Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Bóng đá châu Âu lập kỷ lục về số tiền chuyển nhượng ở hè 2015

Thứ Ba 08/09/2015 21:13(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h.vn) - Theo kết quả thống kê mà Soccerex Transfer Review đưa ra, ở kỳ chuyển nhượng hè 2015 các đội bóng của châu Âu đã chi ra hơn 3 tỷ euro để mua sắm cầu thủ. Một con số kỷ lục.

Số liệu mà Soccerex Transfer Review đưa ra cho biết, các đội bóng châu Âu đã mua cầu thủ với giá hơn 3 tỷ euro ở kỳ chuyển nhượng hè 2015. Con số này cao hơn 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Premier League dẫn đầu khi tổng số tiền 20 CLB Premier League chi ra trong phiên chợ hè 2015 đã cán cột mốc kỷ lục: Lần đầu trong lịch sử, một kỳ chuyển nhượng Hè tiêu tốn của người Anh tới 870 triệu bảng (1,2 tỷ euro), vượt qua kỷ lục cũ được xác lập Hè năm ngoái (835 triệu bảng, 1,1 tỷ euro). Đóng góp tích cực nhất vào con số 1,2 tỷ euro chính là Man City.
Bong da chau Au lap ky luc ve so tien chuyen nhuong o he 2015 hinh anh
De Bruyne là bản hợp đồng lớn nhất hè 2015
Với 204,3 triệu euro đã chi để mang về Etihad các tân binh như Kevin de Bruyne, Raheem Sterling, Fabian Delph…, Man City đã vượt qua kỷ lục chi tiêu trong một mùa hè mà M.U xác lập năm ngoái. Đứng trong danh sách những đội bóng tại Premier League chi tiêu nhiều thứ hai ở hè 2015 là M.U, Quỷ đỏ đã chi ra tổng cộng 140 triệu euro để mua sắm cầu thủ. Quỷ đỏ có một kỷ lục thú vị: Bản hợp đồng trị giá 50 triệu euro dành cho Anthony Martial đã biến tiền đạo này thành cầu thủ dưới 20 tuổi đắt nhất lịch sử bóng đá, vượt qua kỷ lục 40 triệu euro mà chính Man đỏ từng chi ra để mua hậu vệ Luke Shaw.
Thành Manchester hớ nặng vì Martial và De Bruyne
Cả United và City sẽ không vui vẻ gì khi một tính toán đưa ra giá trị thực thấp hơn rất nhiều so với những gì họ đã bỏ ra cho 2 quả bom tấn đình đám hè này.
Một bất ngờ rất lớn đó là việc Serie A còn chi nhiều hơn La Liga ở hè 2015. Cụ thể, những đội bóng của nướ Ý đã chi ra 548 triệu euro để mua sắm cầu thủ, trong khi con số mà những đại diện của Tây Ban Nha chi ra vào khoảng 540 triệu euro. Hè năm nay, ngoài Juventus thì hai đội bóng thành Milan đều chi tiêu rất mạnh tay, họ đã đem về rất nhiều ngôi sao chất lượng. Tại La Liga, hè năm nay cả Barca và Real Madrid đều không có những “bom tấn” thực sự, vậy nên cũng dễ hiểu khi số tiền họ chi ra là ít hơn rất nhiều so với Atletico và Valencia.

Bundesliga là giải đấu chi nhiều thứ 4 tại châu Âu, tổng số tiền mà các đội bóng của nước Đức ném vào thị trưởng chuyển nhượng mùa hè vào khoảng 393 triệu bảng. Một số bản hợp đồng lớn tại Bundesliga như Arturo Vidal (từ Juventus tới Bayern Munich) hay Julian Draxler (Schalke đến Wolfsburg). Trong số 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, Ligue 1 đứng cuối cùng với 298 triệu euro được chi ra ở hè 2015. Angel di Maria từ M.U tới PSG
chính là bản hợp đồng lớn nhất của Ligue 1 hè 2015.

Video Màn trình diễn của Anthony Martial trong màu áo Monaco mùa giải 2014-2015


Vương Ngân – Theo Thể Thao Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X