Thứ Tư, 25/02/2026
Zalo

Đến lượt Liverpool bị "sờ gáy" vì vi phạm luật Công bằng Tài chính

Thứ Năm 25/09/2014 08:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Với việc liên tục không được tham gia Champions League, đấu trường được coi là "hái ra tiền", Liverpool làm ăn thua lỗ trong suốt gần nửa thập kỉ qua.

Một số đội bóng tại châu Âu vừa nhận được "trát" đòi báo cáo tài chính từ UEFA, bao gồm Liverpool, Monaco, Inter Milan và AS Roma. Đương nhiên trước khi LĐBĐ châu Âu phân tích xong tình hình tài chính của các CLB này, họ sẽ chưa phải nhân bất kì hình thức xử phạt nào. Tuy vậy, trong số các đội bóng nêu trên, không phải Monaco, mà chính Liverpool là đội phải đối mặt với khả năng bị xử phạt cao nhất. Đội bóng thành phố cảng Merseyside đã lỗ 49.8 triệu bảng trong mùa 2012/13, trong khi với mùa giải trước đó, con số này cũng lên tới 40.5 triệu bảng.

Niềm vui của cầu thủ Liverpool sau loạt luân lưu.
Liverpool đã chi khá nhiều tiển mua tân binh mùa hè vừa qua

Theo dự đoán của giới chuyên môn, Liverpool sẽ tìm cách "lách luật" và tránh phạt bằng việc khai khống chi phí duy trì và nâng cấp sân vận động. Báo cáo tài chính của đội bóng này trong năm 2011/12 cho thấy lượng chi phí nói trên lên tới 49.6 triệu bảng, trong đó có 35 triệu bảng "vô dụng" vì đã được dùng để đầu tư vào dự án xây dựng sân nhà mới Stanley Park vốn đã bị huỷ bỏ.

Chính Luật của UEFA đã tạo cơ hội lách luật theo cách này cho các đội bóng bị "sờ gáy". Theo đó, UEFA không cho phép các đội bóng như Liverpool lỗ hơn 35.4 triệu bảng trong 2 mùa 2011/12 và 2012/13. Tuy nhiên, nếu các đội bóng lỗ nhiều hơn con số đó vì những chi phí như đào tạo đôi trẻ hay nâng cấp sân vận động thì hoàn toàn được chấp nhận. Điều đó đồng nghĩa với việc những khoản nâng cấp sân hay đào tạo các đội U21, U19 và các tuyến dưới sẽ chỉ được coi là chi phí ngoài ngân sách của đội bóng, tức là một đội bóng đứng trước nguy cơ thua lỗ - theo định nghĩa của UEFA - chỉ là đội bóng mua người và trả lương quá mức cho phép.

Thực ra có thể thấy trong những năm qua Liverpool có mua nhiều, nhưng khó có thể coi họ đã "vung tay quá trán", bởi The Kop cũng có được rất nhiều "lại quả". Họ dùng tới hơn 110 triệu bảng để nâng cấp đội hình trong mùa hè vừa qua với 10 tân binh, nhưng trước đó họ đã bán được Luis Suarez cho Barcelona với giá 75 triệu bảng. Thêm vào đó, Liverpool cũng nổi tiếng là CLB không có những pha trả lương "ngoạn mục" để thu hút cầu thủ; trái lại, rất biết cách quản lý và hạn chế quỹ lương. Trường hợp như Raheem Sterling có thể là ví dụ điển hình, khi dù thi đấu rất tốt, cầu thủ trẻ này vẫn chỉ nhận 30 nghìn bảng/ tuần tại Anfield, tương đối thấp so với mặt bằng chung.

Hè vừa qua, Paris Saint-Germain, Manchester City và Zenit Saint Petersburg đã chính thức bị phạt vì vi phạm Luật Công bằng Tài chính. Theo đó họ phải nộp cho UEFA 50 triệu bảng để LĐBĐ châu Âu "giải ngân" lấy số tiền này trả cho các đội bóng tham dự Champions League mà vẫn đảm bảo không vi phạm luật.

Thành Nguyễn 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Webb: "VAR đã đúng khi hủy bàn thắng của Cherki trước Liverpool"

Webb: VAR đã đúng khi hủy bàn thắng của Cherki trước Liverpool

Webb: "VAR đã đúng khi hủy bàn thắng của Cherki trước Liverpool"

Trưởng ban trọng tài Premier League là Howard Webb khẳng định bàn thắng không được công nhận của Rayan Cherki trong trận Manchester City gặp Liverpool là kết quả của việc áp dụng VAR chính xác, đồng thời nhấn mạnh rằng sự hợp lý cũng có giới hạn trong công tác điều hành ở Premier League.

Video

Man City có thể bị trừ 60 điểm nếu thua vụ 115 cáo buộc tài chính

Man City có thể bị trừ 60 điểm nếu thua vụ 115 cáo buộc tài chính

Man City có thể bị trừ 60 điểm nếu thua vụ 115 cáo buộc tài chính

Manchester City bị cảnh báo có thể phải nhận án phạt trừ tới 60 điểm tại Premier League nếu bị kết luận có tội trong vụ việc liên quan tới 115 cáo buộc vi phạm quy định tài chính (FFP). Vụ việc kéo dài nhiều năm qua hiện vẫn chưa có phán quyết cuối cùng.

Xem thêm
top-arrow
X