Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Frank Lampard và những kỷ lục đáng nhớ ở Chelsea

Thứ Sáu 25/07/2014 16:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Vậy là, tiền vệ kỳ cựu người Anh đã rời khỏi Chelsea để đầu quân cho New York City, nhưng ký ức về anh - thể hiện qua các con số, kỷ lục - sẽ sống mãi trong lòng người hâm mộ đội bóng.

221 bàn - Trong 13 năm khoác áo Chelsea, Frank Lampard giữ kỷ lục ghi bàn của CLB.

147 bàn - Lampard là cầu thủ Chelsea ghi nhiều bàn nhất trong khuôn khổ giải vô địch Anh.

Lampard được xem như cầu thủ hay nhất lịch sử Chelsea.
Lampard được xem như cầu thủ hay nhất lịch sử Chelsea.

26 bàn - Lampard giữ kỷ lục ghi bàn cho Chelsea ở Cup FA.

117 trận - Lampard chỉ đứng thứ ba trong lịch sử Chelsea tính về số lần ra sân trên các mặt trận. Nhưng chỉ tính riêng ở Cup châu Âu, anh là người đá nhiều trận nhất, với 117 trận.

164 trận - Tiền vệ đội tuyển Anh cũng giữ kỷ lục của Chelsea về số trận liên tiếp thi đấu ở giải vô địch Anh với 164 trận từ 13/10/2001 đến 26/12/2005.

103 trận - Lampard đá nhiều trận nhất ở cấp độ ĐTQG trong thời gian thi đấu cho Chelsea (tính cả thời ở West Ham, anh có đến 106 trận khoác áo tuyển Anh).

13 danh hiệu - Ngôi sao sinh năm 1978 là cầu thủ đoạt nhiều danh hiệu nhất cùng Chelsea, với ba chức vô địch Ngoại hạng Anh, bốn Cup FA, một Champions League, một Europa League.

2 - Lampard là cầu thủ Chelsea duy nhất mang băng đội trưởng Chelsea dự hai trận chung kết cup châu Âu trong hai năm liên tiếp và đều chiến thắng (Champions League 2012 và Europa League 2013).

4 - Lampard là cầu thủ duy nhất đứng đầu danh sách ghi bàn trên mọi mặt trận của Chelsea trong bốn mùa giải (19 bàn mùa 2004-2005, 20 bàn mùa 2005-2006, 20 bàn mùa 2007-2008 và 16 bàn mùa 2011-2012).

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

"Ông hoàng tuyến giữa" Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

Ông hoàng tuyến giữa Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

"Ông hoàng tuyến giữa" Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

Từ góc độ cá nhân, tuần vừa qua đã là một tuần đặc biệt trong sự nghiệp của Rodri. Không chỉ bởi vì cầu thủ 27 tuổi đã thực hiện thành công hai quả penalty trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Brazil vào tối thứ Ba, mà trận hòa 3-3 còn đảm bảo rằng Rodri đã trải qua một năm hoàn hảo khi không phải nhận bất kì thất bại nào khi ra sân cho cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Video

Xem thêm
top-arrow
X