Thứ Năm, 18/04/2024Mới nhất
Zalo

Cầu thủ trẻ Anh lên tuyển: Sớm "nở", sớm "tàn"?

Thứ Tư 12/09/2012 21:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Người Anh có xu hướng tạo cơ hội cho các cầu thủ khoác áo đội tuyển từ rất sớm. Nhưng vấn đề là không ít cầu thủ như thế cũng nhanh chóng lụi tàn...

Cuộc khủng hoảng chấn thương ở ĐT Anh đã mang lại cơ hội quý giá cho Lallana (24 tuổi), Livermore (22) và Sterling (19), những cầu thủ mà trước mùa giải này không mấy ai biết. Quyết định triệu tập họ của HLV Hodgson bất ngờ đến mức, Sterling thì ngỡ ngàng bảo rằng: “Tôi nghĩ họ đã gọi điện thoại nhầm”; Lallana thì nói: “ĐT Anh cần tôi? Tôi không thể tin nổi”.

Lallana đã rất ngỡ ngàng khi được triệu tập vào ĐTQG
Lallana đã rất ngỡ ngàng khi được triệu tập vào ĐTQG

Phản ứng ấy đủ nói lên rằng, sự có mặt của họ trong thành phần Tam sư là bất ngờ quá lớn. Chính bản thân những người may mắn này cũng biết vị trí của họ ở đâu. Tuy nhiên, đó lại là sự mới mẻ, một cột mốc đặt ra bước ngoặt có thể tạo ra sự khác biệt cho ĐT Anh.

Đã hơn chục năm qua, kể từ lứa Owen, McManaman… ĐT Anh không có nhiều cầu thủ trẻ góp mặt cùng lúc trong đội tuyển. Mãi đến bây giờ, dưới triều đại Hodgson, nhiệm vụ trẻ hóa mới được tiến hành khi HLV này được LĐBĐ Anh (FA) ủng hộ kế hoạch theo mô hình của bóng đá Đức. Hàng loạt cầu thủ trẻ được đưa vào thử nghiệm khá thành công như Welbeck, Chamberlain, Cleverley…

Và như thừa thắng xông lên, Hodgson tiếp tục mạo hiểm đưa vào những tân binh. Chỉ có điều, nếu Welbeck, Chamberlain hay Cleverley đã chứng tỏ được khả năng ở mùa giải trước, thì đây mới là giai đoạn đầu những Livermore, Lallana, Sterling được thi đấu đỉnh cao. Lallana năm nay mới lần đầu đá tại Premiership, được đeo băng đội trưởng Southampton (gặp Man City), và mới 3 năm trước còn phải phẫu thuật trị bệnh nhịp tim không đều. Sterling, người sinh ra tại Jamaica, dù là cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử Liverpool thi đấu tại Premiership (17 tuổi, 7 ngày, năm 2010), nhưng cũng mới đá được 5 trận. Livermore thì đã có 1 trận cho ĐT Anh khi vào thay Lampard ở cuối trận giao hữu gặp Anh.

Chắc hẳn, Sterling, Lallana, Livermore, Welbeck, Cleverley, Chamberlain… là bước đi đầu tiên trong kế hoạch trẻ hóa của Hodgson. Nhưng vấn đề là Hodgson phải vượt qua được trở ngại lịch sử, khi những cầu thủ trẻ vào tuyển sớm hầu hết đều… nghỉ sớm. McManaman lên tuyển năm 21 tuổi và chỉ có 37 trận. Owen mới 19 tuổi cũng được gọi, nhưng đã tắt từ năm 2008 khi mới 27 tuổi…

(Theo Bongdaplus)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X