Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

"Arsenal cần học tập M.U nếu muốn trở lại C1"

Thứ Bảy 16/09/2017 10:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Theo cựu cầu thủ John Hartson, Arsenal nhiều khả năng sẽ tiếp tục phải nằm ngoài top 4 Premier League mùa này và họ cần phải vô địch Europa League nếu muốn trở lại thi đấu tại C1 vào năm sau.
Arsenal can hoc tap MU neu muon tro lai C1 hinh anh
John Hartson cho rằng Arsenal của HLV Wenger sẽ lại trượt top 4 mùa này

Arsenal vừa có lần đầu tiên bị loại khỏi đấu trường Champions League dưới thời HLV Wenger khi cán đích ở vị trí thứ 5 mùa giải năm ngoái. Khởi đầu tệ hại trong năm nay càng khiến cho khả năng lọt vào top 4 của Pháo thủ mùa này bị đặt dấu hỏi.

Dẫu vậy, Arsenal đã có khởi đầu thuận lợi tại Europa League với chiến thắng 3-1 trước Cologne. HLV Wenger đã tạo ra một vài sự thay đổi và cất nhiều trụ cột ở trận đấu này. Tuy nhiên, cựu cầu thủ John Hartson cho rằng The Gunners cần phải học tập Man United và coi trọng đấu trường Europa League. Đó là cơ hội duy nhất để Pháo thủ tham dự Champions League vào năm sau nếu như tiếp tục cán đích ở vị trí ngoài top 4.
Wenger sẽ cải thiện thành tích sân khách của Arsenal ngay tại Stamford Bridge
HLV người Pháp hạ mục tiêu giành chiến thắng cho các học trò trong chuyến hành quân tối mai đến viếng thăm hàng xóm Chelsea.

“Tôi nghĩ một vị trí trong top 4 là đòi hỏi quá lớn với Arsenal. Sau khi Man City và Liverpool đầu tư khá nhiều, tôi tin họ sẽ nằm trong top 4. Chelsea và Man United dưới thời Mourinho đều được đánh giá là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

“Nhưng Arsenal có thể bước theo lối mà Man United đã vạch sẵn ở Europa League mùa trước. HLV Mourinho nói rằng đó là con đường tốt nhất dành cho Man United ở thời điểm đó. United có một vài trận đấu làm khách khó khăn nhưng họ vẫn đủ sức vượt qua. Trận chung kết cũng không mang lại cho họ một thử thách quá bất khả thi. Tôi nghĩ Arsenal thực sự nên coi trọng đấu trường này. Tôi nghĩ họ là ứng cử viên vô địch nặng ký nhất bên cạnh AC Milan”.

Cựu tuyển thủ xứ Wales cũng cảnh báo với Arsenal rằng việc họ không được tham dự Champions League có thể diễn ra thường xuyên hơn trong những năm tới.

“Arsenal đã thua 2 trận ở Premier League cho đến lúc này. Họ hành quân đến sân Chelsea vào Chủ nhật này, nơi mà họ chưa từng thắng từ năm 2011. Như vậy, họ rất có thể phải nhận 3 trận thua sau 5 trận đầu tiên. Tôi biết rằng họ có thành tích tốt về việc giành suất tham dự Champions League. Nhưng thành tích ở mùa giải năm ngoái là một hồi chuông cảnh tỉnh. Tôi nghĩ họ cần phải năng nổ hơn trên thị trường chuyển nhượng. Họ đang mang về Lacazette nhưng đáng lẽ phải chiêu mộ thêm một hậu vệ chất lượng nữa”.

Xuân Phong (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

"Ông hoàng tuyến giữa" Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

Ông hoàng tuyến giữa Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

"Ông hoàng tuyến giữa" Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

Từ góc độ cá nhân, tuần vừa qua đã là một tuần đặc biệt trong sự nghiệp của Rodri. Không chỉ bởi vì cầu thủ 27 tuổi đã thực hiện thành công hai quả penalty trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Brazil vào tối thứ Ba, mà trận hòa 3-3 còn đảm bảo rằng Rodri đã trải qua một năm hoàn hảo khi không phải nhận bất kì thất bại nào khi ra sân cho cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Video

Xem thêm
top-arrow
X