Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Berbatov lý giải việc từ chối Man City để gia nhập MU

Thứ Tư 06/05/2020 16:23(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Cựu tiền đạo Dimitar Berbatov được Man United ký hợp đồng vào năm 2008 dù Man City cũng có lời mời.

Quyết định của cựu tuyển thủ Bulgaria sau đó đã được tưởng thưởng với 4 năm thành công tại sân Old Trafford.

Berbatov tới MU thay vì Man City


Sau thời gian gây ấn tượng ở Tottenham, Dimitar Berbatov chuyển đến MU trong bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng năm 2008. Đó là thời điểm Man City được các ông chủ Ả-Rập tiếp quản và được đầu tư mạnh mẽ.

Dimitar Berbatov lý giải việc từ chối Man City để gia nhập MU hình ảnh
Berbatov gia nhập MU năm 2008

Nửa xanh thành Manchester đã liên hệ với Berbatov song bị anh từ chối. Người đàn ông sinh năm 1981 cho biết đó là một quyết định rất đơn giản.

Không khó quyết định

Berbatov nói với MUTV: “Trong suy nghĩ của tôi, chưa bao giờ có Man City. Bởi vì trong thời gian đó, đối với tôi, mục tiêu là đạt đến đỉnh cao cá nhân và Man United là lựa chọn.”

“Khi bạn nhìn thấy chiếc áo đỏ, huy hiệu, lịch sử, các cầu thủ và HLV…, bạn lập tức có tình cảm. Người đại diện của tôi nói: Chúng ta có sự quan tâm từ Man City. Nhưng tôi nói: Anh biết tôi muốn đi đâu rồi đó, chỉ có 1 mà thôi.”


Đó là lựa chọn sáng suốt với Berbatov bởi dù không thiếu tiền bạc, Man City phải mất nhiều thời gian đuổi kịp người hàng xóm. MU với tiền đạo người Bulgaria đá cắm đã vô địch Premier League trong 2 mùa 2008-09 và 2010-11. Họ vào chung kết Champions League năm 2009 nhưng thua Barcelona.

Berbatov có 4 năm chơi cho MU (2008 tới 2012) trước khi chuyển sang Fulham. Sau đó, chân sút này còn chơi cho 3 CLB Monaco, PAOK, Kerala Blasters ở 3 quốc gia là Pháp, Hy Lạp và Ấn Độ trước khi giải nghệ năm 2018.

Ý An
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X