Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Chelsea vs Norwich (22h ngày 21/11): Bàn đạp để tăng tốc

Thứ Bảy 21/11/2015 20:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h.vn) – “Chim hoàng yến” hứa hẹn sẽ là đối thủ vừa sức để thầy trò HLV Jose Mourinho bắt đầu chiến dịch chạy nước rút hòng trở lại với cuộc đua vào top 4 Premier League mùa giải năm nay.

Phong độ của đội bóng thành London là vô cùng tồi tệ ở mùa giải năm nay, thậm chí đã chạm đáy trong thời gian gần đây. Thầy trò Mourinho đã để thua tới 4/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, tính riêng ở Premier League thì đoàn quân áo xanh cũng vừa phải đón nhận thất bại thứ 3 liên tiếp trên sân Britannia trước khi bước vào quãng nghỉ nhường chỗ cho các trận đấu của đội tuyển quốc gia. Lần gần nhất Chelsea để thua 7/12 trận đầu tiên của mùa giải thì kết quả là họ đã xuống hạng, vậy nên có thể hiểu được tại sao hiện giờ The Blues đang xếp ở tận vị trí thứ 16 và cách nhóm xuống hạng chỉ vỏn vẹn 3 điểm.

Mourinho: Chelsea sẽ ngồi ngoài phiên chợ đông 2016
(Bongda24h.vn) – Bất chấp cơn khủng hoảng trầm trọng, HLV người Bồ Đào Nha vẫn đặt trọn vẹn niềm tin vào đội hình sa sút phong độ không phanh hiện tại.
Dẫu vậy, Chelsea đã đối đầu với những đối thủ đáng gờm nhất và bây giờ là lúc họ bước vào giai đoạn khá dễ thở. Trong 6 trận đấu sắp tới tại Premier League bao gồm cả trận Chelsea vs Norwich
hôm nay, có tới 4 trận The Blues gặp những đối thủ dưới cơ hoàn toàn. Ngoài Tottenham và Leicester, những đối thủ của nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng trong vòng hơn 1 tháng tới bao gồm Norwich, Bournemouth, Sunderland và Watford. Đây đều là những cái tên mà thầy trò Mourinho có thể đè bẹp một cách dễ dàng, đặc biệt là khi họ sẽ được chơi cả 4 trận đấu này ngay tại thánh địa Stamford Bridge.
Chelsea vs Norwich (22h ngay 2111) Ban dap de tang toc hinh anh
Hazard đang dần lấy lại được phong độ tốt nhất
Đây là cơ hội không thể tốt hơn để cho đội bóng thành London trở lại nửa trên bảng xếp hạng, đồng thời lấy lại sự tự tin để hướng về một mục tiêu cao hơn là lọt vào top 4 Premier League năm nay. Tuy nhiên, trước khi mơ mộng quá nhiều, đoàn quân của Mourinho cần phải đánh bại “Chim hoàng yến” trong trận đấu Chelsea vs Norwich
diễn ra vào tối nay trước đã.

 

Chelsea đã gặp may khi không bị ảnh hưởng bởi “virus FIFA”, không những thế họ còn đang có được đầy đủ lực lượng cho trận đấu Chelsea vs Norwich hôm nay khi đón chào sự trở lại của đội phó Branislav Ivanovic và cả thủ thành Thibaut Courtois. Các trụ cột của The Blues cũng chơi rất tốt trong loạt trận quốc gia vừa qua và tất cả đều đang hừng hực khí thế với quyết tâm đưa đội bóng áo xanh trở lại trong thời gian tới.

Chelsea vs Norwich (22h ngay 2111) Ban dap de tang toc hinh anh 2
Các ngôi sao của Chelsea đủ sức để vượt qua chướng ngại mang tên Norwich
Dẫu vậy, cầu thủ khiến cho NHM của The Blues lo lắng nhất vẫn là tiền đạo chủ lực Diego Costa. Phong độ xuống dốc của trung phong người Tây Ban Nha vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và theo những thống kê gần đây thì thậm chí anh hiện còn đang chơi kém hơn cả “thảm họa” 50 triệu bảng Fernando Torres. Trong bối cảnh mà Falcao và Remy gần như đều biến mất trong mỗi lần ra sân, việc Costa đánh mất khả năng săn bàn nhạy bén khiến cho hàng công của đội bóng áo xanh trở nên “hiền lành” lạ thường và khi mà hàng thủ không còn vững chắc như mùa giải năm ngoái, việc Chelsea phải liên tiếp đón nhận những thất bại là điều khó tránh khỏi. Dẫu vậy, Fabregas và Hazard đang thi đấu tốt dần lên và một khi mà hàng tiền vệ cung cấp đủ đạn, chắc chắn Costa sẽ sớm thông nòng và tìm lại được bản năng sát thủ.

Chuyển nhượng Chelsea mùa Đông 2016: Dễ mắc sai lầm
(Bongda24h.vn) - Chelsea đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng và muốn thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại The Blues buộc phải đưa về những ngôi sao ở kỳ chuyển...
Đối thủ của Chelsea tại vòng 13 này cũng đang ở trong tình cảnh thê thảm. Trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Norwich chỉ thắng 1 và để thua tới 5. Sau 12 vòng đấu ở mùa giải năm nay, tân binh của Ngoại hạng Anh cũng mới chỉ giành được 12 điểm nhưng chừng đó cũng là đủ để họ xếp phía trên nhà ĐKVĐ Chelsea. Khá bất ngờ khi cả Norwich lẫn The Blues đều đã ghi được 16 bàn thắng và để thủng lưới 23 bàn ở mùa giải năm nay. Vì thế không khó để chỉ ra điểm yếu của “Chim hoàng yến” mùa này chính là hàng thủ. Đoàn quân của HLV Alex Neil mới chỉ có được duy nhất 1 trận đấu giữ sạch lưới tại Premier League mùa này. Bộ đôi trung vệ đều chuẩn bị bước sang tuổi “băm” là Russell Martin và Sebastien Bassong thường xuyên thi đấu thiếu tập trung ở những thời điểm quan trọng và khiến cho đội nhà phải trả giá. Hàng công của Norwich cũng không được đánh giá cao và chính vì thế, The Blues hoàn toàn có thể trông chờ vào một chiến thắng dễ dàng trong trận Chelsea vs Norwich diễn ra vào tối nay, qua đó làm bàn đạp để tăng tốc với lịch thi đấu không mấy khó khăn phía trước.

 

Những thông tin đáng chú ý trước trận đấu Chelsea vs Norwich:

- Chelsea đã bất bại trong 11 trận đấu gần nhất gặp Norwich trên mọi đấu trường (thắng 8 hòa 3). Lần gần nhất The Blues để thua trước Norwich là vào tháng 12/1994
- Eden Hazard đã ghi được 2 bàn thắng trong 4 trận gặp Norwich tại Premier League
- Đây là lần đầu tiên Jose Mourinho để thua 7 trận trong một mùa giải trên cương vị HLV
- Đây là lần đầu tiên Chelsea để thua ba trận liên tiếp kể từ tháng 10 năm 1999
- Norwich chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất phải rời xa sân Carrow Road

Tình hình lực lượng:

Chelsea: Falcao và Zouma không đủ thể lực ra sân. Ngoài ra thủ môn Courtois mới chỉ trở lại tập luyện chứ chưa thể thi đấu
Norwich: Matthew Jarvis là cầu thủ duy nhất dính chấn thương và phải ngồi ngoài

Đội hình dự kiến:

Chelsea (4-2-3-1): Begovic – Azpilicueta, Terry, Cahill, Ivanovic – Matic, Fabregas – Hazard, Willian, Pedro – Costa
Norwich (4-4-1-1): Ruddy – Brady, Bassong, Martin, Whittaker – Howson, Mulumbu, Tettey, Redmond – Hoolahan – Jerome

Dự đoán tỉ số: 2-0

TRỰC TIẾP Chelsea vs Norwich

Xuân Phong

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X