Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Cảnh sát Hy Lạp chỉ trích Maguire nói dối không biết ngượng

Thứ Hai 31/08/2020 17:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Người đại diện của cảnh sát Mykonos khẳng định Maguire nói dối không biết ngượng mỗi khi lên tiếng kể câu chuyện xảy ra ở Hy Lạp.
Harry Maguire khẳng định anh rất sợ hãi khi bị đánh và đe dọa bởi các cảnh sát mặc thường phục ở Hy Lạp. Trong bài phỏng vấn trên kênh BBC cách đây ít hôm, Maguire liên tục khẳng định cuộc ẩu đả tại quán bar diễn ra sau khi 2 người đàn ông Albania tiếp cận và gây nguy hiểm cho cô em gái Daisy của anh.

Nhưng một trong số những viên cảnh sát ngày hôm đó khẳng định họ luôn công khai danh tính của mình chứ không hề giấu giếm.

Cảnh sát Hy Lạp chỉ trích Maguire nói dối không biết ngượng hình ảnh

Cảnh sát Hy Lạp chỉ trích Maguire nói dối không biết ngượng


“Trước đó chẳng có ai nhắc gì về những người Albania hay cô em gái của cậu ấy cả. Vấn đề đó chưa bao giờ được đưa ra. Chúng tôi đối xử với cậu ấy không khác gì những gã người Anh say xỉn khác”.

Nói thêm về góc nhìn của Maguire về vụ việc, viên sĩ quan này khá gay gắt: “Mỗi lần mở miệng ra là cậu ta lại nói dối. Đây chỉ là một gã say xỉn lao vào cuộc ẩu đả mà thôi. Chúng tôi xử lý mấy vụ thế này nhiều lắm rồi.

Nhưng nó lại cứ biến thành một vụ việc gì đó qua lời kể của cậu ta. Tại sao 8 cảnh sát vây quanh cậu ta rồi không ai công khai danh tính? Chúng tôi sẽ bị đuổi việc hết nếu làm như vậy”.


Tuần trước, Maguire đã bị kết tội hành hung cảnh sát và hối lộ. Anh phải nhận án phạt 21 tháng tù treo và phải thi hành sau 3 năm. Hiện tại, luật sư của Maguire đã đệ đơn kháng án và đang tiếp tục thu thập chứng cứ vụ việc.

Luật sư khởi tố Ioannis Paradissis đã chỉ trích Maguire thậm tệ vì không xin lỗi sau khi đánh cảnh sát. Ông cũng chỉ ra những kẻ hở nghiêm trọng trong câu chuyện mà Maguire đang dựng lên trên truyền thông.

Xuân Phong

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X