Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Mục tiêu của MU được khuyên ở lại West Ham

Thứ Tư 30/10/2019 18:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Dù nhận được sự quan tâm của Manchester United, các chuyên gia khuyên Declan Rice tiếp tục gắn bó với CLB hiện tại.

Cựu tiền đạo của West Ham, Dean Ashton khuyên hậu bối 20 tuổi nên ở lại CLB thành London để phát triển sự nghiệp.

MU quan tâm Rice


Declan Rice được xem như mục tiêu hàng đầu của Man United. Trong bối cảnh Nemanja Matic lớn tuổi còn Paul Pogba tương lai chưa rõ ràng, Quỷ đỏ thèm khát một tiền vệ kết nối các tuyến. Phẩm chất sáng tạo lẫn chắc chắn của Rice thì đã được chứng minh ở cả West Ham lẫn ĐT Anh.

Mục tiêu của MU Declan Rice được khuyên ở lại West Ham hình ảnh
Declan Rice được MU chèo kéo

Đây là mẫu cầu thủ hoàn toàn phù hợp với HLV Ole Gunnar Solskjaer, người rất thích những nhân tố bản địa, trẻ trung và tài năng. Nhưng cựu đội trưởng MU là Paul Ince lại có góc nhìn khác. Anh cho rằng giá trị của Rice đang bị thổi phồng và thực tế anh chỉ là cầu thủ trẻ còn phải học hỏi nhiều.

Được khuyên ở lại


Dean Ashton – người từng chơi cho West Ham năm 2006 tới 2009 cho rằng Rice nên tập trung vào việc cải thiện khả năng trước khi nghĩ tới một CLB lớn. Cựu tuyển thủ Anh nói với Goal:

Mục tiêu của MU Declan Rice được khuyên ở lại West Ham hình ảnh
Tiền bối khuyên tuyển thủ Anh ở lại West Ham

“Tôi cảm thấy Declan Rice còn nhiều điều cần hoàn thiện và không nơi nào hỗ trợ làm điều đó tốt hơn West Ham. Anh ấy có thể cần 1 hoặc 2 mùa giải nữa trước khi thực hiện một động thái tới nơi có áp lực lớn hơn.”

“Tôi chắc chắn sẽ không vội vàng nếu tôi là Declan Rice. Tôi nghĩ rằng anh ấy đang ở đúng nơi để tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình.”


Về những gì Rice cần hoàn thiện, Ashton nói thêm: “Đó là người đọc trận đấu rất tốt, dẫn dắt lối chơi tuyệt vời. Trong bóng đá hiện đại, các tiền vệ phòng ngự luôn cần giữ nhịp và tôi không chắc anh ấy có đáp ứng được hay không.”

“Rõ ràng, Rice đã học hỏi được từ Mark Noble. Tôi muốn anh ấy thoải mái hơn khi cầm bóng và thực hiện những pha xử lý với tốc độ lớn hơn bây giờ.”


Ý An (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X