Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Gallas doạ đá phản lưới nhà để được rời Chelsea

Thứ Tư 06/09/2006 17:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Theo BLĐ Chelsea thì hậu vệ ĐTQG Pháp, Willam Gallas đã từng doạ sẽ đá phản lưới nhà để rộng đường rời sân Stamford Bridge.

Gallas hiện tại đã là thành viên của CLB Arsenal theo bản hợp đồng trao đổi cầu thủ giữa 2 đội bóng thành London sau nhiều tháng bất đồng với HLV Jose Mourinho.

Tuy nhiên, để được rời Stamford Bridge thì Gallas đã làm hết khả năng của mình. Theo tiết lộ mới đây của BLĐ CLB Chelsea thì Gallas đã từ chối ra sân trong trận bán kết FA Cup với Liverpool vào cuối mùa giải trước. Hậu vệ này cũng đe doạ sẽ đá phản lưới nhà nếu được đưa vào sân trong trận đấu đầu tiên tại Premiership 06/07 với Manchester City .

"Chelsea tin rằng, đây là những thông tin mà các CĐV của đội bóng cần được biết để thấy được sự thiếu tôn trọng của William Gallas với CĐV, HLV và đội bóng. Cho dù đã được tạo điều kiện đề rời CLB nhưng Gallas vẫn tiếp tục đả kích HLV Mourinho và đó là điều không thể chấp nhận được." - BLĐ Chelsea cho biết.

Đội bóng mặc áo xanh truyền thống của thành London này cũng cho biết, họ đã đề nghị với Gallas một bản hợp đồng dài hạn và hấp dẫn vào cuối mùa giải trước nhưng đã bị hậu vệ người Pháp này từ chối. Nguyên nhân chính khiến hai bên không thể gia hạn hợp đồng là do không đạt được những thoả thuận về tiền lương cho dù Gallas đã tuyên bố, anh muốn ra đi để tìm một thử thách mới.

"Sau khi không đạt được những thoả thuận trong điều khoản gia hạn hợp đồng, những phản ứng của Gallas là không thể chấp nhận được. Đầu tiên, anh ta từ chối tham dự trận bán kết FA Cup với Liverpool vào cuối mùa giải trước để đòi được nâng hợp đồng.

Sau đó, Gallas cũng từ chối tập trung cùng đội bóng cho chuyến du đấu tại Mỹ trước mùa giải cho dù đã đồng ý với CLB về ngày trở lại đội bóng, cùng với những cầu thủ tham dự World Cup khác.

Và vào mùa giải mới, khi Chelsea chỉ có 4 hậu vệ có thể ra sân trong trận đấu đầu tiên với Manchester City, Gallas cũng từ chối thi đấu. Thậm chí, anh ta còn đe doạ sẽ đá phản lưới, nhận thẻ đỏ hoặc gây ra những lỗi chủ định để chống lại đội bóng. Một điều không thể chấp nhận được với một cầu thủ chuyên nghiệp, một tuyển thủ quốc gia như Gallas." - BLĐ Chelsea cho biết thêm.

Tuy nhiên, hậu vệ ĐT Pháp cũng đã có những lời phản bác.

"Tôi bị bất ngờ và sốc bởi những tuyên bố trên. Tôi chưa từng nói là sẽ đã phản lưới nếu được ra sân cho dù không giấu giếm ý định rời đội bóng. Tôi chưa bao giờ đi xa như vậy." -Gallas nói.

Hậu vệ từng 225 lần ra sân cho Chelsea này cho rằng, đó là một hành động bôi nhọ danh dự anh. Tuy nhiên, BLĐ Chelsea tỏ ra thuyêt phục hơn khi cho biết, Gallas đã từ chối tổ chức một cuộc họp báo giải thích lý do rời đội bóng 1 ngày trước khi gia nhập Arsenal.

Gallas chuyển đến từ Marseille 5 năm trước với giá chuyển nhượng 6 triệu bảng. Cầu thủ này đã công khai muốn rời Chelsea vào thắng 5 vừa qua khi yêu cầu được đá ở vị trí trung vệ (trùng với vị trí của Terry và Carvalho) thay vì vị trí hậu vệ cánh trái đã không được HLV Mourinho chấp thuận.

Với những hành động phá rối sau đó, HLV Jose Mourinho đã quyết định tước số áo 13 của Gallas để nhường lại cho tân binh Michael Ballack, người trước đó từng được giới thiệu tại Stamford Bridge với áo đấu số 19.

(Theo TheThaoVietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X