Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Chelsea và Man Utd: Những trận chiến quyết định

Thứ Ba 09/02/2010 16:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Cho dù Premier League mùa giải năm nay đang chứng kiến vô số bất ngờ nhưng rốt cục, đến thời điểm này, ngôi vị trí số 1 lại trở về với kịch bản quen thuộc, đã được "diễn đi diễn lại" trong vài năm gần đây: cuộc đua "song mã" giữa Chelsea và MU. Dưới đây là đánh giá của tờ Telegraphn về 5 trận đấu có vai trò quyết định với tham vọng của mỗi đội trong giai đoan còn lại của mùa giải.

Chelsea (số điểm hiện tại 58)

Manchester City (27/2): Scandal "cướp vợ bạn" của John Terry với nạn nhân là anh chàng hậu vệ Wayne Bridge hiện khoác áo Man City càng khiến cho cuộc đối đầu này thêm thú vị. Cả hai đều sở hữu những cặp tiền đạo "hàng khủng" (Drogba - Anelka, Adebayor - Tevez) và chắc chắn hàng phòng ngự hai bên (trụ cột là Terry và Bridge) sẽ phải làm việc vô cùng vất cả. Man xanh muốn "giúp" Man đỏ một tay không hẳn do họ là láng giềng "thân thiết" mà bởi thày trò Mancini luôn có tham vọng trở thành một thế lực của giải Ngoại hạng và đánh bại Chelsea là cách tốt nhất để thể hiện. Thế nhưng, trong tương lai gần, The Blues vẫn rất khó để vượt qua. Dự đoán: Chelsea thắng.


Man City có cản nôi Chelsea?

Blackburn (21/3): Thày trò Ancelotti sẽ có một trận đấu cực kỳ khó khăn tại Ewood Park bởi Blackburn cần điểm để trụ hạng. Chưa kể, 4 ngày trước đó, họ phải trải qua trận lượt về vòng 1/8 Champions League đầy căng thẳng với Inter Milan do ông thày cũ Mourinho dẫn dắt nên họ sẽ không thể bước vào trận đấu này với thể lực sung mãn nhất. Đôi chút khó khăn nhưng Chelsea sẽ vượt qua. Dự đoán: Chelsea thắng

Manchester United (3/4): Dĩ nhiên không cần phải nói nhiều về tầm quan trọng và tính chất quyết định của trận đấu này. John Terry sẽ có nhiệm vụ ngăn chặn một Wayne Rooney đang thăng hoa rực rỡ trong mùa giải trong khi bên phía đối diện, Rio Ferdiand cần phải chặn đứng chú "Voi rừng" đầy sức mạnh đến từ Phi châu, Didier Drogba. MU có lợi thế sân nhà nhưng ở một trận đấu như thế này, mọi lợi thế chỉ là tương đối. Dự đoán: Hoà


Chelsea - MU: Vinh quang dành cho ai?

Tottenham (17/4): Những trận derby cùng thành phố chưa bao giờ là đơn giản dù cho đội bóng có tầm cỡ đến mức nào. Kể từ tháng 8 năm 2005, Chelsea chưa hề thắng trên sân White Hart Lane của Tottenham. Còn Spurs cũng đang nhăm nhe một suất tham dự Champions League mùa sau nên sẽ chiến đấu đến cùng vì mục tiêu đó. Nếu Chelsea tiếp tục vào sâu ở Champions League thì họ sẽ bị "phân tâm" ít nhiều và đó chính là cơ hội cho Tottenham. Dự đoán: Chelsea thua

Liverpool (1/5): Đội quân của Benitez đã phải tạm biệt với giấc mơ vô địch từ lâu rồi. Đây cũng là giai đoạn cuối mùa giải nhưng không vì thế mà Liverpool sẽ buông xuôi, nhất là khi họ chưa chắc chân ở Top 4, mục tiêu còn lại duy nhất của họ. Thêm nữa, các chiến thắng trước những đối thủ lớn như Chelsea hay MU luôn đem lại những dư vị ngọt ngào. Tuy nhiên, Liverpool bây giờ không còn nguy hiểm như xưa. Dự đoán: Chelsea thắng

Manchester United (số điểm hiện tại 56)

Aston Villa (10/2):  Mùa này, đội chủ sân Villa Park có thành tích rất tốt trong các trận đối đầu với nhóm "bộ tứ" khi từng đánh bại Chelsea, Liverpool và cầm chân Arsenal. Ở trận lượt đi ngay tại Old Trafford, Aston Villa xuất sắc vượt qua "Quỷ đỏ" nhờ bàn duy nhất của Agbonlahor để ra về trong vinh quang. Đến thời điểm này của mùa giải, họ là đội duy nhất đánh bại được MU trên sân nhà. Vì thế, thày trò Sir Alex cần phải hết sức cẩn trọng trong trận đấu diễn ra vào đêm mai nhưng phong độ hiện tại của MU là rất tốt. Wayne Rooney sẽ ghi bàn và các nhà ĐKVĐ sẽ có 3 điểm trọn vẹn. Dự đoán: MU thắng 2-1

Everton (20/2): Sau giai đoạn khởi đầu mùa giải không được như ý, Everton bắt đầu tìm lại được chính mình và sẽ là trở ngại không nhỏ cho MU. Nên nhớ Everton mới thua có 2 trận trên sân nhà mùa này. Ngoài ra, hôm 17 tháng 2, MU đã có chuyến làm khách tới thành Milano gặp AC Milan trong khuôn khổ Champions League. Một hành trình mệt nhọc từ Italia sẽ khiến các cầu thủ MU không thể ra sân với phong độ và thể lực cao nhất. Dự đoán: Hoà

Liverpool sẽ lại thắng MU như mùa giải năm ngoái?

Liverpool (21/3): Năm ngoái, Liverpool đã gây cho MU cơn ác mộng kinh hoàng ngay trên "Nhà hát của những giấc mơ" với chiến thắng khó tin 4-1. Dẫu biết năm nay, tình hình đã thay đổi nhiều khi mà Liverpool phần nào đánh mất sự nguy hiểm của mình còn MU vẫn "tuyệt như thế" nhưng trận đối đầu giữa 2 đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh vẫn sẽ rất cân bằng và không thể nói trước được điều gì. Song hãy tin vào Alex Ferguson và các học trò. Dự đoán: MU thắng

Chelsea (3/4): Đã đề cập ở trên

Manchester City (17/4): Đối với Man City, đánh bại đối thủ cùng thành phố lúc nào cũng có ý nghĩa không kém gì giành cúp FA hay được tham dự giải đấu danh giá Champions League. Sự thù hận giữa 2 đội bóng này càng tăng lên gấp bội sau khi Man xanh được đầu tư hàng đống tiền trước con mắt thèm khát của Man đỏ (đang nợ nần chồng chất), cộng thêm với việc cựu "Quỷ đỏ" Carlos Tevez giờ lại mang trên mình màu áo Xanh. Ở những lần gặp nhau trước trong mùa giải này, cả hai đã dành cho nhau không ít những lời lẽ "khó nghe" với sự tham gia tích cực của các cầu thủ và ban huấn luyện. Trong quá khứ, trên sân nhà City of Manchester, Man City từng nhiều lần gây đau khổ cho người láng giềng và lần này có thể không phải là ngoại lệ. Tevez sẽ lại nổ súng vào lưới đội bóng cũ như đã làm được ở Carling Cup. Dự đoán: MU thua

Như vậy, xét theo "phỏng đoán" của Telegraph thì ngôi vô địch sẽ thuộc về Chelsea. Nhưng "dự đoán chỉ là dự đoán" và thực tế sân cỏ mới là chân lý. Với tính chất của một giải đấu đường trường, ai muốn vô địch Premier League đều phải có những tính toán trong dài hạn chứ không thể "đá trận nào, biết trận đấy". Vì thế, kể cả có không được "như ý" một vài trận thì khả năng vô địch vẫn còn nguyên.

  • Bảo Anh

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X