Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Arsene Wenger - 10 năm nhìn lại

Thứ Hai 16/10/2006 15:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Arsene Wenger mới kỷ niệm 10 năm dẫn dắt CLB Arsenal cách đây không lâu. Sau đây là loạt phóng sự ảnh nhìn lại quãng hành trình 10 năm của nhà cầm quân người Pháp này ở Đảo quốc sương mù.

- Arsene Wenger, Giáo sư - Thạc sĩ Kinh tế, người thông thạo tiếng Anh, Pháp, Đức ngoài ra còn có thể nói được tiếng Nga, tiếng Nhật, được biết đến lần đầu tiên trong vai trò một HLV khi ông dẫn dắt Monaco, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước.

 

- Năm 1996, Wenger đặt chân tới Highbury và bắt đầu xây dựng triều đại của mình. Ông mang về những "viên gạch nền móng" như tiền vệ Petit hay Overmars.

- Thời gian nhanh chóng chứng minh ban lãnh đạo Arsenal đã không chọn nhầm người. Năm 1998, Wenger trở thành HLV nước ngoài đầu tiên đoạt Cú đúp trong một mùa bóng: vô địch Anh và giành FA Cup.

- Năm 1999, Wenger mua về cầu thủ sau này đã cùng ông thay đổi hoàn toàn hình ảnh Arsenal - Thierry Henry, cây ghi bàn hay nhất trong lịch sử CLB. Serie A lấy làm thất vọng về màn trình diễn của Titi, ở Juve. Nhưng "giáo sư" thì không. Ông hiểu rõ tài năng thiên bẩm của cầu thủ này từ khi còn làm việc chung tại Monaco.

- Wenger đưa Arsenal đến trận chung kết UEFA Cup năm 2000. Nhưng Galatasaray sút quá hay trong loạt đá luân lưu may rủi.

- Năm 2001, nhà cầm quân người Pháp khiến làng bóng đá Anh bất ngờ khi "câu" được trung vệ Sol Campbell, từ đối thủ không đội trời chung Tottenham. Đây là sự bổ sung rất quan trọng cho Arsenal.

- Tháng 5/2002, HLV Wenger cùng các học trò ăn mừng chức vô địch Premier League ngay trên sân Old Trafford. Ít tuần sau, Arsenal giành nốt Cúp FA - cú đúp thứ hai cho "giáo sư".

Không bảo vệ thành công ngôi quán quân Premiership, đoàn quân HLV Wenger vẫn được an ủi trong năm 2003 bằng chiếc Cúp FA giàu truyền thống.

- Những cuộc khẩu chiến Wenger - Ferguson luôn là một phần của giải Ngoại hạng.

- Thành tích ấn tượng nhất trong sự nghiệp HLV của Wenger có lẽ là chức vô địch Anh mùa bóng bất bại 2003-2004 (38 trận). Phải rò lại hơn một thế kỷ trước mới tìm ra một đội bóng tương tự (Preston North End, năm 1889).

- Wenger xứng đáng với danh hiệu nhà cầm quân hay nhất 2004 của bóng đá Anh.

- Wenger chia vui cùng các "pháo thủ" chiếc Cúp FA thứ tư, sau khi đánh bại MU bằng đá luân lưu, trên sân Millenium năm 2005.

- Sau 3 chức vô địch Anh và 4 Cúp FA, có lẽ tên tuổi Wenger sẽ trở thành bất tử tại xứ sương mù nếu Arsenal giành Champions League 2006. Đáng tiếc, Barcelona quá mạnh với chiến thắng 2-1.

Theo VnExpress

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X