Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Anh nhận án phạt từ UEFA vì CĐV quậy phá ở Euro 2020

Thứ Hai 18/10/2021 23:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
ĐT Anh mới bị UEFA phạt 2 trận tiếp theo trên sân nhà không có khán giả do các CĐV có hành vi gây rối ở Euro 2020 trên sân Wembley.


CĐV Anh gây rối ở chung kết Euro 2020


Mọi chuyện bắt nguồn từ trận chung kết Euro 2020 mùa hè vừa qua. Người hâm mộ Anh không có vé đã gây hấn với cảnh sát và quản lý sân Wembley để được đi qua cửa kiểm soát. Tổng cộng, có 19 sĩ quan cảnh sát bị thương với 49 người bắt giữ sau vụ việc.

Hình ảnh bên ngoài SVĐ Wembley trước giờ bóng lăn
CĐV Anh gây rối trước và trong chung kết Euro 2020

Ngoài ra, khi trận chung kết Euro 2020 với Italia diễn ra, CĐV của Anh cũng có những hành vi không đúng mực như ném đồ vật, gây rối khi hát quốc ca và đốt pháo sáng. Theo quyết định của UEFA, sẽ không có người hâm mộ nào được vào sân xem “Tam sư” thi đấu ở trận đầu tiên Nations League mùa 2022-23.

Anh nhận án phạt


Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cũng đã bị phạt 100 nghìn euro (85 nghìn bảng) như một phần của án phạt. UEFA ra một thông báo hôm thứ 2:

Anh nhan an phat
ĐT Anh nhận án phạt từ UEFA

“Sau cuộc điều tra do Thanh tra Đạo đức và Kỷ luật của UEFA tiến hành liên quan đến các sự cố xảy ra trong trận chung kết UEFA EURO 2020 giữa ĐTQG Italia và Anh diễn ra vào ngày 11 tháng 7 năm 2021 tại sân Wembley, London, cùng các thủ tục kỷ luật được mở đối với LĐBĐ Anh, Cơ quan kiểm soát, đạo đức và kỷ luật của UEFA hôm nay đã đưa ra quyết định sau:”

“LĐBĐ Anh phải tổ chức 2 trận đấu tiếp theo của UEFA với tư cách là chủ nhà trên sân đóng kín. Trận thứ 2 bị treo trong thời gian thử thách 2 năm kể từ ngày đưa ra quyết định đối với tình trạng thiếu trật tự và kỷ luật bên trong và xung quanh sân vận động.”

“LĐBĐ Anh bị phạt 100.000 euro vì tình trạng thiếu trật tự và kỷ luật bên trong và xung quanh sân vận động, xâm phạm sân thi đấu, ném đồ vật và gây rối trong thời gian cử hành quốc ca.”
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X