Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Có thêm Falcao, Van Gaal càng đau đầu với bài toán bố trí hàng công

Thứ Ba 02/09/2014 09:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Sở hữu 5 cầu thủ tấn công hàng đầu Rooney, Persie, Falcao, Di Maria và Mata, HLV Van Gaal sẽ phải đau đầu trong việc bố trí đội hình.

Lấy công bù thủ

Chỉ kịp bổ sung Rojo, Daley Blind trong những ngày cuối cùng của TTCN hè 2014, Man Utd rốt cuộc đã không thể chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp thế giới thực sự để gia cố hàng thủ. Với sơ đồ 3-5-2, HLV Van Gaal sẽ buộc phải tin dùng vào những Phil Jones, Smalling, Evans cộng thêm Rojo, Daley Blind ở vị trí trung vệ.

MU có thể đá với sơ đồ 4-3-3
MU có thể đá với sơ đồ 4-3-3

Đây đều không phải là những trung vệ hàng đầu để khắc phục điểm yếu nơi hàng phòng ngự của Quỷ đỏ. Sau 3 trận không thắng tại giải Ngoại hạng (1 thua, 2 hòa) và trận thua mất mặt 0-4 trước MK Dons ở League Cup, hàng thủ chính là tử huyệt của đội chủ sân Old Trafford. Chính vì thế, các manucians đang hi vọng hàng công sẽ thi đấu tốt hơn để bù lại sự yếu kém nơi “hậu phương”.

Với sự bổ sung cầu thủ chạy cánh xuất sắc Di Maria và đặc biệt là “sát thủ” Falcao trong ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng mùa hè, Van Gaal đang có trong tay một hàng công thượng hạng. 5 ngôi sao tấn công Rooney, Persie, Falcao, Di Maria và Mata thực sự là niềm mơ ước với bất kì đội bóng hay HLV nào. Nếu cả 5 ngôi sao tấn công của MU cùng thi đấu tốt, thì đây rõ ràng là mối nguy hiểm với mọi đối thủ.

5 ngôi sao tấn công và cơn đau đầu của Van Gaal

Sở hữu 5 ngôi sao tấn công thượng hạng (Rooney, Persie, Falcao, Di Maria và Mata), nhưng bài toán đặt ra cho Van Gaal không hề đơn giản chút nào. Chiến lược gia người Hà Lan cần phải đảm bảo sự cân bằng giữa công và thủ, vì thế rất khó để ông bố trí Rooney, Persie, Falcao, Di Maria và Mata cùng ra sân. Sẽ có người phải hi sinh, nhưng chọn ai bỏ ai là cả một vấn đề.

Việc để sát thủ Falcao cập bến Old Trafford trong ngày cuối cùng của TTCN không phải để “mãnh hổ” ngồi trên ghế dự bị. Persie là tiền đạo “cưng” của Van Gaal, nhất là với mối quan hệ tốt tại ĐT Hà Lan trước đây. Rooney mới được “tulip sắt” trao cho chiếc băng đội trưởng đầy trọng trách nên cũng khó gạt gã Shrek ra khỏi đội hình.

Tuy nhiên, sẽ là bất ngờ nếu Van Gaal bố trí cả Rooney – Persie – Falcao cùng đá tiền đạo. Nếu cả 3 cùng ra sân, nhiều khả năng Rooney sẽ phải hi sinh bằng việc đá lệch trái hoặc lùi xuống đá hộ công, điều anh từng làm tốt dưới thời Sir Alex và David Moyes. Gã Shrek đã chứng tỏ anh có thể chơi tốt ở vị trí kiến tạo bằng nhãn quan chiến thuật tuyệt vời cùng nguồn thể lực dồi dào. Rooney tất nhiên muốn đá tiền đạo, nhưng trong bối cảnh có cả Persie và Falcao, Ro10 có lẽ sẽ một lần nữa phải hi sinh vì đội bóng.

Còn với Di Maria và Mata, đây đều là 2 cầu thủ sở hữu kĩ thuật tuyệt vời. Di Maria với giá trị chuyển nhượng kỉ lục (59,7 triệu bảng) sẽ gần như nghiễm nhiên chiếm 1 suất đá chính. Phong độ ở trận hòa không bàn thắng trước Burnley cuối tuần qua chứng tỏ niềm tin của Van Gaal vào “thiên thần” là hoàn toàn có cơ sở. Trong khi đó, Mata đã gần như mất tích và chưa thể hiện được nhiều từ đầu giải.

Nếu Mata tiếp tục có những màn trình diễn nghèo nàn, việc tiền vệ người Tây Ban Nha bị đẩy lên băng ghế dự bị  tại đội chủ sân Old Trafford là khó tránh khỏi. Van Gaal luôn ưa thích những cầu thủ chăm chỉ, chịu khó di chuyển, trong khi đó Mata chơi thông minh, kĩ thuật, nhưng anh lại không mạnh về thể lực nên sẽ khó đáp ứng được yêu cầu của ông thầy khó tính nếu không thi đấu tích cực hơn.

Rooney, Persie, Falcao, Di Maria và Mata, ai cũng có điểm mạnh – điểm yếu hoặc có phong độ không tốt ở thời điểm hiện tại, nhưng bỏ ai chọn ai vẫn là bài toán nan giải với Van Gaal. Cơn đau đầu của chiến lược gia người Hà Lan chỉ giảm chút ít trong thời gian tới bởi chấn thương của Persie (mổ đầu gối), nhưng khi anh trở lại, Van Gaal sẽ thực sự đau đầu để bố trí hàng công dư thừa ngôi sao của Quỷ đỏ thành Manchester sao cho thực sự hiệu quả?!

Theo Khám Phá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X