Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Bằng chứng cho thấy Man City đã sai khi sớm bổ nhiệm Guardiola

Thứ Ba 22/03/2016 10:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Những con số thống kê chỉ ra rất rõ việc Manchester City sa sút đến thế nào khi thông tin HLV Pellgrini sẽ bị thay thế vào cuối mùa bằng Guardiola được công bố quá sớm.

Để so sánh, ta hãy lấy cột mốc vào ngày 2/2, đó là khi Man City chính thức công bố sẽ bổ nhiệm HLV Pep Guardiola dẫn dắt đội bóng từ đầu mùa giải tới, dù HLV Pellegrini vẫn đang còn tại vị. Từ sau ngày đó, phong độ của Man City tuột dốc có thể thấy rõ.
Bang chung cho thay Man City da sai khi som bo nhiem Guardiola hinh anh
Man City đã sai khi tuyên bố thay Pellegrini (phải) bằng Guardiola quá sớm

Đầu tiên phải kể đến việc hàng công của Man City thi đấu sa sút thấy rõ. Mùa này, Man City có đến 8 trận không ghi được bàn nào tại Premier League, nhiều nhất kể từ mùa 2010-2011 (9 trận). Tính trong năm tháng đầu mùa giải khi thông tin bổ nhiệm Guardiola chưa được công bố, Man City chỉ có 5 trận không ghi bàn trong tổng số 23 trận đã đấu (21,7%). Nhưng từ đầu tháng 2, Man City đã có đến 3 trận không ghi bàn chỉ trong vòng 7 trận đã đấu (42,9%).
Man City hinh anh 2
Man City có số trận không ghi bàn tại Premier League nhiều nhất kể từ mùa 2010-2011.

Mùa này, họ cũng có đến 5 trận thua trên sân nhà tại Premier League, nhiều nhất kể từ mùa 2008-2009 (6 trận). Điều đáng nói là trong 23 trận đầu mùa, họ chỉ thua trên sân nhà có 2 trận (9%) thì từ sau tháng 2, họ thua đến 3 trong số 7 trận đã đấu (42,9%).
Man City hinh anh 3
Man City cũng để thua trên sân nhà tại Premier League nhiều nhất kể từ mùa 2008-2009.

Trước thời điểm quyết định bổ nhiệm Guardiola được công bố, thành tích của Man City ở tất cả các đấu trường tương đối tốt. Họ thắng 23, hòa 5 và thua 8, tỉ lệ chiến thắng là 63,9%. Nhưng kể từ đầu tháng 2, Man City chỉ thắng 3, hòa 3 và thua đến 5 trận, tỉ lệ chiến thắng chỉ còn 27,3%.

Theo thống kê của DailyMail, các cầu thủ Man City cũng nằm trong top lười di chuyển nhất tại Premier League mùa này (trung bình 66,7 dặm Anh/ trận), chỉ đứng trên mỗi Aston Villa.
Điều đáng nói là những thống kê đáng buồn trên mới chỉ ở mức tạm thời, bởi mùa giải vẫn còn 8 vòng đấu nữa mới kết thúc. Vì vậy, thành tích đáng thất vọng này của Man City hoàn toàn có thể kéo dài hơn nữa.
Theo Thể thao Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X