- MU được khuyên nên tìm người thay thế Mason Mount
- Dorgu trở lại MU vì chấn thương, Fernandes tiếp tục ở lại BĐN
- Neville chỉ đích danh 2 thương vụ tệ nhất của MU thời hậu Sir Alex
Vị huấn luyện viên huyền thoại của Quỷ đỏ đã rời đi vào năm 2013, và kể từ đó đã có rất nhiều hoạt động chuyển nhượng, khi câu lạc bộ cố gắng tìm lại thành công như thời kỳ ông dẫn dắt. Phần lớn các thương vụ chuyển nhượng đó đều nằm trong khoảng từ đáng thất vọng đến thảm họa, với rất ít bản hợp đồng được ký kết sau thời Ferguson thực sự thành công.
Suy nghĩ đầu tiên của Gary Neville về bản hợp đồng tệ nhất trong 13 năm qua là Angel Di Maria, siêu sao người Argentina được chiêu mộ từ Real Madrid năm 2014 với giá gần 60 triệu bảng. MU đặt nhiều kỳ vọng vào cầu thủ sau này, nhưng anh chỉ trải qua một mùa giải tại Old Trafford, ghi được 4 bàn thắng trong 32 lần ra sân trên mọi đấu trường và sau đó chuyển đến PSG.
Angel Di Maria không đáp ứng được kỳ vọng từ NHM MU. |
Khi được hỏi ai là bản hợp đồng tệ nhất của Quỷ đỏ trong 13 năm qua, Neville nói với The Athletic: "Di Maria là một bản hợp đồng tồi, và tôi đã rất hào hứng về cậu ấy đấy. Tôi nghĩ đó là một bản hợp đồng tuyệt vời. Cậu ấy có thể di chuyển khắp sân, nhanh nhẹn, chất lượng, nhưng rõ ràng là cậu ấy không thích nghi được, không ổn định. Tất cả những lý do đó. Đó là một bản hợp đồng tồi”.
Marouane Fellaini được đề xuất là một ứng cử viên cho cuộc đua này, nhưng Neville không muốn đưa tiền vệ người Bỉ vào danh sách. Ông tiếp tục: “Tôi không có vấn đề gì với Fellaini cả. Cậu ấy không nên ký hợp đồng với câu lạc bộ, nhưng cậu ấy cũng không phải là bản hợp đồng tệ nhất. Cậu ấy đã cống hiến hết mình và mức giá chỉ khoảng 25-30 triệu bảng, không phải là khoản chi quá lớn.
Khi bạn nhìn vào những khoản chi khổng lồ, tôi sẽ chọn Antony à. CLB đã chi quá nhiều tiền để đưa cậu ấy về sân Old Trafford, nhưng hãy nhìn những gì cậu ấy thể hiện. Cậu ấy xứng đáng là một trong những bản hợp đồng tệ nhất của đội bóng”.