Thứ Tư, 25/02/2026
Zalo

Chelsea noi gương Arsenal, bán tên sân kiếm tiền

Thứ Sáu 06/11/2009 18:23(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Năm 2006, Arsenal rời ngôi nhà cũ Highbury, chuyển đến một sân mới xây có sức chứa trên 6 vạn khán giả. Sau khi đổ ngót 400 triệu bảng vào xây sân bóng này, The Gunners rơi vào tình trạng nợ đầm đìa và quyết định bán tên sân cho hãng hàng không Fly Emirates của UAE.

Hợp đồng tài trợ của đội bóng Bắc London với hãng Fly Emirates có thởi hạn 15 năm (tới năm 2021), mang lại cho họ lợi nhuận lên đến 100 triệu bảng.

“Noi gương” anh bạn hàng xóm, Chelsea cũng rục rịch chuẩn bị bán tên sân. Đội bóng Tây London muốn bán tên sân Stamford Bridge, xây dựng từ năm 1905, sức chứa 41.800 người cho một doanh nghiệp nào đó để thu hồi một khoản lợi nhuận nhất định. Đây là một chiến lược phát triển mới, được “đầu têu” bởi tân giám đốc điều hành Ron Gourlay, người vừa mới thay thế Peter Kenyon ngồi vào chiếc ghế quyền lực lớn thứ 2 ở Stamford Bridge.

Kể từ khi mua lại Chelsea vào năm 2003, Roman Abramovich vẫn liên tục phải rót tiền đầu tư vào CLB, dẫn đến tình trạng The Blues luôn kinh doanh lỗ, bất chấp thành tích trên sân cỏ liên tục được cải thiện. Trong chiến lược phát triển của mình, tỷ phú người Nga hướng tới mục tiêu biến Chelsea thành một doanh nghiệp làm ăn có lãi, tự nuôi sống bản thân mình và việc bán tên sân cho các nhà tài trợ là một phần trong chiến lược ấy.

Dự kiến, Chelsea sẽ bán tên sân cho một đối tác theo bản hợp đồng có thời hạn 10 năm. Họ cũng đang lên phương án đàm phán với hãng điện thoại Samsung của Hàn Quốc, đối tác đang tài trợ in logo trên áo đấu. Nếu khả thi, sân Stamford Bridge có thể được đổi tên thành "Samsung Stamford Bridge".

Chelsea cũng đã tính đến phương án cải thiện sức chứa sân Stamford Bridge (hiện có 41.800 ghế ngồi). Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ chưa được vận hành trong ít nhất 5 năm tới.
 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Webb: "VAR đã đúng khi hủy bàn thắng của Cherki trước Liverpool"

Webb: VAR đã đúng khi hủy bàn thắng của Cherki trước Liverpool

Webb: "VAR đã đúng khi hủy bàn thắng của Cherki trước Liverpool"

Trưởng ban trọng tài Premier League là Howard Webb khẳng định bàn thắng không được công nhận của Rayan Cherki trong trận Manchester City gặp Liverpool là kết quả của việc áp dụng VAR chính xác, đồng thời nhấn mạnh rằng sự hợp lý cũng có giới hạn trong công tác điều hành ở Premier League.

Video

Man City có thể bị trừ 60 điểm nếu thua vụ 115 cáo buộc tài chính

Man City có thể bị trừ 60 điểm nếu thua vụ 115 cáo buộc tài chính

Man City có thể bị trừ 60 điểm nếu thua vụ 115 cáo buộc tài chính

Manchester City bị cảnh báo có thể phải nhận án phạt trừ tới 60 điểm tại Premier League nếu bị kết luận có tội trong vụ việc liên quan tới 115 cáo buộc vi phạm quy định tài chính (FFP). Vụ việc kéo dài nhiều năm qua hiện vẫn chưa có phán quyết cuối cùng.

Xem thêm
top-arrow
X