Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Chẳng có lý do gì Chelsea giữ lại Fernando Torres

Thứ Hai 17/06/2013 10:17(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Jose Mourinho vừa tuyên bố ông chờ đợi nhiều hơn nữa từ Fernando Torres trong mùa giải tới, nhưng từ cả hai phía, CLB Chelsea và tiền đạo người Tây Ban Nha (TBN), có quá ít lý do để Torres tiếp tục gắn bó với Stamford Bridge.

Mourinho mô tả mùa giải vừa qua của Torres ở Chelsea chỉ là "trung bình" và nói anh đã không đáp ứng được kỳ vọng ở CLB. Mourinho khẳng định ông hy vọng nhiều hơn ở Torres, người đã gây dựng danh tiếng của anh với thành tích ghi 65 bàn trong 102 trận cho đội chủ sân Anfield.

torres
Mourinho nhiều khả năng sẽ "giải tán" Torres.

"Torres cho tới giờ chỉ ở mức trung bình", Mourinho nói. "Anh ấy có nhiều tiềm năng nên nhiều người hy vọng anh ấy làm được hơn thế". Chiến lược gia người BĐN không phải là người đầu tiên đứng trước nhiệm vụ giúp Torres tìm lại phong độ đỉnh cao. Những người tiền nhiệm của ông, Carlo Ancelotti, Andre Villas-Boas Roberto Di Matteo và cả Rafael Benitez, đều đã thất bại (ở một chừng mực nào đó, Benitez thành công hơn, nhưng cũng chỉ là ở Europa League).

Hiện giờ, Chelsea chỉ có 2 tiền đạo đích thực trong đội một, Torres và Demba Ba. Romelu Lukaku hiện vẫn chưa chắc sẽ trở lại sau hợp đồng cho mượn mùa vừa rồi ở West Brom. Chủ yếu vì thiếu hỏa lực trên hàng công, đúng như anh mong muốn, Torres đã được đá chính phần lớn các trận của Chelsea mùa trước, nhưng anh vẫn rất nhiều lần kẹt vào những cơn hạn bàn thắng có khi lên tới hơn 1.000 phút (tức gần 10 trận không ghi bàn).

Ở Premier League, anh chỉ có 7 bàn, quá ít ỏi với một tiền đạo đá chính, nhất là khi mục tiêu của Chelsea mùa sau không gì khác ngoài chức vô địch. Bán anh đi, trao đổi Torres hay đơn giản là để anh ngồi dự bị, mang về 1-2 tiền đạo mới là điều mà một HLV bình thường sẽ phải cân nhắc. Mourinho lại càng phải cân nhắc bởi lẽ trong sự nghiệp của mình, ông chưa bao giờ yêu thích những mẫu tiền đạo như chân sút người TBN. Với ông, các tiền đạo phải tốc độ, trực diện, thể lực dồi dào, mà điển hình nhất là Didier Drogba.

Vấn đề với Torres không chỉ là những bàn thắng ít ỏi. Anh không đóng góp đủ lớn cho mặt trận tấn công Chelsea cả về xây dựng lối chơi, tạo cơ hội và gây sức ép lên hàng thủ đối phương. Mùa trước, Torres có số đường chuyền thành công mỗi trận dưới mức trung bình của cả đội. Anh cũng không còn sự tự tin và phản xạ nhanh nhạy từng giúp anh làm nên thương hiệu tại Atletico Madrid và nhất là Liverpool.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều chống lại Torres. Lúc mới tới Stamford Bridge, Benitez từng nói rằng tiền đạo người TBN không nhận được sự hỗ trợ tốt.

Có thể, vấn đề của Mourinho không chỉ nằm ở Torres, mà còn rộng hơn thế nhiều.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X