Thứ Ba, 16/06/2026
Zalo

Chiesa quyết bám trụ ở Liverpool sau khi Arne Slot bị sa thải

Thứ Ba 16/06/2026 18:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Federico Chiesa được cho là đã thay đổi quan điểm về tương lai tại Liverpool sau sự ra đi của HLV Arne Slot. Dù trải qua mùa giải đáng quên và thường xuyên bị gạt khỏi đội hình chính, tuyển thủ Italia vẫn quyết tâm ở lại Anfield để cạnh tranh vị trí dưới triều đại mới của Andoni Iraola.

Chiesa quyết bám trụ ở Liverpool sau khi Arne Slot bị sa thải

Tương lai của Federico Chiesa tại Liverpool từng bị đặt dấu hỏi lớn sau mùa giải 2025/26 đầy thất vọng. Tuy nhiên, theo phóng viên Mirko Di Natale của TuttoJuve, sự xuất hiện của HLV Andoni Iraola đã khiến cầu thủ 28 tuổi thay đổi suy nghĩ. Nếu trước đây anh được liên hệ với khả năng trở lại Serie A, thì hiện tại ưu tiên lớn nhất của Chiesa là tiếp tục gắn bó với đội bóng vùng Merseyside và chứng minh giá trị với ban huấn luyện mới.

Mùa giải vừa qua chứng kiến sự sa sút rõ rệt của cựu ngôi sao Juventus. Anh chỉ có tổng cộng 726 phút thi đấu trên mọi đấu trường, quãng thời gian quá ít để duy trì cảm giác bóng và phong độ tốt nhất. Dẫu vậy, Chiesa tin rằng một khởi đầu mới dưới thời Iraola có thể giúp anh tìm lại hình ảnh từng khiến Liverpool bỏ công chiêu mộ từ Juventus.

Nguồn tin từ Italia khẳng định, trừ khi Liverpool chủ động đưa anh vào danh sách chuyển nhượng, Chiesa vẫn đặt mục tiêu thành công tại Premier League lên hàng đầu.

Federico Chiesa len tieng ve tuong lai o Liverpool.
Chiesa quyết bám trụ ở Liverpool sau khi Arne Slot bị sa thải

Sự xuất hiện của Andoni Iraola hứa hẹn mang đến những thay đổi lớn về chiến thuật tại Anfield. Chiesa được cho là rất háo hức chứng minh rằng lối chơi giàu tốc độ và cường độ cao của mình phù hợp với triết lý của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Tiền vệ cánh người Italia được mô tả là quyết tâm thay đổi tình hình tại Liverpool và xem giai đoạn tiền mùa giải là cơ hội quan trọng để làm lại từ đầu cũng như giành lại vị trí trong vòng xoay đội hình chính. Điều này diễn ra trong bối cảnh nhiều CLB Serie A vẫn đang theo dõi sát sao tình hình của anh.

Trong cuộc phỏng vấn sau khi mùa giải khép lại, Chiesa đã chia sẻ về kế hoạch sắp tới: "Tôi sẽ tham gia chuyến tập huấn tại Mỹ, sau đó sẽ nói chuyện với CLB và HLV mới Iraola, rồi chúng ta sẽ chờ xem".

Phát biểu trên cho thấy nhà vô địch Euro 2020 chưa hề có ý định từ bỏ giấc mơ chinh phục sân Anfield. Dù vậy, sức hút từ Serie A vẫn rất lớn. Juventus và Como đều được nhắc đến như những điểm đến tiềm năng nếu tương lai của Chiesa tại Anfield không có chuyển biến tích cực. Bản thân cầu thủ này chưa bao giờ giấu giếm tình cảm dành cho đội bóng cũ, bất chấp cách anh chia tay Juventus vào năm 2024.

Chiesa thẳng thắn chia sẻ: "Tôi rất muốn trở lại Juventus. Có nhiều thông tin nói rằng tôi đòi hỏi mức lương quá cao, nhưng sự thật hoàn toàn khác. Tôi chưa bao giờ được đề nghị gia hạn hợp đồng. Chúng tôi thậm chí còn chưa từng thảo luận về điều đó.

Cristiano Giuntoli và Thiago Motta đã nói với tôi rằng: 'Fede, chúng tôi không cần cậu nữa, hãy tìm một đội bóng khác'. Tôi may mắn khi có cơ hội bắt đầu lại tại một trong năm CLB hàng đầu thế giới là Liverpool. Nhưng Juventus luôn ở trong trái tim tôi và tôi muốn trở lại. Tôi chưa từng đàm phán tiền bạc với Juve và cũng sẽ không bao giờ làm điều đó".

Bên cạnh câu chuyện cấp CLB, Chiesa cũng muốn dập tắt những chỉ trích liên quan đến tình trạng thể lực của mình. Anh từng hứng chịu nhiều chỉ trích tại Italia sau khi vắng mặt trong các trận play-off World Cup hồi tháng 3, nhưng cầu thủ này khẳng định chấn thương là nguyên nhân duy nhất khiến anh không thể cống hiến.

Chiesa cho biết: "[Cựu HLV trưởng Gennaro] Gattuso đã nói rõ điều đó và tôi rất biết ơn ông ấy. Rino là một con người tuyệt vời, hiếm có trong thế giới bóng đá. Không may là chấn thương vẫn xảy ra. Tôi đến Coverciano với một vài vấn đề về thể trạng và sau khi tham khảo ý kiến của các bác sĩ, tôi đã phải trở về. Sau đó tôi nghỉ thi đấu một tuần rưỡi tại Liverpool.

Tôi hiểu rằng ở thời điểm như thế này, mọi người có thể nghĩ theo nhiều hướng khác nhau, nhưng tôi cũng từng giành danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia. Đôi khi một số người quên mất điều đó.

Điều khiến tôi đau lòng nhất chính là việc Italia không thể giành vé dự World Cup. Tôi rất yêu màu áo xanh và tôi đã thực sự đau đớn vì điều đó".

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X