Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Arsene Wenger: Những tên trộm xe ...

Thứ Năm 12/10/2006 10:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cuộc tranh cãi giữa CLB và đội tuyển quốc gia một lần nữa lại được khơi mào, sau khi Arsene Wenger cho rằng, lịch thi đấu quốc tế hiện tại luôn làm các cầu thủ ông bị chấn thương trong lúc thi đấu ở đội tuyển quốc gia của họ.

 

Trong số này có Philippe Senderos, hậu vệ chưa trở lại đội hình kể từ khi anh bị trật khớp vai tại World Cup vừa qua, và Gael Clichy, cầu thủ chạy cánh trái mới chỉ có 2 trận kể từ thời điểm gãy chân trong một trận đấu của U21 Pháp hồi tháng 11-2005. Tuy vậy, cả Senderos và Clichy đều đã hoàn tất 90 phút ở trận giao hữu với Charlton hôm thứ ba vừa qua.

 

Theo Wenger, ông ủng hộ Gerard Houllier, HLV của Lyon, người không muốn thả 8 cầu thủ của mình cho đội tuyển Pháp. "Những suy nghĩ của Gerard rất hợp với tôi", Wenger nói, "Ông ấy cho rằng, những gì mà các HLV đội tuyển quốc gia đang làm chẳng khác gì những tên trộm xe của ông ấy. Họ sẽ sử dụng chiếc xe này trong 10 ngày và vứt bỏ nó trên sân khi không còn một giọt xăng nào trong bình. Chúng tôi sẽ phải phục hồi lại nhưng 1 tháng sau, họ lại xuất hiện và lấy chiếc xe đi một lần nữa. Chúng tôi phải nói gì đây?".

 

Ngay khi một cầu thủ có tên trong đội tuyển quốc gia, anh ta có nguy cơ bị treo giò 2 trận ở CLB nếu như không tập trung. Như Wenger cho biết thêm, HLV các đội tuyển quốc gia đã quá lạm dụng luật lệ để gây sức ép với cầu thủ cũng như HLV tại CLB. Ở đây, ông tiết lộ rằng, Sven-Goran Eriksson, cựu HLV đội tuyển Anh, là người duy nhất gọi điện cho ông để thảo luận về vấn đề gọi cầu thủ tập trung. 

 

Theo Wenger gợi ý, lịch thi đấu quốc tế giữa tuần nên diễn ra vào thứ ba, qua đó cho phép cầu thủ có thời gian trở lại với CLB của họ trước mỗi trận đấu diễn ra vào cuối tuần. Chẳng hạn như trường hợp của Gilberto Silva, tiền vệ người Brazil luôn phải trở về từ sau các trận đấu ở đội tuyển Brazil vào tối ngày thứ sáu.

 

Hiện nay, Phó chủ tịch của Arsenal và cũng là Tân chủ tịch của G14, David Dein, đang là người đi đầu trong cuộc chiến đòi quyền lợi giữa CLB và đội tuyển quốc gia, đặc biệt là những vấn đề có liên quan đến chấn thương cầu thủ cũng như tiền bồi thường, trong khi FIFA quy định rằng, trách nhiệm của CLB, thay vì đội tuyển quốc gia, là giải quyết chuyện bảo hiểm cho cầu thủ của họ.

(Theo Thể Thao Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X