Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Để tìm lại vị thế đích thực, Man Utd vẫn cần thêm 2 “Di Maria"

Thứ Năm 28/08/2014 14:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Di Maria đã đến mang theo hy vọng nhưng trước mắt MU vẫn còn nhiều nỗi lo.

Hiệu ứng thiên thần

Không thể nghi ngờ về những hiệu ứng của bản hợp đồng bom tấn với tiền vệ Argentina sẽ mang lại cho MU trên nhiều mặt. Về khía cạnh chuyên môn, Van Gaal từng khao khát những mẫu ngôi sao như Di Maria và giờ thi ông đã toại nguyện. Trên mặt kinh tế, sự xuất hiện của cầu thủ cực hot này chắc chắn sẽ giúp giá trị cổ phiếu của MU tăng vùn vụt trong những ngày tới. Và về hỉnh ảnh, sự có mặt của Di Maria chính là lời khẳng định vị thế của MU trên TTCN.\

Di Maria chính thức mặc lên người chiếc áo đấu của Man Utd
 

Tính tích cực trong thương vụ này mang đến cú hích tinh thần trong thời điểm MU đang chớm rơi vào cuộc khủng hoảng ngay đầu mùa giải. Tuy nhiên một mình Di Maria có thể cứu Quỷ đỏ hay không là câu hỏi ngay cả Van Gaal chưa thể trả lời. Trước mắt, ông sẽ phải chờ đợi “Thiên thần” hòa nhập với đội bóng mới và đừng quên, Premier League không phải mảnh đất lành cho các cầu thủ Nam Mỹ.

Di Maria sẽ giúp Van Gaal có nhiều hơn những phương án chiến thuật, ví dụ như trở lại với sơ đồ 4-3-3 ưa thích của ông hay sử dụng các phương án khác nhờ lối chơi đa dạng có thể đá nhiều vị trí của cựu cầu thủ Real. Chắc chắn khi đã hòa mình vào đội bóng mới, Di Maria sẽ mang đến rất nhiều điều hữu ích cho MU trên mặt trận tấn công và triển khai lối chơi nhờ tốc độ và kỹ năng xử lý bóng của mình.

Nhưng chưa đủ

Tuy nhiên một Di Maria có vẻ như chưa đủ để đưa MU trở lại với vị thế hàng đầu, như Paul Scholes từng nói đội bóng cũ cần ít nhất 4, 5 cầu thủ đẳng cấp cao khác để vực dậy một đế chế. Di Maria đến sẽ giải quyết nhiều vấn đề trên hàng công nhưng còn ở phía dưới, ai sẽ gánh cho MU, đặc biệt sau màn trình diễn thảm họa của các cầu thủ trẻ trước MK Dons tại League Cup.

Mỗi đội bóng luôn cần một trục xương sống ổn định thi đấu dọc khu vực trung tâm, từ thủ môn, trung vệ cho tới tiền vệ và tiền đạo. Ở phía trên họ đã có những ông chủ như Mata, Rooney, Persie nay lại được bổ sung thêm Di Maria nhưng phía sau quá khó để Van Gaal thực sự trông cậy vào ai đó.

Ở hàng thủ, Evans, Smalling, Jones là những trung vệ giàu kinh nghiệm nhất nhưng cả 3 đều hết sức mẫn cảm với chấn thương và chưa một ai bộc lộ được tố chất thủ lĩnh. Còn những cầu thủ trẻ như Michael Keane hay Tyler Blackett vẫn non nớt. Nhìn sang Chelsea có Terry, Man City có Kompany, Liverpool có Skrtel… rõ ràng hàng thủ của MU chưa thể tạo ra cảm giác yên tâm.

Lên trung tâm hàng tiền vệ, trong tay HLV Hà Lan đang có rất nhiều lựa chọn nhưng hầu như không một ai trong số họ có thể sánh với Yaya Toure, Fabregas… Anderson bị ruồng bỏ, Fellaini muốn bán cũng không được, Fletcher và Carrick đều có tuổi, Cleverley đến ngay cả Sir Alex cũng không thể giúp phát triển thì khó ai có thể và cuối cùng tân binh Ander Herrera mới chỉ dạng tiềm năng.

Sau sự khởi đầu như mơ kể từ ngày cập bến đội bóng mới, Herrera bắt đầu cảm thấy những khó khăn thực sự khi các trận đấu chính thức diễn ra. Lối chơi tấn công cuốn hút của MU trong những trận giao hữu biến mất, các đối thủ chơi quá rát, quyết liệt hơn hẳn và khi những khoảng trống bị bịt lại, tuyến giữa của MU không thể mở ra những đường bóng mang tính đột biến.

TTCN chỉ còn ít ngày nữa sẽ đóng cửa, liệu MU có kịp mang về thêm những “Di Maria” nữa hay không?

Theo Khám Phá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X