Colwill: Chelsea bị tổn thương sau trận thua đậm Brentford
Chelsea nhập cuộc với diện mạo chắc chắn hơn so với những màn trình diễn thiếu ổn định ở hàng phòng ngự thời gian gần đây. Trong hiệp một, đội khách kiểm soát tương đối tốt khu vực giữa sân và không để Brentford tạo ra quá nhiều khoảng trống.
Tuy nhiên, cục diện thay đổi hoàn toàn sau giờ nghỉ. Phút 61, hàng thủ Chelsea tổ chức phòng ngự hời hợt trong một tình huống phạt góc, để Jaidon Anthony thoải mái đánh đầu ở vị trí gần như ngay trên vạch vôi, mở tỉ số cho Brentford.
Bàn thua khiến Chelsea buộc phải đẩy cao đội hình. Nhưng thay vì tạo sức ép đủ lớn để tìm bàn gỡ, đội bóng của Xabi Alonso lại để lộ nhiều khoảng trống phía sau. Brentford tận dụng rất tốt điều đó để trừng phạt đối thủ trong những phút cuối.
"Thật khó khăn. Để thủng lưới từ một tình huống cố định rõ ràng không phải điều Chelsea mong muốn. Sau đó, chúng tôi cố gắng đẩy lên, có lẽ đã tự làm mình quá mạo hiểm. Chúng tôi chuyền những đường bóng không nên thực hiện và cố gắng quá nhiều", Levi Colwill chia sẻ.
"Tôi nghĩ chúng tôi cần thư giãn và không nên cố quá để tìm bàn gỡ. Chúng tôi phải tin rằng bàn thắng sẽ đến nếu tiếp tục chơi theo cách của mình. Nhưng chúng tôi đã đẩy đội hình lên quá nhanh và Brentford trừng phạt chúng tôi bằng những pha phản công.
Khi họ ghi bàn thứ hai rồi bàn thứ ba, thất bại thực sự trở nên đau đớn. Hiệp hai rõ ràng chúng tôi chơi không đủ tốt và còn rất nhiều việc phải làm trong đợt nghỉ dành cho các đội tuyển quốc gia".
| Colwill: Chelsea bị tổn thương sau trận thua đậm Brentford |
Trận thua cũng chấm dứt chuỗi ghi bàn ấn tượng của Chelsea. Trước cuộc đối đầu tại Tây London, The Blues đã ghi 18 bàn trong 6 trận trên mọi đấu trường.
Sự vắng mặt của Joao Pedro trên hàng công là điểm dễ nhận thấy. Danny Welbeck được trao cơ hội thay thế, nhưng tiền đạo này không tạo được sự kết nối mượt mà với Cole Palmer và Morgan Rogers như Pedro từng làm.
Welbeck và Rogers vẫn có những thời điểm gây nguy hiểm cho Brentford, nhưng khả năng phối hợp giữa ba mũi tấn công của Chelsea suy giảm rõ rệt. Hệ quả là đội khách thiếu đi sự sắc bén và trở nên khá lạc lõng trong phần lớn hiệp hai.
Tuy vậy, Colwill cho rằng trách nhiệm không thể dồn hết lên hàng công.
"Chúng tôi không thể trông chờ bộ ba tấn công giải quyết mọi vấn đề. Những cầu thủ còn lại phải hỗ trợ nhiều nhất có thể. Hàng thủ, tiền vệ và tiền đạo đều cần giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn. Chelsea chắc chắn còn rất nhiều điều phải cải thiện".
Thất bại trước Brentford cũng khiến Alonso đi vào một thống kê không mong muốn tại Premier League. Chelsea đã nhận từ 2 bàn thua trở lên trong cả 5 trận đầu tiên dưới thời nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Trước Alonso, chỉ Mick McCarthy, Sammy Lee, Terry Connor, Slavisa Jokanovic và Scott Parker từng khởi đầu sự nghiệp tại Premier League với thành tích phòng ngự tương tự.