Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Chelsea: Đã đến lúc cần tới kinh nghiệm của John Terry

Thứ Ba 29/09/2015 15:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h.vn) - Chelsea đang khởi đầu tệ hại tại Premier League 2015/16, hàng thủ Chelsea đang trở thành “tử huyệt” khi nhận quá nhiều bàn thua. Đã đến lúc kinh nghiệm và tố chất của một thủ lĩnh như John Terry cần được phát huy.

Chelsea vô địch Premier League 2014/15 rất thuyết phục, đoàn quân của HLV Jose Mourinho gần như chẳng gặp khó khăn gì trong cuộc đua tới ngôi vương. Hàng thủ Chelsea với sự chỉ huy của John Terry đã thi đấu cực tốt, họ chỉ để lọt lưới 32 bàn sau 38 trận, qua đó trở thành hàng thủ tốt nhất mùa trước. Ở tuổi 34 thủ quân của The Blues là một trong số ít những cầu thủ đá đủ 38 trận tại Ngoại hạng Anh 2014/15. Những tưởng kinh nghiệm và phong độ rất cao ở mùa trước sẽ giúp Terry tiếp tục là chỗ dựa cho các đồng đội ở mùa giải mới, nhưng không! Terry sa sút rất nhanh. Anh thường xuyên mắc những sai lầm khó hiểu, khiến The Blues phải nhận những kết quả bất lợi. Trong trận thua Man City 0-3 vào ngày 16/08, Mourinho phải nhường chỗ cho Kurt Zouma. Đó là lần đầu tiên hậu vệ John Terry bị thay ra giữa chừng kể từ tháng 05/2013, trong trận gặp Villa. Và đó cũng là lần đầu tiên Mourinho rút Terry ra sân trong một trận đấu tại Premier League.
Hang thu Chelsea Da den luc dua Terry tro lai hinh anh
Terry gây thất vọng lớn ở giai đoạn đầu mùa giải 2015/16
Giữa HLV Jose Mourinho và Terry xuất hiện mâu thuẫn khó giải quyết, “Người đặc biệt” cho rằng trung vệ 34 tuổi sa sút và không xứng đáng được ra sân thường xuyên. Đây chính là lý do Terry mới chỉ thi đấu 4/7 trận tại Premier League. Tất nhiên, nếu so với 38 trận mà Terry ra sân ở mùa trước, thì con số 4 trận ở mùa này cho thấy Terry không còn nhận được sự tín nhiệm của ông thầy người Bồ Đào Nha. Khi Terry và toàn bộ hệ thống hàng thủ của Chelsea xuống cấp, không khó hiểu khi The Blues để thủng lưới tới 14 bàn trong 7 vòng vừa qua, đây là lý do khiến đội bóng chủ sân Stamford Bridge rơi xuống vị trí thứ 15 trên BXH.
Mourinho: Dù là ai thì cũng phải ngồi dự bị
(Bongda24h.vn) - Trước trận Porto vs Chelsea tại lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League 2015/16, HLV Jose Mourinho khẳng định bất kỳ cầu thủ nào trong...
Lần gần nhất Terry được ra sân tại Premier League đã cách đây hơn hai tuần, trong trận thua 1-3 của The Blues trước Everton ở vòng 5. Trong trận đấu với Walsall tại Cúp Liên đoàn, Mourinho đã đưa tuyển thủ người Anh trở lại đội hình xuất phát. Nhưng sau màn khởi động ấy, trung vệ đội trưởng Chelsea lại làm khán giả trong trận đấu với Newcastle. Quyết định để Terry trên băng ghế dự bị của Mourinho đã sai, vì Chelsea chẳng những không cải thiện được tính an toàn, mà còn thi đấu chệch choạc, cụ thể là 2 bàn thua phải nhận trong trận hòa Newcastle cuối tuần qua. Nói cách khác, việc Mourinho sử dụng cặp trung vệ Gary Cahill và Kurt Zouma không hề an toàn, thậm chí là vô cùng lỏng lẻo. Bộ đôi trung vệ này thường xuyên để lộ những khoảng trống “chết người”, hai bàn thua mà The Blues phải nhận đều có lỗi rất lớn của bộ đôi trung vệ, đặc biệt là Zouma. Rất may cho Chelsea khi các cầu thủ tấn công đã sửa sai cho hàng thủ với 2 bàn thắng, giúp Chelsea giành lại 1 điểm.
Hang thu Chelsea Da den luc dua Terry tro lai hinh anh 2
Đã đến lúc Mourinho cần tới kinh nghiệm của Terry
Song dù Chelsea vừa “thoát chết” trước Newcastle nhưng rõ ràng hàng thủ của họ đang có vấn đề, và cần phải được điều chỉnh. Nói một cách cụ thể hơn thì Chelsea phải có Terry mới ổn được. HLV Mourinho cần phải nhanh chóng đưa Terry trở lại đội hình xuất phát, bởi với kinh nghiệm và tố chất thủ lĩnh của mình, Terry có thể khắc phục những sai sót hiện tại nơi hàng thủ Chelsea, đồng thời giúp tinh thần thi đấu của các đồng đội vững vàng hơn. Tuyển thủ người Anh có thể đá tốt dù bên cạnh anh là Cahill hay Zouma. Mùa trước, bộ đôi Terry và Cahill đã chơi rất tốt và trở thành chốt chặn vững chắc trước khung thành thủ môn Courtois.
Đối thủ của Mourinho bất ngờ chơi chiêu “mèo khóc chuột”
Trước thềm cuộc tiếp đón Chelsea tới sân nhà tại đấu trường Champions League, HLV Julen Lopetegui của Porto đã ngợi ca đối thủ Jose Mourinho là “đáng ngưỡng...
Nếu Mourinho sử dụng Zouma, Terry là sự lựa chọn hợp lý trong việc đá cặp với sao trẻ người Pháp. Chơi bên cạnh Terry, Zouma sẽ có cơ hội nhận được những lời khuyên bổ ích và thực tế thường xuyên hơn so với khi chơi cạnh Gary Cahill, người kém hẳn Terry về kinh nghiệm, đẳng cấp và đặc biệt là tố chất lãnh đạo. Zouma hoàn toàn có thể tránh được những lỗi cơ bản như lỗi vị trí trong bàn thua thứ 2 trước Newcastle nếu có Terry ở bên. Phía trước Chelsea sẽ là trận đấu khó khăn trước Porto tại vòng bảng Champions League. Rõ ràng với tình hình bê bết như hiện nay, có lẽ HLV Jose Mourinho nên trọng dụng thủ quân John Terry trở lại, thay vì để anh dự bị như thời gian qua.

Video Tổng hợp: Newcastle United 2-2 Chelsea (Vòng 7 Premier League 2015/16)


Vương Ngân – Theo Thể Thao Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X