Thứ Hai, 23/09/2024Mới nhất
Zalo

Bằng chứng cho sự "thần thánh" của Man Utd

Thứ Sáu 18/01/2013 23:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

M.U ở mùa giải 2012/13 đã tự phá kỷ lục của chính mình khi giành được nhiều điểm nhất (55 điểm) sau 22 vòng đấu ở giải đấu cấp độ cao nhất nước Anh.

Dù vẫn còn kém Chelsea của Mourinho (61 điểm/22 vòng), nhưng M.U của Sir Alex Ferguson đã vượt lên Liverpool vĩ đại của Bill Shankly, Arsenal bất khả chiến bại của Arsene Wenger và Nottingham Forest của huyền thoại Brian Clough… Và cứ với đà thắng lợi này, M.U thậm chí còn có cơ hội lập nên kỷ lục mới về điểm số sau khi kết thúc mùa giải năm nay. Sir Alex thừa nhận ông đang có trong tay giàn cầu thủ xuất sắc nhất kể từ lúc tiếp quản M.U, sau chiến thắng 2-0 trước West Brom diễn ra vào 2 tuần trước.

Một bộ phận người hâm mộ không đồng ý với nhận định này khi cho rằng hàng thủ của M.U quá dở và hiện đang phải “thở” bằng những bàn thắng của Van Persie. Điều này chưa hẳn sai, nhưng dù không sở hữu đội hình mạnh nhất thì M.U của Sir Alex cũng đã lập nên một kỷ lục mà hiếm có đội bóng nào đuổi kịp trong thời gian tới.

Với thắng lợi trong trận derby nước Anh, M.U đã có giành được tổng cộng 55 điểm/22 vòng, nhiều nhất kể từ lúc hệ thống bóng đá ở xứ Sương mù chuyển sang phương thức tính 3 điểm cho 1 trận thắng vào năm 1981. Bên cạnh đó, M.U của thời hiện tại đã phá vỡ kỷ lục của chính họ lập nên ở mùa giải 2006/07 với 54 điểm/22 trận.

Sau 22 trận đấu ở mùa giải năm nay, M.U đã giành được 18 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua, thành tích ấn tượng nhất trong lịch sử của đội chủ sân Old Trafford. M.U ở mùa giải 1993/94, với những hảo thủ như Peter Schmeichel, Steve Bruce, Gary Pallister, Roy Keane, Ryan Giggs và Eric Cantona cũng chỉ giành được 53 điểm/22 trận. Thậm chí, M.U giành “cú ăn 3” năm 1999 còn kém hơn, khi chỉ có được 41 điểm/22 trận.

Xa hơn, số điểm mà M.U ở mùa giải 2012/13 giành được sau 22 vòng là con số lớn nhất ở mọi kỳ (không tính giai đoạn M.U vẫn mang tên Newton Heart, trước năm 1902), sau khi chuyển đổi hệ thống tính điểm ở Anh từ cũ (2 điểm/1 trận thắng) sang mới (3 điểm/1 trận thắng, kể từ năm 1981).

Ngược dòng quá khứ, M.U của những huyền thoại như Sir Matt Busby năm 1956 với những danh thủ như Duncan Edwards và Dennis Viollet chỉ có được 49 điểm/22 trận (đã tính 3 điểm/1 trận thắng). 10 năm sau (1966/67), thế hệ vàng thứ 2 của Sir Matt Busby bao gồm “bộ 3 thần thánh” George Best, Bobby Charlton và Denis Law cũng chỉ giành được 44 điểm/22 trận. Thế hệ này vào mùa trước đó đã giành được chức vô địch châu Âu sau khi đánh bại Benfica 4-1 trong trận chung kết ở Wembley.

Tự hào hơn nữa khi thành tích của M.U mùa giải 2012/13 sau 22 vòng còn xuất sắc hơn cả những đội bóng đi vào huyền thoại như Blackburn mùa 1994/95 và Arsenal bất khả chiến bại ở mùa 2003/04. Chelsea của Jose Mourinho (61 điểm) ở mùa giải 2005/06 là đội bóng duy nhất giành nhiều điểm hơn M.U của thời hiện tại sau 22 vòng đấu (tính từ khi Premier League ra đời).

Tuy nhiên, nếu cứ duy trì phong độ khủng khiếp như lúc này, M.U sẽ có cơ hội lập nên kỷ lục về điểm số trong một mùa giải Premier League, theo dự đoán là 95 điểm sau mùa này, trung bình 2,5 điểm/trận. Nếu thống kê xuyên suốt chiều dài lịch sử bóng đá Anh, chỉ có 4 đội bóng giành 18 trận thắng mà có thành tích tốt hơn M.U sau 22 vòng đấu. Đó là Preston (1888/89), Sunderland (1891/92), Tottenham (1960/61) và Chelsea (2005/06). Liverpool là đội bóng duy nhất giành 17 trận thắng/22 vòng mà mà vẫn có điểm số nhiều hơn M.U hiện tại. Đó là mùa giải 1987/88 khi The Kop thu được cả thảy 56 điểm (17 thắng, hòa 5).

Bên cạnh điểm số ấn tượng, M.U cũng đang trên đường lập nên kỷ lục đáng xấu hổ về số bàn thua phải nhận trong 1 mùa. Hiện tại, M.U đã để lọt lưới 29 bàn/22 trận, khá gần với kỷ lục đáng buồn ở mùa giải 1999/2000, lúc Quỷ đỏ đăng quang dù nhận tới 45 bàn thua.

HUYỀN VŨ - BONGDAPLUS.VN

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X