Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Dàn sao Ngoại hạng Anh mất giá trầm trọng vì Covid-19

Thứ Sáu 10/04/2020 19:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Dưới tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, giá trị của nhiều ngôi sao Ngoại hạng Anh như Mohamed Salah hay Sadio Mane cũng vì thế mà bị giảm sút nghiêm trọng.
Dàn sao Ngoại hạng Anh mất giá trầm trọng vì Covid-19 hình ảnh
Dàn sao Ngoại hạng Anh mất giá trầm trọng vì Covid-19

Trang định giá cầu thủ Transfermarkt mới đây đã ước tính lại giá trị của các cầu thủ dưới tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19. Và không bất ngờ khi hầu hết các cầu thủ danh tiếng đều bị sụt giảm giá trị trong thời điểm khó khăn này. 

Theo thống kế, giá trị đội hình các CLB Premier League giảm hơn 1,8 tỷ euro so với thời điểm dịch bệnh chưa bùng phát. Transfermarkt cũng đánh giá những cầu thủ sinh trước năm 1998 (Sadio Mane, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Rashford, Martial...) sẽ mất khoảng 20% giá trị, trong khi những người sinh sau mốc này (Phil Foden, Trent-Alexander Arnold) giảm 10%.

Theo trang định giá này, giá trị trường của Mane, Salah sau khi sụt giảm 20% chỉ còn 120 triệu euro. Tương tự Virgil van Dijk, N’Golo Kane, Leroy Sane, Bernardo Silva chỉ còn là 80 triệu euro.

Với cách định giá mới, Liverpool chính là CLB bị mất giá cao thứ hai trên toàn thế giới, với con số lên tới 19,07%. Giá trị của họ lúc này đã giảm 227,8 triệu euro xuống dưới mốc 1 tỷ euro (967 triệu). Đội bóng bị mất giá nhiều nhất trong mùa dịch Covid-19 chính là CLB Man City. Giá trị đội hình của họ giảm 250 triệu euro xuống còn 1,02 tỷ euro.

Lý do khiến Citizens bị mất giá nặng nề là bởi đa số các ngôi sao của họ đều được sinh ra trước năm 1998 - chỉ duy nhất Phil Foden có giá trị thị trường hơn 10 triệu euro và được sinh ra sau năm 1998.

Minh Long 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X