Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Beckham “vỗ về” Rooney sau khi bị Scholes chê

Thứ Hai 09/06/2014 15:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Mới đây cựu tuyển thủ Anh đã có buổi phỏng vấn về ĐT Anh trước thềm World Cup. Trái với nhận định của người đồng đội trong thế hệ vàng của MU là Paul Scholes, Becks cho rằng Rooney vẫn đang rất sung sức và là mối đe doạ thường trực với mọi hàng thủ ở World Cup lần này
Beckham tin tưởng Rooney vẫn đang có một phong độ rất cao
Beckham tin tưởng Rooney vẫn đang có một phong độ rất cao

Trong một cuộc phỏng vấn cách đây 1 tháng, cựu tiền vệ của CLB Manchester United và ĐT Anh Paul Scholes đã “dội một gáo nước lạnh” vào Rooney khi tuyên bố “Gã Shrek” đã qua thời đỉnh cao. Lý do là bởi anh đã bắt đầu sự nghiệp thi đấu đỉnh cao từ rất sớm, và có lẽ thời kỳ mà Rooney sung sức nhất là khi anh giành chức vô địch Champions League cùng MU.

Trái ngược với ý kiến của người đồng đội cùng trong thế hệ vàng 1992 của MU, Beckham vẫn tỏ ra rất tin tưởng vào phong độ của Rooney ở thời điểm hiện tại. Becks chính là cầu thủ đang nắm giữ kỷ lục khoác áo ĐTQG với 115 lần ra sân và trải qua 3 kỳ World Cup với ĐT Anh

“Tôi luôn ủng hộ Wazza vì anh ấy là một tài năng kiệt xuất và là một cầu thủ xuất sắc của bóng đá Anh. Mõi khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển, anh ấy đều cống hiến 110% sức lực của mình”, Becks phát biểu trên tờ Daily Mail

“Anh ấy làm những việc còn hơn cả ghi bàn, anh ấy là một tiền đạo nhưng luôn thi đấu hết mình vì đội bóng. Nếu như không ghi bàn, anh ấy sẽ kiến tạo hoặc đóng góp một điều gì đó cho toàn đội. Tôi nghĩ các đối thủ vẫn phải dè chừng khi nhìn thấy Rooney ở trên sân”

Tuy nhiên, cựu tiền vệ điển trai vẫn rất khôn khéo khi nói về phát biểu của Scholes: “Scholes là người biết rõ năng lực của Rooney và đã có quãng thời gian chơi bóng với anh ấy. Mọi người đều có quyền được đưa ra ý kiến của mình, nhưng không phải ai cũng đồng ý với ý kiến đó”

“Trong quãng thời gian thi đấu cho MU, tôi đã chứng kiến anh ấy (Rooney) toả sáng. Nhưng rõ ràng là Scholes thi đấu cùng anh ấy nhiều hơn tôi”

Trái với những sự kiện bóng đá lớn trước, đội hình Tam sư tham dự World Cup năm nay không có nhiều ngôi sao trong đội hình. Đội quân của HLV Roy Hogson đang trong quá trình chuyển giao thế hệ và rất nhiều cầu thủ đã được gọi vào đội tuyển lần này. Vì thế, nhiệm vụ của Rooney càng trở nên quan trọng hơn, không chỉ là ngôi sao sáng nhất dẫn dắt cả đội mà còn là cầu nối giữa các cựu binh với các cầu thủ trẻ như Raheem Sterling, Adam Lallana hay Ross Barkley

 

Thế Hưng

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X