Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Anthony Martial vô đối tại Premier League về khả năng rê bóng

Thứ Năm 29/10/2015 23:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h.vn) - Theo thống kê mới nhất, tiền đạo Anthony Martial của M.U là cầu thủ có hiệu suất rê bóng thành công cao nhất Premier League sau 10 vòng đấu.

Trong ngày cuối cùng ở kỳ chuyển nhượng hè 2015, M.U đã quyết định bỏ ra tới 36 triệu bảng để có tiền đạo Anthony Martial từ Monaco. Thương vụ này gây rất nhiều tranh cãi bởi số tiền mà Quỷ đỏ bỏ ra cho một cầu thủ mới chỉ 19 tuổi là quá lớn. Thế nhưng tiền đạo người Pháp đã nhanh chóng chứng tỏ khả năng của mình. Từ khi cập bến Old Trafford, Martial đã ghi 3 bàn và tung ra một đường chuyền thành bàn, cầu thủ sinh năm 1995 đang trở thành một trong những ngôi sao đáng xem nhất tại Old Trafford. Với những gì đã thể hiện, tiền đạo người Pháp đã đập tan mọi hoài nghi và khẳng định quyết định của Ban lãnh đạo M.U là hoàn toàn chính xác.
Tien dao Anthony Martial vo doi tai Premier League hinh anh
Martial là cầu thủ rê bóng hiệu quả nhất Premier League
Từ khi Anthony Martial tới M.U anh đã thể hiện được sự đa năng của mình. Cụ thể, cầu thủ 20 tuổi đá tiền đạo cắm cũng tốt mà khi được bố trí lệch cánh anh cũng hoàn thành nhiệm vụ. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm hoàn hảo là những gì mà người ta đang phải nói về tuyển thủ người Pháp. Một thống kê mới đây cho thấy, Martial là chuyên gia lừa bóng hay nhất Premier League mùa này. Cụ thể, ở những cuộc đối đầu gần đây của M.U trước Everton và Manchester City, Anthony Martial đã có 7 lần rê bóng qua đối thủ thành công trong mỗi trận – thành tích mà chưa có cầu thủ Quỷ đỏ nào làm được trong 1 trận đấu tại  Premier League mùa giải 2014/15.
Góc nhìn: M.U cần thêm một Anthony Martial nữa
(Bongda24.vn) – Sự phụ thuộc quá lớn vào sao trẻ người Pháp có thể sẽ khiến Quỷ đỏ phải trả giá nếu như Martial không thể ra sân thi đấu. Vì vậy, HLV Van Gaal...
Cũng theo thống kê từ Sky Sport, trung bình cứ qua một trận đấu là cầu thủ sinh năm 1995 lại có 7,8 lần rê bóng thành công, cao nhất tại Ngoại hạng Anh năm nay. Bộ đôi Jefferson Montero của Swansea và Wilfried Zaha thuộc biên chế Crystal Palace xếp ở vị trí thứ hai với cùng 7,6 lần rê bóng thành công/trận. M.U từng được biến đến như một đội bóng có lối đá tấn công đẹp mắt, điều này thay đổi ít nhiều dưới thời HLV Van Gaal, nhưng Martial rõ ràng đang thổi vào hàng công của M.U một sức sống mới, sức sống mà cả Wayne Rooney lẫn Memphis Depay trước đó đều không thể làm được.

Tại vòng 11 Premier League 2015/16, M.U sẽ có chuyến làm khách khó khăn tới sân của Crystal Palace. Đội bóng chủ sân Selhurst Park luôn chơi rất khó chịu trên sân nhà. M.U đang không có tâm lý thuận lợi sau hai trận gần nhất không thắng. Chính vì vậy, Quỷ đỏ cần nỗ lực rất nhiều ở vòng đấu này. Nếu không đánh bại Palace nhiều khả năng đội bóng chủ sân Old Trafford sẽ bị Man City và Arsenal nới rộng khoảng cách trong cuộc đua tới chức vô địch.

Video M.U 0-0 (pen 1-3) Middlesbrough (Cúp Liên đoàn Anh 2015/2016)


Thúy Ngân

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X