Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Đội hình M.U chỉ đắt giá thứ 5 tại Premier League

Thứ Tư 04/06/2014 14:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Với tổng cộng 220,2 triệu bảng, Quỷ đỏ thành Manchester chỉ sở hữu đội hình đắt giá thứ 5 tại Premier League 2013/14, theo đánh giá từ website phân tích bóng đá CIES.

M.U vừa trải qua một mùa giải đáng thất vọng khi không giành nổi bất kỳ danh hiệu lớn nhỏ nào. Thậm chí tại Premier League, Quỷ Đỏ cũng chỉ cán đích ở vị trí thứ 7, thành tích kém cỏi nhất của họ trong kỷ nguyên Ngoại hạng. Có rất nhiều nguyên nhân lý giải cho sự tụt dốc của M.U và một trong số đó nằm ở chính chất lượng đội hình mà đội chủ sân Old Trafford đang sở hữu.

Manchester United phải cải tổ mạnh tay mùa tới
 

Đánh giá mới nhất từ CIES, một website chuyên phân tích dữ liệu bóng đá có trụ sở tại Thụy Sỹ, cho thấy, tổng giá trị đội hình của M.U ở mùa giải 2013/14 đạt 220,2 triệu bảng, tức chỉ đáng giá thứ 5 sau Man City, Chelsea, Liverpool và Arsenal. Đây là kết quả không khiến các Manucian cảm thấy bất ngờ bởi trong khoảng 5 mùa trở lại đây, mức độ đầu tư của Quỷ Đỏ vào thị trường chuyển nhượng là rất nhỏ giọt. Ngoại trừ hai bản hợp đồng Marouane Fellaini (27,5 triệu bảng) và Juan Mata (37,1 triệu bảng), các tân binh còn lại đều có giá từ 20 triệu bảng trở xuống.

Trái ngược với M.U, đối thủ cùng thành phố Man City lại đổ rất nhiều tiền vào hai phiên chợ đông, hè. Kể từ khi tỷ phú Sheikh Mansour nắm quyền sở hữu đội bóng, ước tính “nửa xanh thành Manchester” đã bỏ ra khoảng 1 tỷ bảng để đưa về sân Etihad những ngôi sao hàng đầu thế giới. Mặc dù vậy, theo phân tích từ CIES, giá trị đội hình của Man City lúc này chỉ vào khoảng 311 triệu bảng. Trong đó, chân sút Sergio Aguero là cầu thủ được định giá cao nhất với 40 triệu bảng.

Chỉ chênh chưa đến 1 triệu bảng so với Man City, Chelsea xếp thứ 2 với tổng giá trị đội hình 310,5 triệu bảng. Liverpool gây bất ngờ khi có mặt ở vị trí thứ 3 nhờ đội hình trị giá 300,8 triệu bảng. Một kết quả gây ngạc nhiên bởi đương kim á quân Premier League cũng không phải là đội bóng chịu chơi trên thị trường chuyển nhượng. Nguyên nhân có lẽ nằm ở giá trị phi mã của Luis Suarez (được định giá khoảng 90 triệu bảng) bởi một mình ngôi sao người Uruguay cũng đã chiếm tới gần 1/3 giá trị đội hình của The Kop.

Đứng ở các vị trí khác trong top 10 lần lượt là, thứ 4 - Arsenal (288,7 triệu bảng), 6 – Tottenham (207,3 triệu bảng), 7 – Everton (132,3 triệu bảng), 8 – Southampton (130,6 triệu bảng), 9 – Newcastle (87,1 triệu bảng) và 10 – Swansea (82,3 triệu bảng).

Đội bóng phải xuống chơi tại giải hạng nhất Anh mùa tới, Fulham được định giá thấp nhất với chỉ 30,6 triệu bảng. Trong khi dù có giá trị đội hình đứng thứ 13 và 14 song Norwich (50 triệu bảng) và Cardiff (47,6 triệu bảng) cũng vẫn phải chịu chung số phận với đội chủ sân Craven Cottage. Trên bình diện châu Âu, Barcelona là CLB có đội hình chất lượng nhất với giá trị 478,2 triệu bảng. Xếp lần lượt phía sau là Real Madrid (393,5 triệu bảng) và Bayern Munich (322,6 triệu bảng).

Theo Zing

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X