Gary Neville lo ngại điểm yếu phòng ngự đang kéo lùi Man United
Michael Carrick vẫn đánh giá tích cực về màn khởi đầu mùa giải của Man United, cho rằng mọi thứ không quá tệ dù bàn gỡ ở phút bù giờ của Everton khiến đội chủ sân Old Trafford chỉ giành được 4 điểm sau 3 vòng đấu.
Tuy nhiên, Gary Neville nhìn thấy một vấn đề nghiêm trọng hơn. Man United đã thủng lưới 6 lần từ đầu mùa và cựu hậu vệ tuyển Anh không tin Carrick có thể dễ dàng giải quyết bài toán này với những nhân sự hiện tại.
“Điều đó tạo ra một chút áp lực cho Manchester United, bởi tuần tới họ sẽ gặp Man City và giữa tuần còn có một trận đấu tại châu Âu. Michael Carrick đang cố gắng xây dựng niềm tin với các cầu thủ cũng như người hâm mộ rằng ông ấy có thể lặp lại những gì đã làm được mùa trước.
Trận đấu hôm nay lẽ ra Manchester United phải thắng. Everton chơi không tốt trong hiệp một, nhưng United lại để họ trở lại trận đấu. Họ đang có một điểm yếu chết người là thường xuyên để thủng lưới và vấn đề đó chưa biến mất. Đó là điều khiến tôi lo ngại. Những bàn thua sẽ tiếp tục đeo bám họ trong chặng đường phía trước.
Tôi không chắc Carrick sẽ xử lý vấn đề này như thế nào, bởi ông ấy đã sử dụng bộ tứ vệ tốt nhất. Tại sao Luke Shaw và Diogo Dalot phải rời sân khi trận đấu chỉ còn 5 phút? Trước đó, Ruben Amorim và Erik ten Hag cũng từng thay đổi hàng thủ liên tục.
Bạn không thể cứ thay đổi bộ tứ vệ. Phía sau những lựa chọn số một không có quá nhiều phương án. Vì thế, Carrick cũng không có nhiều khả năng xoay vòng”.
![]() |
| Gary Neville lo ngại điểm yếu phòng ngự đang kéo lùi Man United |
Everton giành lại 1 điểm nhờ khoảnh khắc xuất thần của Ainsley Maitland-Niles. Trong ngày ra mắt đội bóng mới, cầu thủ người Anh tung cú sút từ khoảng 23 m, đưa bóng vào góc cao khung thành và tạo nên màn ăn mừng đầy bất ngờ ở những phút bù giờ.
Neville thừa nhận đây là một pha dứt điểm tuyệt đẹp, nhưng ông đặc biệt thất vọng với cách Man United tổ chức phòng ngự trước khi bàn thắng xuất hiện.
“Manchester United đang để thủng lưới trung bình 2 bàn mỗi trận. Bạn không thể nhận 2 bàn thua mỗi trận. Sau những câu hỏi được đặt ra trong kỳ chuyển nhượng về hàng thủ, United cần thắng trận này và càng không được phép để thủng lưới.
Một cách phân tích hời hợt sẽ chỉ nói rằng họ nhận 2 bàn thua từ những pha dứt điểm xuất sắc. Nhưng bàn thắng của Maitland-Niles đến sau một pha phòng ngự rất tệ.
Dorgu vì một lý do nào đó lại lao ra gây áp lực trong một tình huống hoàn toàn đơn độc. Everton dễ dàng chuyền bóng qua Dorgu. Đó là sai lầm lớn và cho thấy sự thiếu liên lạc giữa các cầu thủ.
United buộc phải thay đổi hàng thủ trong trận. Việc Yoro được đưa vào đá hậu vệ phải càng làm nổi bật vấn đề, bởi cậu ấy có xu hướng bó vào trong quá nhiều.
Rất nhiều chuyện xảy ra trước khi bóng đi vào lưới. Khi thi đấu trên sân khách và cố gắng bảo vệ lợi thế, bạn phải đẩy đội hình lên và tránh những quyết định ngớ ngẩn. United hoàn toàn có thể ngăn bàn thua ngay từ đầu. Tôi đã hét lên khi tình huống diễn ra vì họ cần phải tổ chức lại đội hình, nhưng điều đó không xảy ra trong những phút cuối”.
Theo Neville, vấn đề đáng ngại nhất không chỉ nằm ở một vài sai lầm cá nhân mà còn ở tâm lý của đối thủ. Các đội bóng đang ngày càng tin rằng họ có thể ghi bàn vào lưới Man United.
“Các đội bóng đang nghĩ rằng họ có cơ hội trước Manchester United. Tôi từng thi đấu cho Man United trong khoảng thời gian giữa Peter Schmeichel và Edwin van der Sar, khi các đối thủ cũng cảm thấy họ có thể làm tổn thương chúng tôi ngay tại Old Trafford và khi đó hàng thủ chưa đủ chắc chắn. Bây giờ, các đội bóng cũng có cảm giác rằng họ có thể ghi bàn vào lưới United. Đó là một trạng thái rất đáng lo”.
Trên đường Pitch

Manchester United
