Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Chelsea: Vượt qua áp lực trên đỉnh cao

Thứ Sáu 07/03/2014 14:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nếu vượt qua Tottenham, Chelsea sẽ củng cố vững chắc hơn nữa vị thế số 1 Premier League. Nhưng đây cũng là áp lực khổng lồ dành cho họ trong bối cảnh đang là đội dẫn đầu cuộc đua vô địch.

Về lý thuyết, Man City với 2 trận trong tay chưa đá hoàn toàn có thể soán ngôi vị số 1 của Chelsea ở Premier League. Nhưng trên thực tế, chính The Blues mới là đội có nhiều cơ hội quyết định số phận của mình. Nếu họ tiếp tục thi đấu ổn định và giữ được nhịp điệu chiến thắng, rất khó có khả năng Man City làm nên một cuộc lật đổ khi mà thầy trò Pellegrini còn đang căng sức trên cả 3 mặt trận và phía trước là lịch thi đấu “tử thần” trong tháng Ba.

Mourinho đang duy trì sự ổn định cho Chelsea
Mourinho đang duy trì sự ổn định cho Chelsea

Chelsea cũng có những trận đấu không đơn giản ở phía trước. Nhưng lịch thi đấu của họ không đến mức khắc nghiệt như Man xanh. Vòng này, đội quân của Mourinho tiếp đón Tottenham trên sân nhà và sau đây 2 tuần là một trận nữa ở Stamford Bridge gặp Arsenal. Đó là hai trận derby London mang tính bước ngoặt trong cuộc đua Premier League của thầy trò Mourinho.

Cuối tuần này, cuộc tiếp đón Tottenham hứa hẹn không đơn giản. Thứ nhất, các trụ cột của Mourinho vừa phải cày ải trong màu áo ĐTQG nên không có thể lực sung mãn nhất. Thứ hai, Tottenham đang ở giai đoạn có phong độ khá tốt. Đội bóng này đã thắng 4 trong 6 trận gần nhất, vươn lên khá mạnh mẽ ở Premier League và tiến bước vững chắc ở Europa League.

Nhưng Tottenham cũng có những hạn chế lớn khi đối mặt Chelsea. Họ phải đá sân khách trước một đối thủ rất khó chịu và so về lực lượng cũng như phong độ, họ đều ở cửa dưới Chelsea. Khả năng Tottenham lọt top 4 mùa này là khá thấp khi mà Liverpool, Man City và Arsenal là những đối thủ quá mạnh và ổn định. Thế nên, động lực của Tottenham cũng không lớn bằng Chelsea.

Derby vẫn luôn là những cuộc chiến nảy lửa. Nhưng mùa này, Chelsea của Mourinho đang là vua Derby thành London. Chelsea đã bất bại ở tất cả các trận derby mùa này và giành tới 15 điểm. Mới nhất chính là chiến thắng 3-1 trên sân Fulham. Như vậy, về lý thuyết Chelsea là đội nắm lợi thế tại vòng 28 Premier Legue. Nếu đánh bại Spurs, thầy trò Mourinho sẽ tiếp tục củng cố ngôi vị đầu bảng và bỏ xa đối thủ nguy hiểm nhất là Man City đến 9 điểm (City bận đá FA Cup).

Khác biệt lớn giữa Chelsea và Tottenham nằm chính tại băng ghế huấn luyện. Trong khi Mourinho quá lọc lõi và khôn ngoan thì Tim Sherwood vẫn còn non kinh nghiệm. Điều đó thể hiện ở kết quả của Tottenham trong những trận đấu quan trọng: Thua cả Man City, Liverpool và Arsenal. Trong đó có những trận thua kinh hoàng với tỷ số 0-5, 1-5 hay 0-6.

Chelsea của Mourinho lúc này lại là đối thủ rất khó bị đánh bại. Họ sẵn sàng gồng mình lên phòng ngự trước khi tung đòn hồi mã thương hiểm hóc. Họ cũng có thể tấn công phủ đầu dồn dập để ghi bàn ở các thời điểm khác nhau trong trận đấu. Tất cả phụ thuộc vào ý đồ của Mourinho. Những chiến thắng trước Man City, Newcastle và Everton cho thấy Chelsea hiện tại nguy hiểm ra sao. Thêm một chiến thắng nữa ở Derby London sẽ đưa Chelsea tiến thêm một bước trên con đường chinh phục ngai vàng mùa này.

Theo Khám Phá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X