Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Eriksson về West Ham?

Thứ Năm 26/10/2006 09:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Có hai lý do để CĐV tại Upton Park đặt niềm tin, thứ nhất Eriksson đang rất háo hức muốn trở lại với bóng đá, và thứ hai, báo chí Anh vừa phát hiện ông đã ăn tối cùng những nhân vật quan trọng của CLB West Ham.

Tối chủ nhật vừa qua (22/10), tại một nhà hàng sang trọng tại Tel Aviv, cựu HLV ĐT Anh đã có bữa ăn tối khá thân mật với nhà môi giới sừng sỏ Pini Zahavi và tài phiệt Eli Papouchado- người đứng sau Kia Joorabchian trong kế hoạch "thôn tính" West Ham.

Eriksson sẽ quay trở lại xứ sở sương mù?

Đó chính là thông tin đang khiến cả làng báo chí Anh hoài nghi về một tương lại "chẳng sớm thì muộn", Eriksson sẽ về Upton Park để thay thế HLV Alan Pardew, sau chuỗi thành tích cực kỳ đáng thất vọng của The Hammers: 8 trận thua liên tiếp, chỉ giành được duy nhất 1 trận hòa trong 11 trận gầy đây.

Cuộc gặp gỡ trên diễn ra vào thời điểm HLV người Thụy Điển tới Israel và Palestine để giúp đỡ hai quốc gia này xây dựng kế hoạch phát triển bóng đá trẻ. Trong đó, khi trả trả lời phóng vấn của báo chí địa phương, Eriksson không hề ngần ngại bày tỏ mong muốn trở lại băng ghế HLV.

Ông nói: "Tôi thực sự nhớ bóng đá và muốn trở lại càng sớm càng tốt. Hiện tại là thời điểm rất thích hợp để chấp nhận một lời đề nghị thiện chí, và sẽ không có gì khác biệt nếu đó là một đội bóng TBN, Anh hay Italia, bởi điều quan trọng nhất với tôi luôn là khát khao chiến thắng.

Tôi đã ngập trong các kỳ nghỉ kể từ khi World Cup kết thúc, vì thế rõ ràng nó không nên kéo dài thêm nữa".

Mặc dù không thể đưa "3 chú Sư tử" đi tới thành công trong suốt 6 năm gắn bó với nước Anh nhưng Goran Eriksson vẫn được cả châu Âu thừa nhận là một trong những nhà cầm quân tài năng nhất. Vì thế, chẳng hề ngạc nhiên khi ông đang là mục tiêu của rất nhiều đội bóng lớn.

Eriksson nói tiếp: "Cơ hội tại Real Madrid vào lúc này là gần như không có, bởi tôi biết Fabio Capello sẽ không rời Bernabeu. Sau thời gian dẫn dắt ĐT Anh, giờ đây tôi thực sự cảm thấy nhớ bóng đá Ý, nhớ Serie A, song chắc chắn vẫn chưa thể khẳng định bất kỳ điều gì. Hy vọng là mọi chuyện sẽ sớm có kết quả".

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X