Thứ Năm, 25/06/2026
Zalo

Chơi vơi giữa hàng tiền vệ Man United: Vị trí nào cho Kagawa?

Thứ Ba 10/09/2013 15:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Shinji Kagawa đã gia nhập Manchester United được hơn một mùa bóng, nhưng hiện tại anh đang gặp khó tại Old Trafford khi không thể tìm được một vị trí ở đội hình chính thức của “Quỷ đỏ”.

Sự tuyệt vọng của Kagawa được bộc lộ rõ trong thời gian qua khi các CĐV Dortmund phải lên tiếng kêu gọi anh trở về với đội bóng cũ, nơi anh được đá chính thường xuyên và không phải quan tâm đến việc phải cạnh tranh với bất kỳ một tiền vệ công nào khác. Dưới thời Alex Ferguson, Kagawa được mua về và mang theo rất nhiều kỳ vọng sẽ trở thành một tiền vệ kiến thiết hàng đầu cho “Quỷ đỏ”. Thế nhưng, con số 20 lần ra sân ở mùa trước và 0 lần ở mùa này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tương lai của chàng tiền vệ người Nhật Bản.

David Moyes vì sao lại không sử dụng Kagawa trong khi các tiền vệ khác đang thi đấu với phong độ rất kém trong các trận đấu vừa qua? Câu hỏi này chỉ có tân HLV của Man United mới trả lời được. Vậy nếu dùng Kagawa thì Moyes nên bố trí anh đá ở đâu trên sân? Hãy cùng đi tìm lời giải.

Kagawa chật vật tìm chỗ đứng ở Old Trafford
Kagawa chật vật tìm chỗ đứng ở Old Trafford

Kagawa đá cánh không hiệu quả?

Mùa giải trước, Sir Alex sử dụng anh chủ yếu ở cánh trái, vị trí vốn không phải là sở trường của cầu thủ này. Có thể, Ferguson muốn Kagawa thể hiện được phẩm chất kỹ thuật cũng như óc quan sát của mình để giúp hàng công kéo giãn đội hình của đối thủ. Ở cánh trái, anh có thể lên xuống dễ dàng hơn là bó sát vào trong và bị kèm chặt bởi các hậu vệ đối phương. Tuy nhiên, như những gì chúng ta đã thấy, tính toán đó của HLV đã làm khó Kagawa khi anh đã quen “hơi” với vị trí sau lưng một tiền đạo.

Rooney là “rào cản” của Kagawa

Không thể phủ nhận Kagawa đang là số 10 sáng giá mà bóng đá châu Á đã sản sinh ra. Nhưng ở Old Trafford, số 10 thật lại bị lép vế bởi một số 10 khác mới nổi trong những mùa gần đây, Wayne Rooney. Tiền đạo người Anh từ lâu đã không đá cao nhất trên hàng công của “Quỷ đỏ” nữa. Và khi Robin van Persie xuất hiện, không còn cách nào khác, Rooney buộc phải chiếm lấy một vị trí hộ công bất đắc dĩ để được ra sân.

Thời gian cứ trôi qua, Rooney lại càng chơi hay ở vị trí mà lẽ ra Kagawa nên được chọn. Sẽ không quá khi nói rằng “gã Shrek” chính là rào cản lớn nhất để Kagawa “tiến thân” ở Nhà hát của những giấc mơ. Mùa Hè vừa qua, Rooney đòi rời Old Trafford, nhưng David Moyes một mực không đồng ý. Và điều này đồng nghĩa với khả năng Kagawa sẽ tiếp tục mài đũng quần trên ghế dự bị.

David Moyes thích 4-4-2 là “hại” Kagawa

Mùa giải mới bắt đầu, nhìn lại những trận đấu giao hữu trong mùa Hè vừa qua của Man United và cả 3 trận đấu ở Premier Leagu mới đây, sẽ dễ dàng nắm bắt được sở thích của HLV David Moyes. Đó là dùng sơ đồ chiến thuận 4-4-2. Không phải tuyệt đối trong các trận đấu “bầy quỷ” đều đá với sơ đồ này, nhưng việc bố trí 2 tiền đạo và 4 tiền vệ khi ra sân bao giờ cũng hướng đến “cỗ máy” 4-4-2 hơn. 

Trong trận gặp Chelsea trên sân nhà, Rooney vào sân và đá hộ công trong khi Kagawa ngồi dự bị. Còn hai trận đấu với Swansea và Liverpool, Rooney không đá chính thì Danny Welbeck sẽ chơi cạnh Persie. Có dấu hiệu cho thấy Moyes đang muốn dùng Welbeck như một số 10 và thất bại. Con số thống kê trong trận đấu với Liverpool đã nói lên điều đó khi cầu thủ trẻ này chỉ thực hiện đúng 27 đường chuyền chuẩn xác, một hiệu suất khá thấp.

Kagawa chơi hay với sơ đồ 4-2-3-1

Nếu như Rooney và Welbeck cần mài giũa nhiều hơn nữa để có thể đá tốt ở vị trí hộ công thì Kagawa lại có sẵn mọi thứ. Hãy nhìn vào trận đấu mà anh lập hattrick đầu tiên cho “Quỷ đỏ” ở mùa trước khi đối đầu với Norwich City. Lúc ấy, HLV Ferguson đã bố trí sơ đồ 4-2-3-1 để Kagawa có thể phát huy hết sở trường của mình. Kết quả, anh đã không phụ lòng thầy của mình. Trung bình mỗi trận đấu được đá chính ở mùa trước, Kagawa đã tung ra 47 đường chuyền thành công. Nó không qúa cao nhưng cũng không thấp nếu so sánh anh với Welbeck hay Rooney. 

Vấn đề mà Kagawa đang phải đối mặt ở Man United lúc này là cách vận dụng sơ đồ chiến thuật của HLV David Moyes chứ không phải phong độ hay lối chơi thiếu thuyết phục của anh. Nếu Moyes khăng khăng trung thành với 4-4-2 hoặc 4-4-1-1 thì có lẽ Kagawa hãy tính đến chuyện rời Man United càng sớm càng tốt.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Chelsea tiến gần tân binh đầu tiên dưới thời Xabi Alonso

Chelsea tiến gần tân binh đầu tiên dưới thời Xabi Alonso

Chelsea tiến gần tân binh đầu tiên dưới thời Xabi Alonso

Chelsea được cho là đã hoàn tất thỏa thuận trị giá 47 triệu bảng nhằm chiêu mộ hậu vệ triển vọng Marco Palestra từ Atalanta. Tài năng 21 tuổi của bóng đá Italia đã quyết định lựa chọn Stamford Bridge thay vì gia nhập Inter Milan, mang đến cú hích quan trọng cho HLV Xabi Alonso trước mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng Tây London.

Chelsea ra giá khủng cho Enzo Fernandez

Chelsea ra giá khủng cho Enzo Fernandez

Chelsea ra giá khủng cho Enzo Fernandez

Chelsea được cho là đã đưa ra mức giá lên tới 120 triệu bảng dành cho tiền vệ Enzo Fernandez trong bối cảnh Real Madrid ngày càng thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ tới ngôi sao người Argentina. Nhà vô địch World Cup 2022 hiện được xem là một trong những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của HLV Jose Mourinho, người đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn tại sân Santiago Bernabeu.

Video

Agbonlahor: "Messi tới Aston Villa sẽ giúp đội vô địch cả NHA lẫn C1"

Agbonlahor: Messi tới Aston Villa sẽ giúp đội vô địch cả NHA lẫn C1

Agbonlahor: "Messi tới Aston Villa sẽ giúp đội vô địch cả NHA lẫn C1"

Gabby Agbonlahor đã đưa ra nhận định gây chú ý khi cho rằng Lionel Messi hoàn toàn có thể giúp Aston Villa chinh phục cả Premier League lẫn Champions League nếu gia nhập đội chủ sân Villa Park. Không chỉ vậy, Agbonlahor còn tin rằng siêu sao người Argentina sẽ tiếp tục thi đấu đỉnh cao và thậm chí góp mặt tại World Cup 2030 khi đã 43 tuổi.

Xem thêm
top-arrow
X