.U thể hiện từ đầu mùa là chấp nhận được. Họ nên duy trì điều này. Thêm vào đó, sự luân phiên ở những vị trí này rất có thể sẽ tạo ra đột biến, khi mà những Januzaj, Kagawa hay Hernandez, Welbeck còn rất nhiều những tiềm năng chưa được khai phá.

Thêm một điều thú vị nữa ở lối chiến thuật này, là khi cần, nó có thể luân chuyển thành những sơ đồ đáng sợ tiếp theo, tùy theo những yêu cầu trên sân: 3-6-1 với 6 cái tên ở khu vực giữa sân có thể co vào trung tâm, nhằm “cày nát” tuyến giữa đối thủ, 3-4-3 với một đội hình cần sự kết hợp của trung lộ và cánh, 3-2-4-1 trong một thế trận ép sân toàn diện, và cũng có thể là 5-3-2 khi cần chơi “tử thủ”. Brendan Rodgers đã từng thử nghiệm cho Liverpool với sơ đồ này, và đã có những thành công nhất định. Vậy tại sao Moyes lại không thử để đem lại những nét mới cho M.U?

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X