Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Cựu HLV Man City "hạ mình" dẫn dắt Stoke

Thứ Năm 30/05/2013 16:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Mark Hughes đã tìm được công việc mới ở Ngoại hạng Anh, khoảng 6 tháng sau khi bị QPR sa thải.

Hughes sẽ kế nhiệm người đồng hương xứ Wales - Tony Pulis bị sa thải tuần trước sau 7 năm gắn bó với đội chủ sân Britannia. Trước khi nhận lời dẫn dắt Stoke, Hughes đang thất nghiệp vì bị QPR sa thải hồi tháng 11 năm ngoái.

Mark Hughes bị QPR sa thải chỉ sau 10 tháng gắn bó
 

QPR - đã xuống hạng - chỉ thắng 8 trong 34 trận dưới triều đại kéo dài 11 tháng của Hughes. Thậm chí đội bóng này không thắng suốt 12 vòng đầu tiên của mùa giải vừa qua, và dù Harry Redknapp sau đó được đưa về chữa cháy cũng chẳng kịp. Stoke và Hughes đã ký hợp đồng có thời hạn 3 năm, và trong hôm nay lễ công bố sẽ được tổ chức.

"Chúng tôi có nhiều ứng viên, trong đó có một số tên tuổi rất thú vị, nhưng cuối cùng chúng tôi quyết định chọn Mark Hughes vì cảm thấy ông ấy phù hợp", Chủ tịch của Stoke, Peter Coates, nói.

Hughes có một sự nghiệp cầu thủ đáng nể trọng, khi từng thi đấu cho Man Utd, Barcelona và Chelsea trước khi dẫn dắt đội tuyển xứ Wales theo kiểu bán thời gian. Ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện CLB với Blackburn năm 2004, đưa đội bóng 3 mùa liên tiếp góp mặt trong Top 10 trước khi đến Man City tháng 6/2008.

Ông chỉ ở đây 18 tháng, trong giai đoạn đội bóng được Tập đoàn Abu Dhabi mua lại. Tháng 12/2009 chiến lược gia này phải ra đi nhường chỗ cho Roberto Mancini.

Hughes lấy lại danh tiếng với một mùa giải 2010-2011 ở Fulham, khi giúp đội bóng kết thúc thứ 8, trước khi từ chức tháng 6/2011 vì "không muốn làm việc ở một đội bóng nhỏ".

Tháng 1/2012 ông đến QPR nhưng lại thất bại. Khi thông tin Hughes được lựa chọn, nhiều CĐV Stoke đã tỏ ra không hài lòng. Đã có người treo một băng-rôn lên ô-tô với vòng chữ "Hughes biến đi". Họ cho rằng triết lý bóng đá của Hughes cũng không khác là mấy so với kiểu đá tiêu cực của người tiền nhiệm Pulis.

"Vì đó là quyết định của Chủ tịch câu lạc bộ nên chúng tôi phải ủng hộ. Nhưng đó chắc chắn không phải là lựa chọn của phần đông cổ động viên", Bryan Shaw - Chủ tịch hội CĐV Stoke City - nói. "Tôi hy vọng ông ấy sẽ chứng minh cảm nhận của chúng tôi là sai".

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X