Đại chiến thành Manchester vì Elliot Anderson, City chiếm ưu thế
Nottingham Forest được cho là sẽ yêu cầu mức phí tối thiểu 80 triệu bảng cho Elliot Anderson, người đã ra sân 39 trận trên mọi đấu trường mùa này, ghi 2 bàn và có 3 kiến tạo. Trong bối cảnh đội chủ sân City Ground đứng thứ 17 và chỉ hơn nhóm xuống hạng về hiệu số, phong độ và nguồn năng lượng của Anderson vẫn nhận được đánh giá rất cao.
Với Pep Guardiola, Anderson được xem là mảnh ghép phù hợp cho kế hoạch tái thiết đội hình sau mùa giải không như kỳ vọng. Man City đã dừng bước ở vòng 1/8 UEFA Champions League trước Real Madrid và hiện kém đội đầu bảng Arsenal tới 9 điểm tại Premier League.
Những hạn chế nơi tuyến giữa, đặc biệt khi Bernardo Silva và Rodri thiếu sự hỗ trợ, càng cho thấy sự cần thiết của một nhân tố giàu năng lượng như Anderson. Thương vụ này không chỉ giải quyết bài toán chiến thuật trước mắt mà còn là nền tảng cho cuộc cải tổ dài hạn của Man City.
| Đại chiến thành Manchester vì Elliot Anderson, City chiếm ưu thế |
Ở phía bên kia, Manchester United xem việc bổ sung một tiền vệ phòng ngự thay thế Casemiro là ưu tiên số một, và Anderson chính là cái tên đứng đầu danh sách. Dù phải cạnh tranh với Man City, đội chủ sân Old Trafford vẫn tự tin nhờ sức hút thương hiệu, cũng như tiền lệ thành công trên thị trường chuyển nhượng gần đây với các bản hợp đồng như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko.
Tuy nhiên, việc giành vé dự Champions League vẫn là yếu tố then chốt về mặt tài chính. Quyết định cuối cùng cũng sẽ phụ thuộc vào việc bổ nhiệm HLV chính thức, khi ban lãnh đạo cân nhắc giữa việc giữ Michael Carrick hay tìm kiếm một chiến lược gia đẳng cấp hơn.
Trong trường hợp lỡ cơ hội với Anderson, Man United đã chuẩn bị sẵn các phương án thay thế tại Premier League. Carlos Baleba của Brighton là một trong những cái tên được nhắm tới, dù mức giá có thể lên tới 100 triệu bảng.
Ngoài ra, Adam Wharton (Crystal Palace) và Sandro Tonali (Newcastle United) cũng nằm trong tầm ngắm, dù vẫn còn những nghi ngại về sự phù hợp chiến thuật.
Để phục vụ kế hoạch mua sắm quy mô lớn, Man United nhiều khả năng sẽ phải chia tay một số ngôi sao. Marcus Rashford và Rasmus Hojlund là những cái tên có thể bị bán, nhằm tạo nguồn ngân sách cho việc chiêu mộ tân binh, bao gồm một cầu thủ chạy cánh trái và có thể là một trung vệ.
Trong khi đó, tương lai của Harry Maguire vẫn chưa được định đoạt, khi anh đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng về khả năng gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford.