Thứ Năm, 25/06/2026
Zalo

Chuyển nhượng nước Anh: Bài học từ đồng tiền và tính kiên nhẫn

Thứ Hai 09/09/2013 16:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Kỳ chuyển nhượng hè vừa qua cho thấy sự khôn ngoan trong cách chi tiêu của HLV Arsene Wenger cũng như quyết tâm đổi vận của Tottenham khi có trong tay cả "núi tiền".

Wenger giúp Oezil 'mở mắt' về Real Madrid

Trước khi phiên chợ hè đóng cửa, Arsenal đã kịp mang về tiền vệ kiến thiết hàng đầu châu Âu - Mesut Ozil. Đây là một thành công lớn của Pháo thủ. Nhưng kỳ chuyển nhượng năm nay của Arsenal chắc chắn kém nhộn nhịp hơn rất nhiều so với người hàng xóm Tottenham với hơn 100 triệu bảng được chi.

Đáp lại những thương vụ đắt giá của "Gà trống", HLV Arsene Wenger nhận xét: "Sự rủi ro luôn hiện hữu khi bạn mua quá 3 cầu thủ. Đội bóng sẽ bị mất cân bằng". Giả thuyết này của “Giáo sư” dựa trên lý giải càng mua nhiều cầu thủ thì càng cần nhiều thời gian để họ hòa nhập và thích nghi với đồng đội mới.

HLV Andre Villas-Boas không ngần ngại tăng cường lực lượng thật mạnh cho Tottenham sau khi đạt được thỏa thuận bán Gareth Bale cho Real Madrid.
HLV Andre Villas-Boas không ngần ngại tăng cường lực lượng thật mạnh cho Tottenham sau khi đạt được thỏa thuận bán Gareth Bale cho Real Madrid.

Tuy nhiên, khi nhìn vào thực tế, sự trỗi dậy của những gã nhà giàu như Chelsea hay Man City đã cho thấy, nhân lực nhiều không gây ra nhiều bất ổn, mà trái lại là vô cùng cần thiết. Cựu vương Man City từ năm 2006 luôn mang về trung bình 7 tân binh mỗi kỳ chuyển nhượng hè. Khi dẫn dắt Chelsea lên ngôi vô địch mùa giải 2004-2005, Mourinho cũng làm tốn của Roman Abramovich không ít khi mua đến 8 cầu thủ.

Mùa giải Liverpool về đích ở vị trí thứ hai với 86 điểm (2008-2009), Rafa Benitez cũng đã ký thêm 6 bản hợp đồng mới. Trong danh sách đội hình một của Quỷ đỏ vùng Meyserside năm đó chỉ có Steven Gerrard và Jamie Carragher là thi đấu trước khi Benitez đến nhậm chức.  Từ những ví dụ trên, giới chuyên môn dần khám phá ra rằng, mua sắm quá tay chưa chắc làm mất cân bằng đội hình.

Cầu thủ Anh đang ngày một mất giá

Cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn nhất ở Premier League mùa trước, Rickie Lambert, có giá 1 triệu bảng, bằng một nửa Michu. Lambert chỉ kém đồng nghiệp người Tây Ban Nha đúng 3 bàn. Trang Telegraph tính mỗi bàn của Michu có giá khoảng 111.000 bảng, trong khi mỗi bàn của tiền đạo người Anh đang thi đấu cho Southampton có giá chỉ 66.000 bảng.

Trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, 25 trong 137 tân binh ở Premier Leaguue là người Anh (18,2%). Họ có tổng giá trị 60 triệu bảng. Tính bình quân, mỗi cầu thủ người Anh này có giá kém 2,7 triệu bảng so với đồng nghiệp nước ngoài.

Liệu Marouane Fellaini (giá 27,5 triệu) thực sự chơi hay hơn năm lần so với Jonjo Shelvey (5 triệu). Hay Mamadou Sakho (19,4 triệu) liệu có đáng giá gấp đôi Steven Caulker (9 triệu)? Nathan Redmond, tân binh của Norwich, là một điển hình của việc cầu thủ Anh đang bị đánh giá thấp. Tiền vệ 22 tuổi này ký hợp đồng trị giá chỉ 2 triệu bảng. Thế nhưng Redmond hiện có số lần dẫn bóng thành công cao thứ hai tại Ngoại hạng (4,3 lần/trận), xen giữa hai người đồng hương là Andros Townsend (5,5 lần/trận) và Oxlade-Chamberlain (4 lần/trận). Các cầu thủ Anh thậm chí đang ghi tới 31,8% tổng số bàn thắng sau 3 vòng mùa này (các cầu thủ Tây Ban Nha xếp thứ hai với 11%).

Chờ đợi đôi khi hiệu quả hơn mua nhanh

Những phi vụ chuyển nhượng nhanh chóng không hẳn đã đem lại thành công, nhất là khi đội bóng còn chưa định hình lối chơi. Crystal Palace là một ví dụ. Họ kí hợp đồng với Stephen Dobbie khi kỳ chuyển nhượng hè mới bắt đầu vào tháng 6. Rồi khi HLV Ian Holloway mua thêm 14 tân binh nữa, Dobbie đành chịu cảnh bị bỏ ngoài danh sách 25 cầu thủ đăng ký thi đấu.

Arsenal “chộp” được Ozil vì họ đã biết nhẫn nại, chờ đến khi Gareth Bale cập bến Bernabeu mới nhanh tay đưa tiền về người Đức về Emirates. Trong khi đó Chelsea lại có vẻ hơi “lỗ”: Ozil có tổng cộng 108 bàn thắng và kiến tạo, còn Willian chỉ đạt được con số 61 trong cùng khoảng thời gian. Hợp đồng của Willian với Chelsea chỉ ít hơn Ozil 8 triệu bảng.

Ozil là một trong những bản hợp đồng đắt giá được ký vào “giờ chót”. Trước anh có trường hợp của Rafael van der Vaart khi đến Tottenham. Tiền vệ người Hà Lan đã ghi 12 bàn sau 20 trận ở mùa giải đầu tiên, bao gồm hat-trick vào lưới Arsenal.

Giới chuyên môn vẫn chưa thể quên Andrey Arshavin, cầu thủ gia nhập Arsenal sau khi phiên chợ mùa đông 2009 đóng cửa 24 giờ. Ngôi sao người Nga này sau đó giúp tỉ lệ điểm/trận của Pháo thủ tăng từ 1,75 lên 2,05. Những minh chứng trên cho thấy trên thị trường chuyển nhượng, “chậm mà chắc” cũng là một chính sách khôn ngoan.

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Chelsea tiến gần tân binh đầu tiên dưới thời Xabi Alonso

Chelsea tiến gần tân binh đầu tiên dưới thời Xabi Alonso

Chelsea tiến gần tân binh đầu tiên dưới thời Xabi Alonso

Chelsea được cho là đã hoàn tất thỏa thuận trị giá 47 triệu bảng nhằm chiêu mộ hậu vệ triển vọng Marco Palestra từ Atalanta. Tài năng 21 tuổi của bóng đá Italia đã quyết định lựa chọn Stamford Bridge thay vì gia nhập Inter Milan, mang đến cú hích quan trọng cho HLV Xabi Alonso trước mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng Tây London.

Chelsea ra giá khủng cho Enzo Fernandez

Chelsea ra giá khủng cho Enzo Fernandez

Chelsea ra giá khủng cho Enzo Fernandez

Chelsea được cho là đã đưa ra mức giá lên tới 120 triệu bảng dành cho tiền vệ Enzo Fernandez trong bối cảnh Real Madrid ngày càng thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ tới ngôi sao người Argentina. Nhà vô địch World Cup 2022 hiện được xem là một trong những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của HLV Jose Mourinho, người đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn tại sân Santiago Bernabeu.

Video

Agbonlahor: "Messi tới Aston Villa sẽ giúp đội vô địch cả NHA lẫn C1"

Agbonlahor: Messi tới Aston Villa sẽ giúp đội vô địch cả NHA lẫn C1

Agbonlahor: "Messi tới Aston Villa sẽ giúp đội vô địch cả NHA lẫn C1"

Gabby Agbonlahor đã đưa ra nhận định gây chú ý khi cho rằng Lionel Messi hoàn toàn có thể giúp Aston Villa chinh phục cả Premier League lẫn Champions League nếu gia nhập đội chủ sân Villa Park. Không chỉ vậy, Agbonlahor còn tin rằng siêu sao người Argentina sẽ tiếp tục thi đấu đỉnh cao và thậm chí góp mặt tại World Cup 2030 khi đã 43 tuổi.

Xem thêm
top-arrow
X