Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Drogba lên hàng đại gia

Thứ Tư 25/10/2006 16:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Didier Drogba sẽ nhận được một phần thưởng xứng đáng cho những màn trình diễn “thần sầu” của anh ở mùa bóng năm nay với một bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm cùng một mức lương hậu hĩnh lên tới 180.000 đô la một tuần.



Chelsea đã đề nghị tiền đạo người Bờ Biển Ngà thêm 50 % số lương anh đang hưởng hiện tại như một phần trong hợp đồng sẽ giữ anh ở lại CLB tới năm 2010. Ban lãnh đạo đại gia thành Luân Đôn đang hy vọng Drogba sẽ đặt bút kí vào bản hợp đồng mới trong tuần tới. Pierre Frelot, người đại diện của Drogba sẽ có một cuộc gặp với Peter Kenyon, chủ tịch điều hành của Chelsea, tại Luân Đôn vào thứ 6 để tiến hành thương thảo hợp đồng, nhưng cho biết cuộc thương lượng không nên tiêu tốn quá nhiều thời gian.

Theo những thông tin mới nhất từ CLB cho hay, thủ thành Petr Cech đã rời bệnh viện trở về nhà chỉ 10 ngày sau khi trải qua một ca phẫu thuật não do một pha va chạm với một cầu thủ Reading trong một trận đấu ở Premiership. Nhiều khả năng anh sẽ trở lại tập luyện trong tuần tới.

Những cuộc thương lượng về một bản hợp đồng mới dành cho Drogba đã kéo dài hơn 6 tháng qua và đã suýt lâm vào tình trạng đổ bể. Lời đề nghị đầu tiên Chelsea đưa ra cho tiền đạo này là mức lương 140.000 đô la một tuần đã bị từ chối thẳng thừng, nhưng phong độ tiến bộ vượt bậc của anh ở mùa bóng năm nay đã thuyết phục được CLB đưa ra một mức lương hậu hĩnh hơn để giữ lại những sự phục vụ của 1 cầu thủ, một vũ khí vô cùng sắc bén trên hàng công.

Ngoài ra Chelsea cũng bị mê hoặc do những mối quan tâm sát sao của những đại gia khác từ Châu Âu đến ngôi sao lừng danh này, điển hình là hai ông lớn Lyon và AC Milan. Với mức lương trên trời này, dẫu vẫn còn kém Shevchenko và Michael Ballack 56.000 đô la nhưng Drogba đã chính thức lọt vào danh sách những cầu thủ được trả lương cao nhất tại Chelsea sánh ngang với những hảo thủ quốc tế khác như John Terry và Frank Lampard.

Có thể nói những gì Drogba được hưởng vào thời điểm tới là hoàn toàn xứng đáng đối với anh. Cựu tiền đạo của Marseilles hiện đang là tay săn bàn chủ lực của Chelsea với 9 bàn thắng trong 12 trận đấu ở mùa bóng năm nay nhưng quan trọng hơn những bàn thắng ấy còn có ý nghĩa lớn hơn chính chúng.


Theo 24h

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X