- Frank Lampard nhắm 2 cầu thủ Chelsea cho Coventry City
- Chelsea gửi thông điệp tới Man City vụ Enzo Fernandez
- Thêm 4 cầu thủ rời Chelsea
Việc Xabi Alonso được bổ nhiệm làm người kế nhiệm chính thức của Liam Rosenior trùng hợp với một sự thay đổi đáng kể về định hướng của câu lạc bộ. Chelsea đã từ bỏ việc ký hợp đồng với các cầu thủ trẻ chưa có kinh nghiệm, thay vào đó tập trung vào việc chiêu mộ những cầu thủ đã chứng tỏ được khả năng ở Premier League.
Sự xuất hiện của Morgan Rogers và Maxence Lacroix là điển hình cho cách tiếp cận mới đó. Sau khi buộc phải từ bỏ việc theo đuổi Granit Xhaka, Alonso đã đóng vai trò quan trọng trong những bản hợp đồng gây sốc với Danny Welbeck và Jordan Henderson, cả hai đều được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo trong phòng thay đồ, nơi vốn rất thiếu những phẩm chất đó, đặc biệt là kể từ khi Thiago Silva ra đi.
Danny Welbeck gia nhập Chelsea từ Brighton. |
Chelsea đã nhận kỷ lục 8 thẻ đỏ mùa trước và thường xuyên đánh mất lợi thế dẫn trước, nhưng Paul Scholes đã đặt câu hỏi về tầm ảnh hưởng của hai cựu binh mới nếu họ không được ra sân thường xuyên. Ông nói: “Tôi ủng hộ Chelsea chiêu mộ Xhaka, bởi anh ấy vẫn là một cầu thủ giỏi và đã chơi xuất sắc tại World Cup. Anh ấy có thể được sử dụng thường xuyên nếu đến Stamford Bridge, nhưng Henderson và Welbeck thì tôi không chắc.
Chelsea có nhiều tiền vệ và nhiều lựa chọn trên hàng công, vì thế khó có cơ hội để những cầu thủ 37 hay 38 tuổi như Welbeck và Henderson được đá chính thường xuyên. Nếu Chelsea có tiền để lãng phí vào việc đó thì đó là việc của họ thôi?”.
Những ý kiến đó cũng được Jamie Carragher ủng hộ. Ông cho rằng Henderson và Welbeck là những cầu thủ giàu kinh nghiệm, nhưng họ không có cơ hội để thể hiện điều đó thường xuyên trên sân, khi khó có cơ hội cạnh tranh vị trí đá chính.