Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Cúp vô địch Ngoại hạng Anh khó thoát khỏi tay Chelsea?

Chủ Nhật 02/03/2014 08:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Fan Arsenal, Man City và Liverpool sẽ thất vọng khi biết rằng, Jose Mourinho chưa từng đánh mất ngôi vô địch khi giữ vị trí số 1 trong ngày đầu tháng 3.

 

HLV Mourinho vẫn một mực khẳng định, Chelsea không phải ứng cử viên cho chức vô địch Premier League 2013/14. Tuy nhiên, thống kê sự nghiệp cầm quân của Người đặc biệt cho thấy, Mou chưa bao giờ đánh mất cúp bạc khi bước vào tháng 3 với vị trí số 1 trên BXH.

Kỷ lục của Mourinho bắt đầu từ Bồ Đào Nha, sang Anh, tới Italia và qua Tây Ban Nha. Nhà cầm quân 51 tuổi giành 2 chức VĐQG Bồ Đào Nha năm 2003 và 2004 khi kết thúc tháng 2 với ngôi vị số 1. Sau đó, kỷ lục này được nối dài với 2 chức vô địch Premier League 2005 và 2006 với Chelsea.

Sau khi rời Stamford Bridge, chuyển tới dẫn dắt Inter, Người đặc biệt cũng giành được 2 Scudetto năm 2009 và 2010. Chức VĐQG thứ 7 của Mourinho là với Real Madrid năm 2012 và cũng với kịch bản đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đứng trên phần còn lại sau khi bước vào tháng 3.

Nếu chừng đó là chưa đủ, thì một thống kê khác cũng ủng hộ The Blues. Trong 10 mùa gần nhất, có tới 9 đội bóng giữ vị trí số 1 cuối tháng 2 đều lên ngôi vô địch vào cuối mùa. Thật trớ trêu khi đội bóng đen đủi duy nhất không vô địch ở trường hợp ấy lại chính là Arsenal. Đại diện Bắc London đã tay trắng suốt 9 năm qua.

Đó là mùa giải 2007/08, Arsenal đứng ở vị trí số 1 khi kết thúc tháng 2 với 64 điểm. Tuy nhiên, cuối mùa ấy, Man Utd lại đăng quang. Sau chiến thắng ấn tượng trên sân Fulham với cú hat-trick của Schuerrle, Chelsea tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu. Sẽ không ngạc nhiên nếu Mourinho tiếp tục nối dài kỷ lục với The Blues khi mùa giải này khép lại.

Theo Zing

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X