Carragher: Man City nên bị tước các danh hiệu
Man City bị xác định đã tham gia vào một kế hoạch trị giá gần 1 tỉ bảng nhằm thổi phồng doanh thu hoặc cắt giảm chi phí thông qua một loạt thỏa thuận giả tạo, qua đó tránh vi phạm các quy định tài chính của Premier League và UEFA.
Đội bóng từng 8 lần vô địch Premier League đang đối mặt với nguy cơ nhận những án phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, Man City lập tức bác bỏ các cáo buộc và khẳng định sẽ kháng cáo phán quyết.
"Tôi cảm thấy thương cho các cầu thủ. Họ gần như sẽ có cảm giác rằng một phần sự nghiệp của mình luôn đi kèm dấu hoa thị, hoặc rất nhiều người sẽ gọi những thành công đó là giả tạo", Carragher nói trên Sky Sports News.
"Các cầu thủ được thông báo rằng mọi chuyện đều ổn và họ sẽ không gặp bất kỳ vấn đề nào. Những gì ban lãnh đạo CLB đang đưa ra lúc này chỉ là hành vi thao túng nhận thức.
Tôi nghĩ các danh hiệu nên bị xóa khỏi danh sách của Man City. Còn việc trao chúng cho những CLB khác lại là một vấn đề hoàn toàn khác".
| Carragher: Man City nên bị tước các danh hiệu |
Carragher nhấn mạnh rằng tranh cãi không nằm ở những tấm huy chương, mà ở những cảm xúc và khoảnh khắc gắn liền với hành trình chinh phục danh hiệu.
"Tôi không nhìn vào một tấm huy chương nhiều năm sau khi giành được nó. Nhưng tôi luôn nhớ về những khoảnh khắc đó, những cảm xúc trong bụng mình lúc ấy. Các cầu thủ Man City sẽ không bao giờ có được những cảm xúc như vậy và điều đó đã bị Man City lấy đi. Chẳng ai nhớ đến tấm huy chương. Việc trao lại cúp hay huy chương không có ý nghĩa gì. Vấn đề không nằm ở những tấm huy chương, mà là cảm xúc".
Trận đấu tiếp theo của Man City tại Premier League sẽ diễn ra vào ngày 11/10, gặp Liverpool, một đối thủ lớn của họ trong khoảng một thập kỷ qua.
"Liverpool có lẽ là đội chịu thiệt hại lớn nhất trong tất cả chuyện này", Carragher nói thêm. "Bầu không khí sẽ cực kỳ căng thẳng. Trong 5 năm qua, Liverpool gặp Man City gần như luôn là trận đấu đáng chú ý nhất Premier League".
Cựu hậu vệ Man City là Micah Richards cũng chia sẻ cảm xúc sau khi đọc những cáo buộc từ Premier League trên podcast The Rest Is Football.
"Những báo cáo đó thực sự khiến tôi lo lắng. Tôi nhìn thấy những từ ngữ mà Premier League sử dụng, trong đó có cụm từ 'hợp đồng giả tạo', và tôi cảm thấy hoàn toàn suy sụp.
Tôi đã gắn bó với CLB từ năm 14 tuổi. Tôi sẵn sàng chết vì CLB này. Tôi đã biến giấc mơ của mình thành hiện thực tại Man City. Nhưng rồi khi nghe những báo cáo như vậy, không chỉ tôi với tư cách một cựu cầu thủ, mà cả người hâm mộ cũng phải đối mặt với tất cả những chuyện này. Điều đó thực sự đau lòng".
Richards kể rằng anh từng nói chuyện với một người hâm mộ mà ônanhsống cùng khi còn là cầu thủ trẻ tại CLB.
"Người đàn ông từng cho tôi ở nhờ khi tôi còn trẻ đã gọi cho tôi. Ông ấy gần như bật khóc và hỏi tôi về những thông tin đó. Nhưng tôi không biết, tôi không có câu trả lời để đưa ra cho ông ấy. Đó là một người đã ủng hộ CLB hơn 60 năm. Sự bất định hiện tại thực sự khiến ông ấy đau lòng.
Chứng kiến một CLB mà tôi yêu rất nhiều xuất hiện trên mặt báo với một câu chuyện như thế này là điều vô cùng khó khăn. Nếu những báo cáo được đưa ra là chính xác thì chúng thực sự rất nghiêm trọng. Tôi cảm thấy buồn, tức giận và có phần bối rối, bởi ở phía bên kia vẫn là câu chuyện do Man City đưa ra".
Án phạt dành cho Man City vẫn chưa được xác định, nhưng những hệ quả từ vụ việc được dự báo sẽ tác động rộng khắp bóng đá Anh.
"Trong chuyện này không có người chiến thắng", Richards nói. "Nếu Man City kháng cáo và được xử trắng án, những thành tích của họ vẫn sẽ bị phủ bóng. Nếu họ tiếp tục bị kết luận có tội sau quá trình kháng cáo thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Và đây không chỉ là vấn đề của người hâm mộ hay các cầu thủ Man City. Toàn bộ Premier League đều bị đặt dấu hỏi. Đây có thể là một câu chuyện kéo dài nhiều năm nữa".