Thứ Tư, 01/05/2024Mới nhất
Zalo

Chelsea: Với Mourinho, Torres giờ là số 1

Thứ Bảy 02/11/2013 06:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau những nỗ lực hết mình, Torres đang nhận niềm tin lớn lao từ HLV Mourinho.

Trong bài bình luận mới đây trên tờ Daily Mail, cựu hậu vệ MU Gary Neville chia sẻ quan điểm: “Từ những ngày đầu làm việc với Torres, Jose Mourinho đã tỏ ra quyết tâm hồi sinh cậu ấy. Và những gì chúng ta thấy, Torres đang xứng đáng với niềm tin ấy”.

Torres phải cảm ơn Mourinho
Torres phải cảm ơn Mourinho

Vậy bí quyết gì giúp Mourinho mang Torres xuất sắc nhất trở lại? Trước hết hãy nói tới vấn đề khiến El Nino sa sút thê thảm kể từ khi rời Liverpool tới Chelsea. Giới chuyên môn không riêng gì ở nước Anh đã liệt kê ra hàng loạt những nguyên nhân khác nhau, từ sự bất ổn trên băng ghế chỉ đạo Chelsea kèm theo chiến thuật tới chấn thương, sức ép quá lớn từ giá trị chuyển nhượng. Sự xuất hiện của ông thầy cũ Rafael Benitez tại Stamford Bridge vào nửa sau của mùa giải trước đã khơi gợi phần nào bản năng gốc của Torres (ghi tổng cộng 22 bàn trên mọi mặt trận). Nhưng vẫn theo Neville, Torres hiện tại mới đang thể hiện những gì ấn tượng nhất.

Trong sự nghiệp của mình, Mourinho vốn rất giỏi thu phục lòng quân và giúp các học trò phô ra tốt nhất khả năng. Ông tất nhiên chẳng xa lạ gì Torres. Ở vào độ tuổi 29 như Torres, đó là quãng thời gian đỉnh cao với nhiều cầu thủ tầm cỡ. Torres đã miễn nhiễm với những chấn thương nên không có lẽ, anh cứ ngồi trong bóng tối. Hơn 2 năm trước đó, tiền đạo người Tây Ban Nha bị những áp lực vô hình đè nặng và hủy hoại kĩ năng chơi bóng. Mourinho đến, không lập tức nhưng đã từng bước tháo gỡ nút thắt tâm lý trong Torres. Được giải phóng cái đầu, đôi chân Torres nhanh nhẹn và bắt đầu gây mối đe dọa với các hàng thủ đối phương.

Torres thực sự đang rất tự tin. Ở chuyến hành quân tới Schalke trong khuôn vòng lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League, El Nino chính là ngôi sao sáng nhất của Chelsea với cú đúp bàn thắng. Miếng đánh phản công của Mourinho càng trở nên lợi hại muôn phần khi tuyến trên có sự góp mặt của Torres. Những bước chạy thần tốc của chân sút này hoặc biến hậu vệ đối phương thành những anh hề hoặc khiến Nastasic rối bời mắc sai lầm chuyền bóng về cho Joe Hart, tạo điều kiện cho Chelsea thắng trận 2-1. Nếu trước đây, khi bỏ lỡ một cơ hội, Torres có thể sụp đổ thì bây giờ, anh đã biết cách đứng lên mạnh mẽ hơn.

Trong hai chiến thắng quan trọng trước Schalke và Man City, Torres đều chơi trọn vẹn 90 phút. Điều đó thể hiện cho sự tin tưởng tuyệt đối vào El Nino của Mourinho. Vì thế Torres cứ mỗi ngày lại chăm chỉ, cố gắng cao độ. Torres đã thay đổi, cả về tính cách lẫn phong độ trên sân cỏ. Mourinho không nói nhưng Torres giờ xứng đáng với vị trí số 1 cho suất trung phong cắm. Eto'o sẽ phải chấp nhận vai phụ, giống như cách anh được sử dụng ở sân chơi League Cup vừa qua. Quyết định kí hợp đồng với Eto’o dù sao cũng là phương án chữa cháy nên Mourinho đâu đặt quá nhiều sự kì vọng. Chelsea đã không thể có Eto’o của Barca hay Eto’o của Inter mà là Eto’o của Anzhi, ở tuổi 32, đã qua thời đỉnh cao.

Sẽ là hơi chủ quan nếu khẳng định rằng Torres chắc chắn trải qua một mùa giải tươi đẹp cùng Chelsea (đã có tổng cộng 5 bàn trên mọi đấu trường). Thế nhưng tới khi nào còn được Mourinho tin tưởng, hãy tin là Torres sẽ tiếp tục tỏa sáng.

Theo Khám Phá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X