Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Đánh bại Real và Barca, MU trở lại ngôi đầu thế giới về độ giàu

Thứ Tư 07/06/2017 16:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Theo xếp hạng của tạp chí Forbes, Quỷ Đỏ thành Manchester đã chính thức trở lại vị trí số một thế giới về giá trị thương hiệu sau 5 năm núp bóng bộ đôi ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha.

Giai đoạn 2012-2016, giá trị thương hiệu của Man Utd suy giảm đáng kể chủ yếu vì lý do chuyên môn, khởi đầu với sự ra đi sau 27 năm tại vị của Sir Alex Ferguson và sau đó được tiếp nối bằng chuỗi thành tích kém cỏi dưới thời David Moyes và Louis Van Gaal. Cảnh thường xuyên vắng mặt ở Champions League hiển nhiên khiến nguồn thu nhập của Quỷ Đỏ bị ảnh hưởng không nhỏ.

Danh bai Real va Barca, MU tro lai ngoi dau the gioi ve do giau hinh anh
Man Utd vô địch thế giới về độ giàu có và giá trị thương hiệu

Tuy nhiên trong 2017 này, lần đầu tiên sau 5 năm núp bóng Real Madrid và Barcelona, MU đã trở lại vị trí số một thế giới về độ giàu có theo khảo sát thường niên của tạp thí Forbes. Chính nhờ doanh thu tăng cao từ nguồn tiền bản quyền truyền hình Premier League, cùng với sự xuất hiện của HLV Jose Mourinho và những ngôi sao như Zlatan Ibrahimovic và Paul Pogba, đã thúc đẩy mạnh mẽ doanh số bán hàng và giá trị hình ảnh của đội chủ sân Old Trafford.

Theo thống kê của Forbes, Man Utd kiếm được 405 triệu USD lợi nhuận trong việc quảng cáo và tài trợ - con số vô địch trong làng bóng đá. Với 288 triệu USD tổng thu nhập sau khi đã trừ các chi phí hoạt động, Quỷ Đỏ vẫn còn bỏ xa ĐKVĐ Champions League là Real Madrid đến hơn 120 triệu USD. Cũng không phải là điều gì quá bất ngờ với thứ hạng này, bởi lẽ chỉ tính riêng tiền bản quyền truyền hình của các giải đấu thì Ngoại hạng Anh vốn đã không có đối thủ.

Real Madrid len ngoi day thuyet phuc.
Đoạt cú đúp lịch sử La Liga và Champions League, Real Madrid lại bất ngờ bị soán ngôi sau 5 năm và tụt hẳn xuống vị trí thứ 3

Về mặt chuyên môn, Real hay Barca vẫn là điểm đến mơ ước của tất cả các cầu thủ, có thể xem là hai CLB có sức hút lớn nhất với các ngôi sao. Tuy nhiên xét trên khía cạnh giá trị thương hiệu và mức độ quan tâm của khán giả, Man Utd vẫn có vị thế khó có thể so bì về tính thương mại, nhất là khi thế giới bóng đá đang tập trung mạnh vào mảng kinh doanh quảng cáo.

Ngôi vô địch Europa League và tấm vé trở lại Champions League sẽ còn khiến cho ngôi đầu của Man United trên BXH giá trị tính bằng tỷ USD này vững chắc trong một khoảng thời gian dài lâu trước mắt. Theo dự kiến của giới chuyên môn, Quỷ Đỏ chắc chắn sẽ lại vượt mặt Real và Barca để xếp đầu danh sách trong năm 2018. Trước khi bị soán ngôi vào năm 2012, đội chủ sân Old Trafford cũng trải qua 9 mùa giải liền “vô đối” như thế này.

Top 10 CLB bóng đá đắt giá nhất thế giới:

1. Manchester United – 3.69 tỷ USD (2.86 tỷ Bảng)

2. Barcelona – 3.64 tỷ USD (2.82 tỷ Bảng)

3. Real Madrid – 3.58 tỷ USD (2.77 tỷ Bảng)

4. Bayern Munich – 2.71 tỷ USD (2.10 tỷ Bảng)

5. Manchester City – 2.08 tỷ USD (1.61 tỷ Bảng)

6. Arsenal – 1.93 tỷ USD (1.50 tỷ Bảng)

7. Chelsea – 1.85 tỷ USD (1.43 tỷ Bảng)

8. Liverpool – 1.49 tỷ USD (1.15 tỷ Bảng)

9. Juventus – 1.26 tỷ USD (980 triệu Bảng)

10. Tottenham – 1.06 tỷ USD (820 triệu Bảng)

Gia Khoa (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X