Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Chung kết cúp FA, Man City - Stoke: Thiên đường gọi tên

Thứ Bảy 14/05/2011 10:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

35 năm u ám đã sắp đến hồi kết. Hàng trăm triệu bảng của giới chủ Ả-rập sẽ được đánh đổi bằng niềm vui cho nửa xanh thành Manchester...

Stoke mạnh hơn... MU

Nhiều người sẽ nghĩ rằng, HLV Mancini quá xã giao khi khen ngợi “Stoke còn khó chơi hơn cả M.U”. Nhưng trong chừng mực nào đó, Mancini cũng có ý đúng.

Bởi thứ nhất: khi chơi với M.U, Man City được đặt ở cửa dưới, ít chịu áp lực tâm lý. Đội bóng của Alex Ferguson cũng luôn chọn cách tiếp cận trận đấu cởi mở. Với dạng đối thủ như thế, Man City sẽ có nhiều khoảng trống hơn.

Dẫu khó khăn nhưng Man City sẽ đạt được mục tiêu

Thứ hai: M.U không chủ trương phá lối chơi của đối thủ, điều mà Stoke rất giỏi thực hiện. Mùa này, Stoke gây ấn tượng mạnh bằng thứ bóng đá bị nhiều người chê là tiêu cực, thực dụng. Họ không ngại va chạm, “săn chân” đối thủ và dùng chủ yếu là bóng dài, bổng. Chính với cách đá này mà Stoke đã trụ hạng Premiership, đã có vé dự Europa League và từng khiến Man City không thể thắng trong 4 lần chạm trán gần nhất.

Cũng cần lưu ý thêm rằng, sở trường của Stoke là bóng bổng và những tình huống cố định. 44% bàn thắng của họ xuất phát từ những pha bóng như vậy (cao nhất Premiership) và trung phong Jones của họ cùng với Cahill (Everton) ghi nhiều bàn bằng đầu (6) hơn bất kỳ ai tại Premiership hiện nay. Điều đáng nói là Man City có vấn đề về khả năng phòng ngự bóng bổng. Cả hai bàn thua của họ trước Everton cách đây 1 tuần đều từ những pha không chiến. Vì thế, Jones và Stoke sẽ là hiểm họa thực sự.

Nhưng Man xanh sẽ thắng

Sẽ là sai lầm lớn nếu Man City nghĩ họ dễ dàng ăn tươi nuốt sống Stoke. Song chính sự cảnh giác cao độ của HLV Mancini là cơ sở để Man xanh hướng tới chiến thắng.

Xét về đẳng cấp, Man City vượt trội đối thủ. Người ta ước tính rằng đội hình xuất phát của Man xanh đêm nay có giá khoảng 140 triệu bảng, gấp hơn 5 lần so với Stoke (26 triệu). Cần lưu ý, với 26 triệu bảng, tổng giá trị đội hình Stoke chỉ ngang với Tevez.

Hơn nữa, ngay cả xét đến phong độ thì Man City cũng có lý do để tự tin. Họ thắng 4/5 trận gần nhất và đã vượt qua những đối thủ khó như Aston Villa, M.U trên đường tiến vào chung kết. Stoke cũng bất bại 5 trận nhưng họ chỉ toàn gặp những Wolves, West Ham hay Bolton, chứ chưa đụng thuốc thử nặng đô cỡ Man City. Vả chăng, đây mới là lần đầu tiên, Stoke dự một trận chung kết FA Cup. Cảm giác bỡ ngỡ là khó tránh khỏi nên trước một ông lớn như Man City, Stoke có lẽ sẽ phải tạm dừng giấc mơ hoa, nhường chỗ cho bình minh ló rạng trên bầu trời Manchester.

Thông tin xung quanh
+ Man City: Khả năng thi đấu của Barry, Tevez còn bỏ ngỏ
+ Stoke: Higginbotham, Fuller chấn thương; Huth, Etherington có thể thi đấu

Đội hình dự kiến
Man City: Hart; Richards, Kompany, Lescott, Zabaleta; De Jong, Barry; Johnson, Y.Toure, Silva; Tevez.
Stoke: Begovic; Wilkinson, Huth, Shawcross, Wilson; Pennant, Whelan, Delap, Etherington; Walters, Jones.
Dự đoán: Man City 2-0

Thống kê:

- Stoke là CLB thứ 55 tham dự một trận chung kết FA Cup. Nếu chiến thắng, Stoke sẽ là CLB thứ 43 vô địch FA Cup và là CLB thứ 17 lên ngôi ngay lần đầu vào chung kết.
- Trong 96 lần gặp nhau, Man City thắng 40 trận, Stoke thắng 35 trận.
- Man City và Stoke đã 6 lần gặp nhau ở FA Cup. Mỗi CLB 3 lần giành chiến thắng.
- Man City từng 4 lần vô địch FA Cup nhưng lần cuối họ có mặt ở chung kết là năm 1981.
- Stoke là CLB cuối cùng thắng Man City tại FA Cup. Đó là trận đấu tại vòng 5 FA Cup 2009/10.
- 4 trận FA Cup gần nhất, Man City giữ sạch lưới, ghi 10 bàn.
- Tại FA Cup, Stoke trắng lưới 4/5 trận vừa qua.
- 17 bàn của Man City ở FA Cup mùa này được chia cho… 10 cầu thủ.
 
(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X