- MU giành chiến thắng mà không có Bruno Fernandes kể từ năm 2022
- Phong độ trái ngược của MU và Newcastle vào ngày Lễ tặng quà
- Trong gian khó, MU gắng gượng "tặng quà" cho CĐV
Mikael Silvestre đã gắn bó với MU gần một thập kỷ, ra sân 361 lần cho Quỷ đỏ và cùng với đội bóng của Sir Alex Ferguson vô địch cả Ngoại hạng Anh, Champions League, FA Cup và League Cup. Cựu tuyển thủ Pháp đã ra sân ít nhất 45 trận trong 6 mùa giải liên tiếp tại MU, nhưng thời gian thi đấu của anh bị ảnh hưởng bởi chấn thương và phong độ sa sút.
![]() |
Mikael Silvestre cập bến Arsenal từ MU. |
Khi đó, huấn luyện viên của Man City, Mark Hughes, đã cố gắng chiêu mộ Silvestre MU, và hậu vệ này chuẩn bị chuyển đến Etihad sau khi đạt được thỏa thuận. Silvestre đang chuẩn bị kiểm tra y tế tại sân vận động Etihad, nhưng anh đã hủy bỏ thương vụ chuyển nhượng do nhận được lời đề nghị từ HLV Arsene Wenger của Arsenal. Khi biết được HLV người Pháp và Pháo thủ muốn có mình, anh đã từ chối Man City để gia nhập sân Emirates. Anh tiết lộ:
“Tin hay không thì tùy, nhưng tôi suýt nữa đã ký hợp đồng với Man City vào năm 2008. Tôi đang trong quá trình kiểm tra y tế ở Manchester và rất gần hoàn tất việc chuyển đến Etihad. Tuy nhiên, Arsene Wenger đã liên lạc với tôi thông qua một người bạn để thuyết phục tôi ký hợp đồng với Arsenal.
Tôi không thể từ chối lời đề nghị đó, và tôi đã ký hợp đồng với câu lạc bộ ngay ngày hôm sau. Đó là một tình huống điên rồ. Ngày nay, khi một câu lạc bộ tiến hành kiểm tra y tế, họ làm tất cả trong một ngày và không cho phép cầu thủ rời khỏi phòng để đảm bảo thương vụ được hoàn tất”.
Silvestre chuyển đến Arsenal với mức phí không được tiết lộ, nhưng không để lại dấu ấn tại Arsenal, khi rời câu lạc bộ chỉ sau 2 năm gia nhập với 43 trận ra sân.
Trên đường Pitch

Manchester United
Arsenal
Man City
